dai bieu tham du tuan phim   Hien tai va hao khi thang long.jpg
Các đại biểu tham dự khai mạc Tuần phim

Tuần phim diễn ra từ ngày 23 - 28/9/2026, giới thiệu tới khán giả 15 tác phẩm điện ảnh về đạo học, lịch sử, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội gồm 4 phim truyện, 4 tập phim tài liệu và 7 phim hoạt hình, cùng 6 phim ngắn đoạt giải từ cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. 15 tác phẩm điện ảnh sẽ được trình chiếu tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia; 6 tác phẩm từ Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” sẽ được trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh (Viện Phim Việt Nam).

Cùng với Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” và Tọa đàm “Điện ảnh và Di sản - Từ ươm mầm tài năng đến phát triển công nghiệp sáng tạo”, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” tạo thành chuỗi hoạt động với những hình thức tiếp cận khác nhau: từ khuyến khích sáng tác phim ngắn, trao đổi chuyên môn sâu đến giới thiệu các tác phẩm điện ảnh qua nhiều thời kỳ. Qua đó, câu chuyện về hiền tài, đạo học và những giá trị lịch sử, văn hóa được nhìn nhận từ nhiều góc độ và đặt trong sự kết nối với đời sống hôm nay.

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, Quốc Tử Giám - Trường Quốc học đầu tiên của Việt Nam được thành lập vào năm 1076 với hệ thống 82 bia Tiến sĩ được UNESCO ghi danh Di sản tư liệu thế giới, là nơi kết tinh truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc. Thiết thực kỷ niệm 950 năm ngày thành lập, ngay từ đầu năm 2026, Thành phố Hà Nội đã ban hành kế hoạch để tổ chức chuỗi các hoạt động kỷ niệm nhằm tôn vinh nền Quốc học Việt Nam, truyền thống giáo dục dân tộc trong dòng chảy lịch sử; khẳng định rõ vai trò của Quốc Tử Giám là trung tâm đào tạo nhân tài của quốc gia qua các triều đại và truyền thống hiếu học, trọng dụng hiền tài là bản sắc văn hiến của Thăng Long - Hà Nội.

vu thu ha   tuan phim Hien tai.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà phát biểu tại lễ khai mạc

Theo bà Vũ Thu Hà, một trong nhiều hoạt động thiết thực đó, Thành phố đã triển khai cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay" do Sở VHTTDL phối hợp với Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam triển khai từ ngày 13/5 đến ngày 17/9/2026. Qua cuộc thi đã có hơn 200 tác phẩm dự thi, 23 tác phẩm vào Chung khảo và 13 tác phẩm đạt giải. Các tác phẩm đạt giải cao của cuộc thi được chiếu tại Tuần phim "Hiền tài và Hào khí Thăng Long" sẽ đưa đến công chúng những câu chuyện về thầy giáo, về đạo học, về hiền tài, lịch sử và văn hóa Thăng Long - Hà Nội được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, bằng cảm xúc của thời đại hôm nay. Khi di sản gặp gỡ điện ảnh, công nghệ và sức sáng tạo của con người, những giá trị của quá khứ được chuyển hóa thành những tác phẩm mới, sản phẩm văn hóa mới và những trải nghiệm mới mang dấu ấn của Thủ đô.

Phát biểu khai mạc, bà Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam (VFDA) cho biết, Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” được tổ chức từ ngày 23 đến 28/9/2026 với mong muốn đưa tinh thần tôn sư trọng đạo, trân trọng và phát huy sức mạnh hiền tài, hào khí Thăng Long trong bảo vệ và xây dựng đất nước. Tuần phim trình chiếu phục vụ khán giả 21 bộ phim, gồm 15 phim truyện, tài liệu, hoạt hình chọn lọc về đề tài Thăng Long- Hà Nội, trải dài trong hành trình phát triển của điện ảnh Việt Nam- trong đó có những tác phẩm kinh điển được trao giải thưởng cao nhất tại các LHP quốc tế và Việt Nam, cùng 6 phim ngắn được trao giải cao trong Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Đây là những tác phẩm về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và ký ức Thăng Long - Hà Nội. Và quan trọng hơn, đây là một cuộc đối thoại giữa quá khứ và hiện tại, để lịch sử không chỉ nằm trong sách vở; để di sản không chỉ được gìn giữ, mà trở thành nguồn cảm hứng cho sáng tạo hôm nay.

“Trong sáu ngày tới, những bộ phim của nhiều thế hệ làm phim sẽ cùng tạo nên một dòng chảy: từ truyền thống đạo học đến hào khí dựng nước, giữ nước; từ ký ức của cha anh đến khát vọng của người trẻ hôm nay. Điều đặc biệt của Tuần phim là bên cạnh những tác phẩm vượt thời gian còn có sáu phim ngắn đoạt giải “Hiền tài hôm nay”- những bộ phim mới của những nhà làm phim trẻ, đem đến niềm tin về sức sống bền vững của những giá trị truyền thống khi được các thế hệ tiếp tục kể lại bằng tiếng nói sáng tạo của mình”- Bà Ngô Phương Lan nhấn mạnh.

ngo phuong lan   tuan phim Hien tai.jpg
Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam Ngô Phương Lan phát biểu tại lễ khai mạc

15 tác phẩm điện ảnh trình chiếu trong Tuần phim tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia gồm 4 phim truyện: Truyện cổ tích cho tuổi 17, Học trò thủy thần, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy; 4 tập phim tài liệu thuộc phim Thái Tổ Lý Công Uẩn: Chiếu dời đô, Nam Quốc Sơn Hà, Chứng nhân quyền lực, Bản hùng ca bất tuyệt; cùng 7 phim hoạt hình: Chuyện Ông Gióng, Giấc mơ Loa Thành, Hào khí Thăng Long, Người thầy của muôn đời, Sự tích Đền Bạch Mã, Sự tích Đền Voi PhụcTruyền thuyết gươm thần.

