Tham dự buổi lễ có: nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông.
Sự hiện diện của các thế hệ lãnh đạo Liên đoàn, từ những người đã đặt nền móng đến lớp nghệ sĩ trẻ đang kế tục, đã thể hiện sự tiếp nối mạch nguồn truyền thống, gắn kết giữa các thế hệ của Liên đoàn. Đặc biệt, tại lễ kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước; Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước. Bên cạnh đó, 4 tập thể và 18 cá nhân thuộc Liên đoàn nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; NGƯT Nguyễn Văn Trà (nguyên Phó Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam) nhận Huân chương Hữu nghị từ Bộ VHTTDL Lào.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng cho biết, lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn Xiếc Việt Nam và đón nhận các phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước diễn ra trong thời điểm cả nước đang hướng tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo nên một sự cộng hưởng mạnh mẽ giữa tinh thần nghệ thuật và lý tưởng phát triển đất nước.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp của đội ngũ nghệ sĩ xiếc trong việc giữ gìn bản sắc dân tộc và từng bước hội nhập sâu rộng với nghệ thuật xiếc quốc tế. Phần thưởng cao quý do Chủ tịch nước trao tặng chính là sự ghi nhận xứng đáng cho những tâm huyết bền bỉ, đồng thời thể hiện kỳ vọng đối với chặng đường phát triển tiếp theo của đơn vị.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng nhấn mạnh: “Tôi mong rằng, đây không chỉ là dịp kỷ niệm để tôn vinh mà còn hướng đến chặng đường phía trước, trong thời gian tới, khi chúng ta sẽ triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, đặc biệt là Nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một Nghị quyết hết sức quan trọng, với nhiều luận điểm mới, nhiều chủ trương mới, trong đó chú trọng đến lĩnh vực nghệ thuật Việt Nam. Ngành Xiếc Việt Nam, Liên đoàn Xiếc Việt Nam cần tiếp tục giữ vai trò chủ công trong đào tạo nguồn nhân lực về loại hình nghệ thuật lao động đặc thù này, đóng góp tích cực vào tiến trình công nghiệp hóa nền văn hóa nước nhà. Vì vậy, sau lễ kỷ niệm, lãnh đạo Liên đoàn cùng với đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên cần đoàn kết hơn nữa, nỗ lực hơn nữa để thực hiện tốt các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân kỳ vọng”.
Nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đã tổ chức nhiều chương trình mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Đây là dịp để các thế hệ nghệ sĩ cùng hội ngộ, tri ân những đóng góp của các cán bộ lãnh đạo qua từng thời kỳ; đồng thời thành kính dâng hương tưởng niệm cố NSND Tạ Duy Hiển - người đã đặt nền móng vững chãi cho nghệ thuật xiếc cách mạng Việt Nam.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam tiền thân là Đoàn Xiếc Nhân dân Trung ương, được thành lập năm 1956. Với niềm đam mê nghệ thuật mãnh liệt trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn, nhờ vào sự nỗ lực, đơn vị đã từng bước trưởng thành vượt qua nhiều thử thách để trở thành lá cờ đầu của ngành Xiếc Việt Nam.
Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và sự chỉ đạo Lãnh đạo Bộ VHTTDL, các thế hệ Lãnh đạo Liên đoàn Xiếc Việt Nam, nghệ sĩ, viên chức và người lao động trong suốt 70 năm qua đã không ngừng sáng tạo, để xây dựng nên một nền nghệ thuật Xiếc Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn và hiện đại. Nhiều tiết mục và sản phẩm nghệ thuật Xiếc đã ghi dấu ấn trong lòng công chúng, nhiều tiết mục đã đạt giải thưởng cao tại các Cuộc thi, Liên hoan trong nước, Liên hoan Xiếc quốc tế ở châu Âu, châu Á và các khu vực khác, góp phần khẳng định vị thế Xiếc Việt Nam trên bản đồ nghệ thuật thế giới.

Phát biểu tại buổi lễ, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới các đồng chí nguyên lãnh đạo, các thế hệ nghệ sĩ, viên chức, người lao động đã cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp Xiếc Việt Nam. NSND Tống Toàn Thắng khẳng định: “Bước vào giai đoạn phát triển mới, Liên đoàn Xiếc Việt Nam đặt mục tiêu đổi mới mạnh mẽ tư duy sáng tạo, ứng dụng công nghệ biểu diễn tiên tiến, tạo ra các tác phẩm xiếc quy mô, tầm vóc, mang bản sắc văn hóa Việt Nam. Mở rộng hợp tác quốc tế, đưa nghệ thuật xiếc Việt Nam tiếp cận sâu rộng hơn với bạn bè thế giới, đào tạo, bồi dưỡng và chăm lo đời sống nghệ sĩ, thu hút lớp trẻ tiếp nối truyền thống, xây dựng môi trường biểu diễn chuyên nghiệp, hướng đến phát triển bền vững. Với truyền thống 70 năm vẻ vang, cùng tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới, tôi tin tưởng rằng Liên đoàn Xiếc Việt Nam sẽ tiếp tục gặt hái nhiều thành tựu mới, xứng đáng là lá cờ đầu của nghệ thuật Xiếc Việt Nam trong thời kỳ hội nhập và phát triển”.
Đại diện cho thế hệ nghệ sĩ trẻ đang cống hiến tại Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy chia sẻ: “Nhân dịp lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Liên đoàn, thế hệ trẻ bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Đảng ủy và tập thể lãnh đạo Liên đoàn qua các thời kỳ đã luôn quan tâm, tạo điều kiện để lớp nghệ sĩ trẻ được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành trong môi trường nghệ thuật chuyên nghiệp”. NSƯT Lô Thị Ngọc Thúy khẳng định quyết tâm biến lí tưởng thành động lực hành động, không ngừng sáng tạo, giữ vững niềm tin, phát huy giá trị văn hóa Việt Nam, lan tỏa tinh thần nhiệt huyết, đóng góp trí tuệ và sức trẻ để viết tiếp những trang sử mới cho Liên đoàn Xiếc Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.


Lễ kỷ niệm 70 năm Liên đoàn Xiếc Việt Nam chính là khoảnh khắc rực rỡ để các nghệ sĩ trình diễn trọn vẹn tài năng và giới thiệu những tiết mục đặc sắc sau bao năm tháng khổ luyện. Qua đó, Liên đoàn Xiếc Việt Nam muốn gửi gắm đến công chúng thông điệp về sự tiếp nối, những khát vọng của ngành Xiếc Việt Nam đang vươn ra trường quốc tế.
