Triển lãm diễn ra trong những ngày tháng Sáu đầy ý nghĩa, hướng tới Ngày Gia đình Việt Nam 28/6. Ban Tổ chức mong muốn “Giao thời” sẽ là một món quà tinh thần dành cho công chúng và đặc biệt là các gia đình, nơi các thế hệ có thể cùng nhau trải nghiệm, cùng khám phá và cùng chia sẻ những câu chuyện về thiên nhiên, văn hóa và di sản dân tộc dưới một hình thức hoàn toàn mới.
Triển lãm "Giao thời" tái hiện một không gian giao thoa văn hóa đặc sắc, nơi những nét đẹp truyền thống gặp gỡ và hòa quyện cùng dòng chảy của tư duy đương đại. Không gian triển lãm giúp công chúng cùng nhìn lại, cảm nhận di sản qua ngôn ngữ nghệ thuật, nơi mỗi điểm chạm không chỉ đánh thức ánh sáng mà còn khơi mở ký ức, cảm xúc và sự kết nối với những giá trị văn hóa Việt Nam.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, điều đặc biệt của “Giao thời” nằm ở sự gặp gỡ giữa di sản văn hóa và công nghệ sáng tạo. Thông qua nghệ thuật trình chiếu 3D mapping, hệ thống cảm biến tương tác và ngôn ngữ kể chuyện hiện đại, những giá trị văn hóa tưởng như quen thuộc đã được tái hiện bằng một hình thức mới mẻ, sinh động và gần gũi hơn với công chúng đương đại, đặc biệt là giới trẻ.
Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước đã xác định phát triển công nghiệp văn hóa, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ trong bảo tồn, phát huy giá trị di sản là một định hướng quan trọng. Với tinh thần đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn nỗ lực tìm kiếm những phương thức tiếp cận mới để đưa di sản đến gần hơn với công chúng.
“Là một thiết chế văn hóa chuyên biệt về phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam có sứ mệnh gìn giữ, nghiên cứu, trưng bày và lan tỏa những giá trị lịch sử, văn hóa trong gia đình và xã hội. Đồng thời, chúng tôi mong muốn trở thành một không gian văn hóa mở, nơi kết nối quá khứ với hiện tại, kết nối các thế hệ và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc” – Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ nhấn mạnh.
Thông qua triển lãm “Giao thời”, Ban Tổ chức mong muốn giới thiệu đến công chúng một cách tiếp cận mới đối với di sản. Bảo tồn không chỉ là lưu giữ những hiện vật hay câu chuyện của quá khứ, mà còn làm cho những giá trị ấy tiếp tục được sống trong hiện tại và truyền cảm hứng cho tương lai. Khi công nghệ được ứng dụng một cách sáng tạo và có trách nhiệm, nó sẽ trở thành cầu nối hiệu quả giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, tiếp cận di sản bằng sự hứng thú, tương tác và trải nghiệm trực tiếp.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Han Tae Quang, Founder, CEO công ty TNHH Phát triển Nghệ Thuật Truyền Thông Việt cho biết, trong dự án lần này, VietArt và Lumitech phối hợp cùng Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam ra mắt concept “Giao thời”. Với diện tích không gian hơn 150m², bài toán đặt ra là làm sao tạo được chiều sâu và cảm giác đắm chìm cho khách tham quan. Vì vậy, đã lắp đặt các khối Formex, khối kính, kết hợp khoảng 20 máy chiếu để trình chiếu mapping lên các mảng vách, qua đó mở rộng cảm nhận không gian và dẫn dắt công chúng đi qua từng lớp trải nghiệm.
Ông Han Tae Quang cũng cho biết, Triển lãm “Giao thời” được chia thành ba phần. Phần đầu tiên mang tên “Khởi nguyên”, đưa khách tham quan bước vào không gian của đại dương sâu thẳm và thiên nhiên kỳ diệu, với những thảm thực vật, sinh vật giàu sức sống. Đây là điểm khởi đầu để công chúng cảm nhận vẻ đẹp nguyên sơ của tự nhiên và mối gắn kết giữa con người với môi trường sống.