Các tác phẩm gồm nhiều lát cắt về lịch sử, đạo học, người thầy, tuổi trẻ và những huyền tích gắn với Thăng Long - Hà Nội. Qua những cách kể khác nhau, các tác phẩm trong Tuần phim cùng tạo nên một dòng chảy từ người thầy, người học trò đến những người lính trẻ; từ câu chuyện định đô Thăng Long đến những huyền tích, ký ức và lựa chọn của con người trong những thời khắc lịch sử.

Cùng với 15 tác phẩm điện ảnh được giới thiệu trong chương trình chính của Tuần phim, 6 tác phẩm đoạt giải tại Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” cũng được lựa chọn trình chiếu tại Rạp Ngọc Khánh gồm: ba phim tài liệu (Khát vọng vươn xa, Chuyện một nữ trí thức Hà Nội, Nghề nghiệp); hai phim hoạt hình (Poocbaga, Sắc màu của núi); phim truyện ngắn (Buổi lễ trưởng thành của Adei).

Đây là những tác phẩm được giải cao thuộc ba loại hình phim tài liệu, phim truyện ngắn và phim hoạt hình, tiếp cận chủ đề “hiền tài hôm nay” từ nhiều góc độ: giáo dục và tri thức, lựa chọn nghề nghiệp, bảo tồn văn hóa truyền thống, tình thân và sự tiếp nối giữa các thế hệ.

tang hoa chuc mưng cac nghe si   Hien tai va hao khi thang long.jpg
Ban tổ chức tặng hoa chúc mừng các nghệ sĩ, đạo diễn, nhà làm phim tham dự Tuần phim

Hai tác phẩm được lựa chọn mở màn là phim Tài liệu Khát vọng vươn xa và phim truyện Học trò thủy thần. Khát vọng vươn xa do Hoàng Hà Lê đạo diễn, Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương sản xuất, là tác phẩm đoạt Giải Nhất Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”. Bộ phim kể về cô giáo tiếng Anh Trần Thị Thúy tại Trường THPT Đức Hợp, Hưng Yên – người đã ứng dụng công nghệ và các nền tảng trực tuyến để mở rộng cơ hội học tập, giúp học sinh nông thôn kết nối với bạn bè quốc tế và nuôi dưỡng khát vọng trở thành những công dân toàn cầu. Học trò thủy thần do NSND Nguyễn Khánh Dư đạo diễn, Hãng phim truyện Việt Nam sản xuất, đưa khán giả đến với câu chuyện về Người thầy Chu Văn An, người học trò và trách nhiệm của người tài với đất nước, nhân dân.

Việc lựa chọn hai tác phẩm cho đêm khai mạc tạo nên một sự kết nối giữa truyền thống và hiện tại: từ hình tượng người thầy, người học trò trong câu chuyện về Chu Văn An đến hình ảnh người thầy hôm nay đang mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức cho thế hệ trẻ. Qua đó, tinh thần trọng hiền tài, đề cao tri thức và tôn sư trọng đạo được tiếp nối bằng những cách thể hiện khác nhau qua điện ảnh.

Bên cạnh các suất chiếu tại Rạp Ngọc Khánh, 6 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay” cũng được chuyển tới Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám để đơn vị chủ động bố trí các buổi trình chiếu phù hợp, qua đó mở rộng cơ hội tiếp cận các tác phẩm tới công chúng.

Một điểm đáng chú ý trong các chương trình chiếu phim của Tuần phim là những hoạt động giao lưu trực tiếp giữa khán giả với nghệ sĩ, đạo diễn và đại diện các đoàn phim. 6 chương trình giao lưu được tổ chức gắn với các suất chiếu và chương trình bế mạc, tạo cơ hội để khán giả gặp gỡ các nghệ sĩ, những người đã trực tiếp sáng tạo các tác phẩm. Các chương trình dự kiến có sự tham gia của đạo diễn, biên kịch, diễn viên và đại diện các hãng phim gắn với những tác phẩm như: Học trò thủy thần, Truyện cổ tích cho tuổi 17, Chiếc chìa khóa vàng, Mùi cỏ cháy, Hào khí Thăng Long, Giấc mơ Loa Thành, Người thầy của muôn đời, Truyền thuyết gươm thần…; đồng thời có phần gặp gỡ ê-kíp phim ngắn tại chương trình Bế mạc.

Từ 15 tác phẩm điện ảnh được tuyển chọn đến 6 phim ngắn đoạt giải “Hiền tài hôm nay”, Tuần phim tạo nên một không gian điện ảnh đa dạng, kết nối những câu chuyện của quá khứ với những góc nhìn và sáng tạo của hôm nay. Tuần phim “Hiền tài và Hào khí Thăng Long” góp phần đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và giáo dục đến gần hơn với công chúng bằng ngôn ngữ điện ảnh, đồng thời tạo thêm cơ hội để khán giả trẻ tiếp cận quá khứ bằng hình ảnh và cảm xúc của chính mình.