Trong bối cảnh hình ảnh quốc gia ngày càng được định hình trên không gian số, báo chí không chỉ thực hiện nhiệm vụ thông tin tuyên truyền mà còn trở thành lực lượng quan trọng tham gia kiến tạo thương hiệu quốc gia. Tại phiên thảo luận “Quảng bá hình ảnh Việt Nam trên hệ sinh thái báo chí số” ở Hội Báo toàn quốc năm 2026 cuối tuần qua, các chuyên gia, nhà quản lý và những người làm báo đã cùng chia sẻ nhiều góc nhìn, kinh nghiệm và giải pháp nhằm lan tỏa hiệu quả hơn hình ảnh một Việt Nam năng động, sáng tạo và giàu bản sắc tới bạn bè quốc tế.
Tối 21/6, nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), tại Nhà hát Hoa Phượng, Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam long trọng tổ chức Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX - năm 2025 với chủ đề "Tâm sáng để phụng sự - Giữ lửa để tiên phong". Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.
Chiều 21/6, Hội Báo toàn quốc năm 2026 – ngày hội lớn nhất trong năm của giới báo chí cả nước do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với Bộ VHTTDL và thành phố Hải Phòng tổ chức đã bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn thành phố Hải Phòng sau 3 ngày diễn ra sôi nổi.
Xóm Roòng Khoa trên vùng An toàn khu Định Hóa (Thái Nguyên), nơi ra đời của Hội Nhà báo Việt Nam là “địa chỉ đỏ”, nơi lưu giữ dấu ấn quan trọng trong lịch sử báo chí cách mạng. Về thăm xóm Roòng Khoa trong những ngày tháng sáu, dậy lên niềm tự hào về nền báo chí cách mạng Việt Nam.
Báo Việt Nam Độc Lập do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, ra số đầu tiên tại căn cứ địa cách mạng Pác Bó (rừng Khuổi Nặm), là cơ quan tuyên truyền của hội Việt Minh tỉnh Cao Bằng. Khi căn cứ địa Cao Bằng mở rộng, Việt Nam Độc Lập trở thành cơ quan tuyên truyền của liên tỉnh Cao Bằng - Bắc Kạn và sau này là cơ quan tuyên truyền của Liên Tỉnh ủy Cao - Bắc - Lạng. Sau Cách mạng Tháng Tám, báo còn ra thêm một vài số nữa.
Chiều ngày 20/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, đã diễn ra phiên Bế mạc Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ 3 năm 2026.
Ngày 20/6/2026, tại thành phố Hải Phòng, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc năm 2026, phiên thảo luận mang chủ đề “Đổi mới, sáng tạo để tiếp cận bạn đọc, phát triển kinh tế báo chí” đã thu hút sự tham gia của đông đảo lãnh đạo các cơ quan báo chí, chuyên gia truyền thông, đại diện các tập đoàn công nghệ hàng đầu. Hội thảo đóng vai trò là diễn đàn chiến lược nhằm phác thảo một lộ trình phát triển bền vững cho báo chí trong bối cảnh những “cơn sóng” mạnh mẽ của công nghệ, mạng xã hội và phát triển nền tảng dựa trên hành vi công chúng.
Sáng ngày 20/6/2026 tại Hội Báo toàn quốc năm 2026 (Hải Phòng), phiên thảo luận với chủ đề “Phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng” diễn ra dưới sự điều hành của nhà báo Lê Ngọc Long - Phó Tổng biên tập báo Quân đội Nhân dân, Chủ tịch LCH Nhà báo Báo Quân đội Nhân dân điều hành. Đây là một chủ đề mang tính thời sự, thu hút sự quan tâm sâu sắc của đông đảo diễn giả, các nhà báo và các chuyên gia truyền thông.
Sáng 20/6, trong khuôn khổ Hội Báo toàn quốc 2026, tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc lần thứ III-2026 đã diễn ra phiên thảo luận chuyên đề “Bản quyền báo chí trong kỷ nguyên AI: Bảo vệ giá trị của nghề báo” tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng. Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh dự và phát biểu tại phiên thảo luận.
Chiều ngày 19/6 tại Trung tâm Hội nghị Biểu diễn Thành phố Hải Phòng, Hội Nhà báo Việt Nam chủ trì, dưới sự chỉ đạo của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phối hợp với Bộ VHTTDL cùng Thành phố Hải Phòng tổ chức khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2026 với chủ đề: “Báo chí Việt Nam: Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới”. Hội báo được tổ chức nhân kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026). Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ Khai mạc.