
Trong 9 tháng đầu năm 2025, Sở Y tế thực hiện in ấn và phát hành 63.500 sản phẩm tuyên truyền như: Tờ rơi, cẩm nang tuyên truyền về phòng, chống mua bán người để chuyển tải đến các địa phương trên địa bàn Thành phố. Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người” và “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” một cách thiết thực, hiệu quả phù hợp tình hình thực tiễn với khẩu hiệu “Mua bán người là tội phạm có tổ chức - Hãy chấm dứt sự bóc lột”, Sở Y tế phối hợp với các đơn vị thực hiện 12 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống mua bán người lồng ghép với phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và HIV/AIDS với 1.490 đại biểu là người dân, trưởng các khu phố, Công an, cán bộ Mặt trận và Lực lượng An ninh cơ sở tại các địa phương tham dự. Bên cạnh đó, chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội tiến hành xây dựng, thành lập Tổ Truyền thông đa phương tiện và thực hiện 13 nội dung tuyên truyền, chia sẻ thông tin rộng rãi, công khai đến với các tầng lớp Nhân dân về phòng, chống mua bán người, phòng, chống ma túy và phòng, chống tệ nạn mại dâm trên các trang mạng xã hội như: Fanpage Facebook và Zalo OA, nhằm góp phần nâng cao cảnh giác của người dân về các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người.
Ngoài ra, Sở Y tế chỉ đạo Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội nghiên cứu, chuẩn bị nội dung và tham dự 5 hội nghị, hội thảo liên quan đến công tác phòng, chống mua bán người; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực trạng nhận thức về phòng, chống mua bán người của người dân trên địa bàn thành phố tại 3 địa điểm gồm: Bến xe Miền Tây, Trường Đại học Mở, Trường Cao đẳng nghề Thành phố với 700 phiếu khảo sát nhằm tìm hiểu nhận thức của người dân trong tình hình mới; xây dựng, thiết lập trang mạng xã hội Facebook, Zalo OA của đơn vị và thành lập Tổ truyền thông đa phương tiện nhằm cập nhật, đăng tải những thông tin, tin tức liên quan đến các vụ án ma túy, mại dâm, mua bán người; thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người và hoạt động phòng, chống tệ nạn xã hội trên địa bàn thành phố, cũng như các địa phương lân cận trên cả nước nhằm chuyển tải những thông tin về phòng, chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống mua bán người, ma túy và mại dâm nói riêng đến với các tầng lớp Nhân dân để nâng cao cảnh giác, phòng ngừa cho bản thân, gia đình.

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an Thành phố phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương như: Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Sở Văn hóa & Thể thao, Mặt trận Tổ quốc, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng,… làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia tố giác tội phạm nói chung và tội phạm mua bán người nói riêng; tuyên truyền nâng cao nhận thức trong các tầng lớp Nhân dân về phương thức, thủ đoạn của tội phạm mua bán người để người dân cảnh giác, phòng ngừa, tham gia phòng, chống tội phạm. Kết quả, trong 9 tháng đầu năm 2025 đã in ấn, phát hành 560 tờ rơi, pano, áp phích; phát 5 cuộc tuyên truyền trên hệ thống loa cố định và tổ chức 66 buổi truyền thông về công tác phòng, chống mua bán người với 3.260 lượt người tham dự.
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội tổ chức 14 buổi tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan cho người dân trên địa bàn biên giới biển, tuyến hành lang cửa khẩu cảng với 1.266 lượt người tham dự, phát hành 510 tờ rơi, phát 16 lượt tuyên truyền trên hệ thống loa công cộng nhằm nâng cao nhận thức cho người dân, để người dân nhận thức rõ, hiểu rõ âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người, tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm liên quan đến mại dâm, ma túy..., tham gia đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn hiệu quả, phát huy thế trận Biên phòng toàn dân trên địa bàn biên giới biển, cửa khẩu cảng Thành phố.
