Phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động tại Maroc, bà Lê Thị Phượng -  Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch cho biết: “Trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc, di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ngày càng khẳng định giá trị trường tồn. Nhìn về tương lai của đất nước trong dòng chảy toàn cầu, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu chiến lược, đó là phải “đặt đất nước vào dòng chảy chính của thời đại, đập cùng nhịp đập, thở cùng hơi thở của thời đại, gia tăng sức mạnh của mình thông qua việc gắn kết với thế giới”.

z7957790470728_0f97d9917ec5fff219af14e8aa3f708c.jpg
Bà Lê Thị Phượng, Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, phát biểu khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa - khoa học tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và kỷ niệm 65 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Maroc

Theo bà Lê Thị Phượng, việc lan tỏa các giá trị di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Maroc không chỉ thắt chặt mối quan hệ ngoại giao song phương, mà còn là nhịp cầu văn hóa hướng đến cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Vương quốc Maroc. Di sản của Người chính là điểm tựa tinh thần vững chắc, khơi dậy sâu sắc niềm tự hào dân tộc và lòng yêu nước của kiều bào. Việc gìn giữ, lan tỏa các giá trị di sản tại Maroc sẽ góp phần nuôi dưỡng tình cảm gắn bó với cội nguồn quê hương và nâng cao vai trò của mỗi kiều bào như một đại sứ văn hóa Việt Nam đóng góp tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị bền vững giữa hai quốc gia.

z7957790455908_3000a237bf9d123af45a489508b0ca1c.jpg
Các đại biểu tham quan khu trưng bày chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị quốc tế”

Trưng bày tập trung khắc họa chân dung Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất, người luôn kiên trì mục tiêu xây dựng một thế giới không còn áp bức, nơi các dân tộc chung sống trong hòa bình thực sự, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa bình chân chính phải gắn liền với độc lập, tự do và quyền tự quyết của mỗi quốc gia. Tư tưởng đó đã trở thành kim chỉ nam cho các hoạt động đối ngoại, thiết lập nhịp cầu hữu nghị giữa Việt Nam với bạn bè khắp năm châu. 

Trưng bày gồm 3 nội dung chính: Từ quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước đến hành trình kiến tạo hòa bình vững chắc cho dân tộc; Lan tỏa hòa bình - Kết nối tình hữu nghị năm châu; Việt Nam hiện đại - Kế thừa và phát triển tư tưởng hòa bình trong di sản Hồ Chí Minh.

Trong khuôn khổ chuỗi hoạt động, tọa đàm về quan hệ ngoại giao Việt Nam - Maroc là diễn đàn khoa học để nhìn lại thành tựu của mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa hai đất nước. Khoảng cách địa lý tưởng chừng rất xa xôi nhưng đất nước và nhân dân Maroc từ rất lâu đã có sự gắn kết tự nhiên, sâu sắc với đất nước, con người Việt Nam. Trải qua 65 năm phát triển (27/3/1961-27/3/2026), quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam và Maroc không ngừng được củng cố trên tinh thần đoàn kết, hợp tác vì hòa bình, phát triển và thịnh vượng chung, thể hiện qua nhiều chuyến thăm cấp cao cùng nhiều thỏa thuận hợp tác được ký kết. 

Dịp này, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch trao tặng Cơ quan Cao ủy nước bạn “Tủ sách Hồ Chí Minh”. Tủ sách bao gồm những ấn phẩm, tư liệu tiêu biểu về cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong xây dựng mối quan hệ hữu nghị, hợp tác với các nước và bạn bè quốc tế. Các ấn phẩm do Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức sưu tầm, biên soạn, xuất bản đã góp phần làm sâu sắc thêm cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Nhà văn hóa kiệt xuất.

z7957790465627_3feb27bb14553619dd369d766ced4a6c.jpg
Bà Lê Kim Quy - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Vương quốc Maroc, ông Mustapha El Ktiri - Cao ủy Cơ quan Cao ủy Cựu Kháng chiến và Cựu thành viên Quân đội Giải phóng Maroc và bà Lê Thị Phượng - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Chuỗi hoạt động không chỉ nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn tôn vinh những giá trị cao đẹp về hòa bình, độc lập, đoàn kết và tình hữu nghị giữa các dân tộc nói chung và tình cảm hữu nghị hợp tác, quan hệ ngoại giao bền chặt, tin cậy giữa Việt Nam - Maroc nói riêng.  Những tư tưởng lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm nên tầm vóc của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX vẫn đang tiếp tục soi đường, dẫn lối trong thời đại ngày nay.