Buổi công chiếu bộ phim điện ảnh Trại buôn người tại Hà Nội đã trở thành tâm điểm chú ý của giới truyền thông khi quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi và bầu không khí sôi động. Không chỉ đón nhận những phản hồi tích cực từ khán giả Thủ đô, sự kiện còn ghi dấu nhiều khoảnh khắc xúc động và đáng nhớ của dàn diễn viên cùng các khách mời đình đám.

Đại diện nhà sản xuất cho biết, Trại buôn người là dự án được phát triển trong khoảng 5 năm, từ quá trình hình thành ý tưởng, xây dựng kịch bản đến ghi hình và hậu kỳ. Theo ê-kíp sản xuất, khoảng 3 năm đầu được dành cho việc xây dựng và phát triển kịch bản, trong khi 2 năm tiếp theo tập trung cho quá trình quay phim và hậu kỳ. Đây là khoảng thời gian tương đối dài đối với một dự án điện ảnh thương mại trong nước. Quá trình sản xuất kéo dài xuất phát từ đặc thù của bộ phim khi câu chuyện đòi hỏi nhiều bối cảnh, đại cảnh đông người và các phân đoạn hành động có quy mô lớn. Ê-kíp cũng phải tổ chức ghi hình tại những địa hình, bối cảnh có yêu cầu cao về công tác sản xuất. Đạo diễn Toni Dương Bảo Anh cùng Giám đốc sản xuất, biên kịch kiêm đạo diễn dựng phim Mèo Bích Trang là những người giữ vai trò chính trong quá trình phát triển và hoàn thiện tác phẩm.
Một trong những yếu tố tạo nên quy mô của Trại buôn người là sự tham gia của dàn diễn viên thuộc nhiều thế hệ. Phim có sự góp mặt của NSND Như Quỳnh, NSƯT Tuyết Thu, các diễn viên Steven Nguyễn, Quách Ngọc Ngoan, Quách Ngọc Tuyên, Trầm Minh Hoàng, Võ Đình Hiếu, Tùng Mint, Hoàng Kim Ngọc, Huỳnh Minh Kiên, Long Điền, Đinh Viết Tường, Danis Nguyễn... cùng nhiều nghệ sĩ và diễn viên khác. Đặc biệt, hơn 700 diễn viên trẻ tham gia các đại cảnh của phim.
Bên cạnh các diễn viên chuyên nghiệp, dự án còn có sự xuất hiện của những gương mặt lần đầu tham gia điện ảnh, khách mời đến từ nhiều lĩnh vực và một số nhân vật có nghề nghiệp đặc thù. Lượng nhân sự đông được huy động nhằm phục vụ những đại cảnh và không gian đông người xuất hiện xuyên suốt câu chuyện. Theo thông tin từ ê-kíp, tổng số thành viên đoàn làm phim và diễn viên được huy động trong quá trình thực hiện dự án hơn 10.000 người, trải qua nhiều giai đoạn sản xuất và các đại cảnh khác nhau.
Về nội dung, Trại buôn người khai thác đề tài xã hội hiện đại, xoay quanh những con người bị đẩy vào hoàn cảnh khắc nghiệt. Bên cạnh yếu tố hành động, các nhân vật liên tục bị đặt trước những lựa chọn, xung đột và tình huống buộc họ phải đấu tranh để bảo vệ sự sống. Phim kết hợp yếu tố hành động, sinh tồn với các đại cảnh đông người, tạo không khí căng thẳng và nhịp phim dồn dập. Các đại cảnh đông người, bối cảnh quy mô lớn và những phân đoạn hành động được xây dựng nhằm phục vụ câu chuyện, đồng thời tạo nên không gian điện ảnh đặc trưng cho tác phẩm. Theo ê-kíp, những yếu tố này được phát triển từ giai đoạn viết kịch bản và phục vụ trực tiếp cho câu chuyện thay vì chỉ nhằm tạo hiệu ứng hình ảnh.

Những phản hồi ban đầu từ khán giả tập trung nhiều vào các phân đoạn hành động, không khí căng thẳng và cách bộ phim đặt các nhân vật vào những tình huống sinh tồn khắc nghiệt. Một số khán giả tại Hà Nội cho biết họ ấn tượng với quy mô hình ảnh và nhịp phim, đồng thời đánh giá câu chuyện tạo được cảm giác hồi hộp, xúc động ở một số phân đoạn. NSND Thanh Lam đánh giá cao sự đầu tư của ê-kíp, trong khi NSƯT Đặng Thái Huyền đánh giá cao diễn xuất, đặc biệt diễn xuất của diễn viên Steven Nguyễn.
Chính thức khởi chiếu từ ngày 25/9 nhưng các suất chiếu sớm từ tối 24/9 đã giúp bộ phim vươn lên dẫn đầu Top 1 phòng vé Việt Nam với 11 tỷ đồng. Theo số liệu của Box Office Việt Nam, tính đến chiều ngày 25/9, Trại buôn người đã đạt doanh thu hơn 21 tỷ đồng. Trước đó, bộ phim cũng được Tổ chức Kỷ lục Việt Nam (VietKings) trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam với nội dung: “Trại buôn người – Bộ phim điện ảnh chiếu rạp về đề tài xã hội hiện đại, có các đại cảnh quy mô lớn, quy tụ số lượng thành viên đoàn làm phim và diễn viên tham gia đông nhất (hơn 10.000 người)”.