Sự kiện do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh và Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Suanesavanh Vignaket đồng chủ trì. Tham dự có lãnh đạo cấp cao Lào, đại sứ các nước tại Lào, đại diện các ban, bộ, ngành, cơ quan trung ương và địa phương của Lào, cơ quan thông tấn báo chí hai nước cùng đông đảo khán giả.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 được tổ chức trong bối cảnh hai nước tiếp tục cụ thể hóa định hướng “gắn kết chiến lược” trong quan hệ Việt Nam – Lào theo thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, gắn với Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 6/4/2026 của Chính phủ Việt Nam và kết quả Kỳ họp lần thứ 48 Ủy ban liên Chính phủ Việt Nam – Lào.

Bộ trưởng Bộ VHTTDL.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suanesavanh Vignaket tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ - Ảnh: Ngọc Trung

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh bày tỏ vui mừng khi Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 được tổ chức tại Thủ đô Viêng Chăn tươi đẹp, trong không khí hân hoan, phấn khởi và thắm tình hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam.

Bộ trưởng gửi lời chào trân trọng, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công tới lãnh đạo, các đại biểu, khách quý cùng nhân dân Lào tham dự chương trình.

Nhắc lại truyền thống gắn bó keo sơn giữa hai dân tộc, Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh nhấn mạnh: Trải qua nhiều khó khăn, thử thách, quan hệ đoàn kết Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam càng thấm đẫm tinh thần hữu nghị, thủy chung, trong sáng hiếm có. Mối quan hệ đặc biệt ấy đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định qua câu thơ: “Việt - Lào hai nước chúng ta/ Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”; và Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhiều lần nhấn mạnh: “Núi có thể mòn, sông có thể cạn, song tình nghĩa Lào - Việt Nam mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông”.

BT Lam Thi Phuong Thanh   Tuan VH VN tai Lao.jpg
Bộ trưởng Bộ VHTTDL Việt Nam Lâm Thị Phương Thanh phát biểu khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026

Theo Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh, trong quá trình đổi mới, xây dựng và phát triển của mỗi nước, tình hữu nghị và hợp tác đặc biệt Việt Nam - Lào ngày càng được củng cố, trở thành động lực quan trọng, mang lại những kết quả thiết thực; đồng thời hỗ trợ hai nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam và Đại hội Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Bộ trưởng khẳng định, hợp tác văn hóa, thể thao và du lịch là cầu nối hết sức quan trọng, góp phần tăng cường hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, bồi đắp tình cảm gắn bó, tin cậy và làm sâu sắc hơn quan hệ Việt Nam - Lào.

Trên tinh thần triển khai thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao và cụ thể hóa định hướng “gắn kết chiến lược”, hai Bộ đã ký kết Chương trình hợp tác văn hóa, du lịch Việt Nam - Lào giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là cơ sở quan trọng để mở ra giai đoạn phát triển mới trong giao lưu văn hóa và hợp tác du lịch giữa hai nước.

Bộ trưởng Lâm Thị Phương Thanh cho biết, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào lần này là hoạt động mở đầu triển khai chương trình hợp tác mới. Bộ trưởng tin tưởng sự kiện sẽ tiếp tục tạo dấu mốc trong hợp tác văn hóa hai nước, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược; tô đậm thêm tình cảm tin cậy, chí nghĩa, chí tình giữa những người đồng chí, anh em Việt Nam - Lào.

z7819272857780edcabb26f2e403d6a8768a4e54c8c1db_uapk.jpg
Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suanesavanh Vignaket phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Ngọc Trung

Phát biểu đáp từ, Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào Suanesavanh Vignaket bày tỏ vinh dự và tự hào khi Bộ Văn hóa và Du lịch CHDCND Lào phối hợp với Bộ VHTTDL Việt Nam đồng tổ chức Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào.

Bà Suanesavanh Vignaket nhấn mạnh, lễ khai mạc Tuần Văn hóa Việt Nam đánh dấu một giai đoạn hợp tác mới trong lĩnh vực văn hóa và du lịch giai đoạn 2026-2030, thể hiện mối quan hệ gắn bó mật thiết, đặc biệt giữa hai nước.