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố cũng đã đăng tải 524 tin, bài, video clip tuyên truyền về các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hoạt động của Hội trên các phương tiện truyền thông của Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố (gồm Fanpage, Youtube, Website) với sự tham gia của các diễn giả, khách mời, chương trình được phát sóng trực tiếp (Livestream) trên Fanpage Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh, thu hút hơn 19.315 lượt xem và tương tác của cán bộ, hội viên phụ nữ. Biên soạn, phát hành 84.600 cuốn Thông tin Gia đình và Đời sống 9 tháng đầu năm 2025, trong đó xây dựng riêng chuyên mục “Phòng, chống tệ nạn xã hội” nhằm tuyên truyền thông tin đến chi, tổ hội, câu lạc bộ, đội, nhóm trên địa bàn thành phố. Tiếp tục thực hiện các chuyên mục “Chào tuần mới”, “Bạn và Sách”, “Chuyện tử tế” trên fanpage Hội nhằm chia sẻ, lan tỏa những câu chuyện hay, những tác phẩm sách mang giá trị lịch sử, giáo dục về truyền thống văn hóa Việt Nam, giới thiệu những nhân vật tiêu biểu qua các việc làm “tử tế” vì cộng đồng,… qua đó chuyển tải những thông điệp tích cực, năng lượng mới và định hướng lối sống đẹp cho cộng đồng. Để hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, Hội đã thực hiện tuyên truyền trên bảng điện tử với nội dung: Hưởng ứng “Ngày thế giới phòng, chống mua bán người”, “Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7” từ ngày 15/7/2025 đến ngày 31/7/2025, đăng tải trên facebook Hội nội dung “cùng thay đổi avatar hưởng ứng ngày toàn dân phòng, chống mua bán người - 30/7”, qua đó kêu gọi toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ các cấp nâng cao vai trò, trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng, chống mua bán người.
Song song đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tại cơ sở cũng lồng ghép tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động mua bán người với nhiều nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Kết quả tổ chức 739 buổi truyền thông với 54.844 lượt người tham gia; phát hành 44.763 tờ rơi; 262 pano; 187 áp phích; 330 cuộc tuyên truyền trên hệ thống loa cố định; treo 226 băng rôn; 28 lượt xe hoa di động; 426 tin trên bảng điện tử; tổ chức 156 cuộc tập huấn, hội nghị tuyên truyền phương thức, thủ đoạn và hậu quả của tội phạm mua bán người và cảnh báo nguy cơ trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người, phòng, chống tội phạm, xâm hại trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, phương thức thủ đoạn của tội phạm buôn người xuyên quốc gia với sự tham dự của 11.230 cán bộ, hội viên phụ nữ. Bên cạnh đó, Thường trực Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố tham dự buổi họp với Phó Giám đốc Văn phòng theo dõi và chống mua bán người (J/TIP) Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và có bài tham luận “Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh với công tác phòng, chống mua bán người”.
Xác định công tác tuyên truyền, vận động là một trong những biện pháp thiết thực để người dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa việc tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội nói chung và phòng, chống mua bán người nói riêng. Các địa phương trên địa bàn Thành phố tiếp tục duy trì và đẩy mạnh hoạt động Câu lạc bộ “Gia đình phòng, chống tội phạm tệ nạn xã hội”; thường xuyên tuyên truyền công tác phòng, chống tệ nạn xã hội gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phát động người dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm liên quan đến tệ nạn xã hội thông qua các buổi họp dân phố; đồng thời tuyên truyền, vận động chủ mặt bằng cho thuê nhà, chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” nâng cao cảnh giác, tham gia tố giác các loại tội phạm; phát huy hiệu quả hoạt động Tổ tư vấn cộng đồng, tham gia giải quyết kịp thời các mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Các địa phương đã tổ chức 2.309 buổi tuyên truyền về Luật Phòng, chống mua bán người và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú như: thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức lồng ghép qua các buổi họp tổ dân phố, buổi tọa đàm với Nhân dân với 100.066 lượt người tham dự; xây dựng và phát hành 456 pano; 344 áp phích; 159.768 tờ rơi tuyên truyền về phòng, chống mua bán người; ngoài ra, còn có các hoạt động tuyên truyền khác như: treo 338 băng rôn; phát 4.188 lượt phát thanh tuyên truyền trên hệ thống loa công cộng; 213 tin báo mạng điện tử; 57.010 sổ tay; 24 lượt xe hoa di động; 512 tin trên bảng điện tử; 9.056 cẩm nang, bản tin, truyền thông trên Website, Zalo tại các địa phương.
