Triển lãm Hồn đất phương Nam
Khai mạc từ sáng 2-1 và kéo dài đến ngày 10-1-2026, Triển lãm Hồn đất phương Nam do Khoa Di sản và Văn hóa Dân tộc phối hợp cùng Khoa Văn hóa và Truyền thông tổ chức, với sự tham gia của 11 nhà sưu tập tư nhân, giới thiệu gần 200 hiện vật gốm tiêu biểu của Nam Bộ.

Các hiện vật trưng bày tại triển lãm gồm gốm gia dụng, thờ tự và trang trí thuộc nhiều dòng gốm nổi tiếng như Cây Mai, Sài Gòn, Lái Thiêu, Biên Hòa, Thành Lễ… qua đó phác họa diện mạo gốm Nam Bộ trong tiến trình hình thành và phát triển của vùng đất phương Nam.
Chia sẻ tại sự kiện, nhà sưu tập Trương Vĩnh Thắng cho biết triển lãm không chỉ góp phần gìn giữ, giới thiệu giá trị gốm Nam Bộ xưa, mà còn lan tỏa ý thức bảo tồn di sản văn hóa dân tộc trong cộng đồng và môi trường học đường.
Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM PGS, TS Lâm Nhân cho biết, nhà trường rất vui mừng khi có cơ hội kết nối với các nhà sưu tập, qua đó tạo điều kiện để sinh viên ngành Di sản được thực tập, học tập gắn với thực tiễn tại các bảo tàng và bộ sưu tập tư nhân.
Dịp này, các nhà sưu tập đã trao tặng 20 suất học bổng, tổng trị giá 20 triệu đồng cho sinh viên Khoa Di sản và Văn hóa Dân tộc, Khoa Văn hóa và Truyền thông. Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Huỳnh Ngọc Trảng cũng trao tặng sách cho nhà trường.
Song song với trưng bày, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM còn tổ chức sinh hoạt khoa học chuyên đề “Gốm Nam Bộ xưa và nay”, tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà khoa học, giảng viên, nhà sưu tập và cán bộ bảo tàng, góp phần kết nối nghiên cứu với thực tiễn bảo tồn di sản.
Nửa thế kỷ đào tạo – Thành tựu và triển vọng
Diễn ra chiều ngày 2-1, Hội thảo khoa học “Trường Đại học Văn hóa TP.HCM nửa thế kỷ đào tạo- Thành tựu và triển vọng” là diễn đàn để các nhà khoa học, nhà quản lý, giảng viên, cựu học viên, sinh viên và đối tác cùng nhìn lại chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển; đồng thời trao đổi, hiến kế cho định hướng chiến lược trong giai đoạn mới, gắn với yêu cầu đổi mới giáo dục đại học, chuyển đổi số, hội nhập quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa.