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Du lịch Lào, chương trình biểu diễn nghệ thuật tại lễ khai mạc là minh chứng sinh động cho sự hợp tác lâu dài, gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước cũng như giữa hai Bộ. Hai bên đã tích cực thúc đẩy triển khai kế hoạch hợp tác song phương thông qua các chuyến thăm và hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên hằng năm, trong đó có Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào lần này.

Ngay sau phần phát biểu của hai Bộ trưởng, chương trình nghệ thuật Hương sắc Việt do Nhà hát Múa rối Việt Nam trình diễn đã đưa khán giả đến với một không gian văn hóa đậm bản sắc Việt Nam.

Chương trình gồm các tiết mục múa rối cạn và múa rối nước, giới thiệu tới nhân dân Lào những nét đặc sắc của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử; đồng thời phản ánh sinh động hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, năng động và giàu khát vọng phát triển.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là nghệ thuật múa rối nước, loại hình nghệ thuật dân gian độc đáo gắn với đời sống cư dân nông nghiệp lúa nước. Với sân khấu là mặt nước, ngôn ngữ biểu đạt giàu tính biểu tượng, múa rối nước đưa khán giả trở về không gian văn hóa truyền thống Việt Nam bằng một hình thức nghệ thuật vừa dân dã, vừa tinh tế.

Mở màn chương trình, tiết mục Huyền thoại Tiên Rồng đưa người xem trở về truyền thuyết thiêng liêng về Lạc Long Quân - Âu Cơ, tái hiện câu chuyện nguồn cội bằng ngôn ngữ nghệ thuật rối kết hợp âm nhạc và hình ảnh sân khấu.

z7819272857786d039da40bef7c683592da321f6f1bb1c_kbft.jpg
Tiết mục múa rối nước trong chương trình "Hương sắc Việt" - Ảnh: Ngọc Trung

Tiếp đó, tiết mục Trống hội - Tễu giáo trò tạo nhịp điệu rộn ràng như một lời chúc may mắn, thịnh vượng, đồng thời tôn vinh hào khí dân tộc. Hình tượng chú Tễu, nhân vật dẫn chuyện quen thuộc của nghệ thuật rối nước, đã mang đến không khí gần gũi, sinh động và giàu tính giao lưu.

Chương trình cũng giới thiệu nhiều sắc màu nghệ thuật Việt Nam thông qua phần trình diễn các nhạc cụ dân tộc như sáo trúc, đàn nhị, đàn bầu, đàn T’rưng… Cùng với đó là các tiết mục rối cạn, rối nước gợi nhắc vẻ đẹp làng quê, đời sống lao động, mùa màng và lễ hội của người Việt.

Khép lại chương trình là tiết mục chào kết, giao lưu Hello Việt Nam - Hoa đẹp Chămpa, được giới thiệu như lời khẳng định tình hữu nghị Việt Nam - Lào không chỉ là biểu tượng gắn bó giữa hai Đảng, hai Nhà nước, mà còn là tình cảm chân thành, sâu nặng giữa nhân dân hai nước.

Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 không chỉ là chuỗi hoạt động biểu diễn nghệ thuật, mà còn là dịp bồi đắp tình cảm, tăng cường hiểu biết, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào.

Từ góc độ văn hóa đối ngoại, sự kiện tiếp tục khẳng định văn hóa là một trụ cột quan trọng trong quan hệ song phương; vừa góp phần gìn giữ ký ức chung, vừa tạo không gian gặp gỡ giữa cộng đồng, nghệ sĩ và công chúng. Qua đó, Tuần Văn hóa Việt Nam tại Lào năm 2026 tiếp tục nuôi dưỡng sự tin cậy, tình cảm gắn bó bền chặt giữa hai dân tộc anh em trong giai đoạn hợp tác mới.

PV tổng hợp