Phần thứ hai, “Cội thiêng – Mạch văn hóa”, lựa chọn trống đồng làm biểu tượng trung tâm. Trống đồng là dấu ấn của văn hóa Việt cổ, đồng thời là một biểu tượng có sức sống bền vững trong đời sống văn hóa dân tộc. Các họa tiết trên mặt trống đồng được tái hiện trên những mảng tường, kết hợp cùng hình ảnh chim Lạc và các yếu tố tạo hình khác, góp phần tạo nên không gian trang nghiêm, gợi mở chiều sâu của cội nguồn văn hóa Việt Nam.
Phần cuối cùng là “Sắc thời”, lấy cảm hứng từ dòng tranh dân gian Đông Hồ. Không gian này giới thiệu nhiều mảng đề tài đặc trưng của tranh Đông Hồ, từ tranh sinh hoạt như Em bé ôm gà, Chăn trâu thổi sáo, Vinh quy bái tổ; tranh truyện như Đám cưới chuột, Thầy đồ cóc, Thạch Sanh; đến tranh lịch sử với hình ảnh Trần Hưng Đạo, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng và những tác phẩm phản ánh đời sống lao động, sản xuất của người dân.
Thông qua “Giao thời”, những người thực hiện mong muốn hướng tới những công chúng yêu nghệ thuật, quan tâm đến văn hóa Việt Nam và có nhu cầu tìm hiểu về các giá trị di sản dân tộc. Xa hơn, VietArt và Lumitech kỳ vọng có thể xây dựng những không gian trải nghiệm lâu dài, nơi các giá trị văn hóa được kể lại bằng ngôn ngữ hiện đại, gần gũi và giàu tính tương tác hơn với công chúng hôm nay.

TS Phạm Quốc Quân, nguyên Giám đốc Bảo tàng Cách mạng Việt Nam chia sẻ, triển lãm “Giao thời” là một cách tiếp cận di sản ấn tượng và giàu sáng tạo. Theo ông, tên gọi triển lãm giàu tính gợi mở, thể hiện sự tiếp nối giữa di sản và đời sống đương đại.
Ông đặc biệt ấn tượng với việc đưa biểu tượng trống đồng, nhất là giá trị văn hóa gắn với trống đồng Ngọc Lũ, vào không gian trưng bày bằng công nghệ ánh sáng và trình chiếu hiện đại. Cách thể hiện này không chỉ làm mới trải nghiệm thưởng lãm mà còn mở ra hướng tiếp cận gần gũi hơn đối với công chúng, giới nghiên cứu và những người làm bảo tàng.
Dù được triển khai trong không gian khoảng 150m², triển lãm vẫn xây dựng được mạch kể chuyện rõ ràng, dẫn dắt người xem từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Qua đó, “Giao thời” góp phần khơi gợi cảm xúc, nâng cao nhận thức và lan tỏa giá trị các di sản văn hóa Việt Nam.

Tại không gian trưng bày Triển lãm, bạn Lỗ Thị Thương, sinh viên Trường Đại học Văn hóa Hà Nội cho biết: đến với triển lãm, em cảm thấy rất ấn tượng với cách không gian trưng bày tái hiện các yếu tố thiên nhiên, con người và nét đẹp văn hóa truyền thống bằng công nghệ hiện đại.
“Triển lãm mang đến cảm giác mới mẻ và cuốn hút hơn so với những không gian trưng bày tĩnh. Những hình ảnh động giúp người xem dễ cảm nhận, gần gũi hơn với các giá trị văn hóa được truyền tải. Em đặc biệt ấn tượng với hình ảnh các con vật trong tranh Đông Hồ, cùng những không gian thiên nhiên từ rừng núi đến biển cả. Đây đều là những hình ảnh quen thuộc nhưng được thể hiện sinh động, giúp người trẻ như chúng em dễ tiếp cận và hiểu thêm về đời sống, văn hóa Việt Nam”, Thương chia sẻ.
Triển lãm “Giao thời” diễn ra đến hết 31/7/2026.