Phát biểu khai mạc, TS Trịnh Đăng Khoa - Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho biết, Ban tổ chức kỳ vọng các tham luận và ý kiến trao đổi tại Hội thảo sẽ cung cấp những luận cứ khoa học và thực tiễn, góp phần phục vụ công tác hoạch định chiến lược phát triển bền vững của trường trong thời gian tới.
Nhiều ý kiến tại Hội thảo nhấn mạnh vai trò của các giá trị cốt lõi trong quá trình phát triển Trường Đại học Văn hóa TP.HCM. PGS.TS Huỳnh Văn Tới - người gắn bó gần 20 năm với trường, cho rằng môi trường làm việc cởi mở, minh bạch, đội ngũ lãnh đạo và giảng viên tận tâm, mối quan hệ thầy - trò giàu trách nhiệm và đồng cảm chính là yếu tố tạo nên bản sắc bền vững.
Từ góc độ đối tác, bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo Dài cho biết, gần 10 năm đồng hành cùng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM đã giúp một bảo tàng ngoài công lập từng bước mở rộng không gian học thuật, nâng cao năng lực nghiên cứu và đào tạo thông qua các hoạt động hợp tác, tiếp nhận sinh viên thực tập theo hướng tăng cường trải nghiệm thực tế.
Nhận định về vị thế của Nhà trường, PGS, TS Huỳnh Quốc Thắng cho rằng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM có thể xem là một “di sản sống” của khu vực phía Nam, được tạo dựng từ sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn xã hội. Ông đề xuất Nhà trường từng bước chuyển dịch theo mô hình đại học nghiên cứu ứng dụng, lấy đổi mới sáng tạo làm trung tâm, phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như văn hóa số, công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo.
Khẳng định định hướng phát triển của nhà trường, Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, PGS, TS Lâm Nhân nhấn mạnh, đào tạo luôn là sứ mệnh trung tâm, với hệ thống ngành nghề ngày càng đa dạng, kết hợp hài hòa giữa các ngành truyền thống và những lĩnh vực đáp ứng yêu cầu phát triển mới. Đặc biệt, việc triển khai đào tạo sau đại học, trong đó có chương trình đào tạo tiến sĩ ngành Quản lý văn hóa đầu tiên tại khu vực phía Nam, đã đánh dấu bước trưởng thành quan trọng về năng lực học thuật của Nhà trường.
Song song với đào tạo, hoạt động nghiên cứu khoa học được đẩy mạnh theo chiều sâu, với nhiều đề tài, dự án cấp Bộ, cấp Nhà nước và hợp tác quốc tế. Tiêu biểu là việc Nhà trường chủ trì xây dựng hồ sơ Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ núi Sam được UNESCO ghi danh vào cuối năm 2024, qua đó khẳng định năng lực nghiên cứu, tư vấn chính sách và kết nối quốc tế trong lĩnh vực văn hóa – di sản.
Một điểm nhấn xuyên suốt trong 50 năm phát triển của Trường Đại học Văn hóa TP.HCM là tinh thần gắn bó và phục vụ cộng đồng. Bên cạnh đào tạo và nghiên cứu, Nhà trường chủ động tham gia tư vấn phát triển văn hóa cho các địa phương, hỗ trợ bảo tồn di sản, đào tạo cán bộ cơ sở, chuyển giao tri thức và triển khai nhiều hoạt động phục vụ xã hội.
Trong khuôn khổ Hội thảo, Trường Đại học Văn hóa TP.HCM thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, gồm: Trung đoàn Tên lửa 263, Bảo tàng - Thư viện Bà Rịa-Vũng Tàu (cũ - cơ sở Côn Đảo), Hội Mỹ thuật TP.HCM, Công ty CP Truyền thông Sao Thế Giới, Trung tâm Ngoại ngữ Hoa ngữ Tân Tạo Phát.

Gala 50 năm - Ngày về
Tổ chức vào tối ngày 2-1, Gala 50 năm - Ngày về là không gian hội tụ giàu cảm xúc, gắn kết các thế hệ thầy cô, cựu học viên, sinh viên đã và đang trưởng thành từ mái trường Đại học Văn hóa TP.HCM.
Mở đầu Gala là video clip “50 năm – Ngày về”, tái hiện hành trình nửa thế kỷ hình thành và phát triển của Nhà trường qua những khung hình ký ức, những câu chuyện đời, chuyện nghề gắn bó với ngôi trường. Dòng chảy cảm xúc tiếp nối bằng tiết mục đại cảnh “50 năm vững bước - Hành trình rực rỡ”, mang đến không khí hoài niệm, tự hào và tràn đầy năng lượng.
Phát biểu tại sự kiện, PGS, TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Nhà trường cho biết, Gala được tổ chức nhằm tạo điều kiện để các thế hệ thầy cô, học viên, sinh viên hội tụ, chung vui cùng mái trường trong dịp kỷ niệm đặc biệt. Ông bày tỏ sự xúc động trước tình cảm gắn bó, nghĩa tình của các thế hệ dành cho Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, đồng thời mong muốn dù ở bất cứ đâu, các cựu học viên, sinh viên vẫn luôn hướng về mái trường, tiếp tục lan tỏa những giá trị tốt đẹp đã được bồi đắp trong quá trình học tập.
Không gian nghệ thuật của Gala được dẫn dắt mạch lạc với chuỗi tiết mục công phu, kết nối quá khứ – hiện tại – tương lai với sự tham gia của các khoa, ngành và sinh viên đang theo học trong trường. Nhiều nghệ sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ trường cũng trở lại giao lưu, biểu diễn trong không khí gần gũi, ấm áp, góp phần tạo nên một “ngày về” lắng đọng và giàu ý nghĩa.