Về công tác xác minh, tiếp nhận nạn nhân bị mua bán, Công an Thành phố tiếp tục chỉ đạo Công an đơn vị, địa phương tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, kiểm tra đăng ký tạm trú, lưu trú, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ như: khách sạn, nhà trọ, hộ gia đình, khu vực dân cư phức tạp, trung tâm lao động, khu công nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm,… để nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn xử lý các hành vi liên quan đến mua bán người. Kết quả qua đấu tranh, khám phá 1 vụ mua bán người trong nước đối với người dưới 16 tuổi với 9 đối tượng tham gia thực hiện hành vi mua bán người, giải cứu được 7 trẻ sơ sinh bị mua bán, riêng trong quý III năm 2025 đã triệt phá được 06 vụ liên quan đến đường dây mua bán người và giải cứu 10 nạn nhân dưới 18 tuổi.
Trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan về phòng, chống mua bán người bằng nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là đối với sinh viên, học sinh, phụ nữ thất nghiệp, công nhân các khu công nghiệp, khu chế xuất và tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ dễ phát sinh tệ nạn xã hội; đồng thời xây dựng các tài liệu tuyên truyền phong phú, đa dạng nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người.
Đẩy mạnh các hoạt động về phòng, ngừa và phòng, chống tội phạm mua bán người, ma túy, mại dâm gắn với thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn thành phố như: Chương trình Giảm nghèo bền vững, hỗ trợ học văn hóa, hỗ trợ học nghề, giải quyết việc làm, hỗ trợ vay vốn … nhằm giúp cho người có nguy cơ cao bị mua bán (học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có nguy cơ bỏ học, thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn bỏ học đi tìm việc, phụ nữ không có việc làm ổn định, thanh niên trong độ tuổi lao động nhưng chưa tìm được việc làm phù hợp,…) có thêm cơ hội học tập, tạo kế sinh nhai, tìm kiếm việc làm phù hợp với khả năng, năng lực để ổn định cuộc sống.
Vận động người dân tích cực tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, phát hiện tố giác các loại tội phạm. Trong đó chú trọng đến tội phạm mua bán người, kịp thời phát hiện các đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia và các hành vi có liên quan. Cung cấp cho người dân, nạn nhân số điện thoại để có thể liên hệ với cơ quan công an gần nhất để trình báo vụ việc hoặc gọi đến Tổng đài Quốc gia 111; Tổng đài Bảo hộ công dân Việt Nam ở nước ngoài (+84981848484). Tổ chức tiếp nhận và hỗ trợ khi có nạn nhân bị mua bán; đồng thời thực hiện công tác phân loại, bố trí nơi ăn, ở phù hợp với giới tính, lứa tuổi của nạn nhân; thực hiện các hoạt động giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho nạn nhân được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ tâm lý, pháp lý, y tế, dạy nghề, tạo việc làm… để giúp nạn nhân hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống.
Duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các Câu lạc bộ, đội nhóm hiện có tại các địa phương, đơn vị để thông qua đó kịp thời tiếp nhận những thông tin có liên quan đến tình hình, tội phạm mua bán người, từ đó thực hiện công tác tuyên truyền, vận động và tư vấn, hỗ trợ về các vấn đề xã hội, nhất là liên quan đến phụ nữ và trẻ em gái nhằm nâng cao nhận thức về hôn nhân có yếu tố nước ngoài, ý thức về phòng, chống mua bán người…
Bài và ảnh: TRIỆU MẠO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 634, tháng 2-2026