Tham dự Hội nghị có đại diện các ban, bộ ngành Trung ương; lãnh đạo các Sở VHTTDL, Nhà xuất bản, doanh nghiệp In, phát hành xuất bản phẩm...

anh 1 bai hoi nghi xb.jpg
Quang cảnh hội nghị - Ảnh: Xuân Trường

Tại Hội nghị, Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết: năm 2025, cả nước có 52 nhà xuất bản thuộc 49 cơ quan chủ quản. Tổng số xuất bản phẩm thực hiện là hơn 51.000 xuất bản phẩm. Trong đó: Xuất bản phẩm dạng in là hơn 42.000 cuốn; Xuất bản phẩm dạng điện tử là hơn 5.200 xuất bản phẩm; Xuất bản phẩm khác là gần 4.000 xuất bản phẩm.

Ngành Xuất bản có sự dịch chuyển giữa các nhóm nội dung; một số loại sách ghi nhận mức tăng mạnh cả về số xuất bản phẩm và số bản in, đặc biệt là sách khoa học công nghệ, kinh tế và sách văn học, sách văn hóa - xã hội; nhóm sách giáo khoa, giáo trình chiếm tỷ trọng lớn về số bản, nhưng có xu hướng giảm; sách thiếu niên, nhi đồng giảm cả về đầu sách lẫn về số bản in…

Tổng doanh thu toàn ngành đạt 4.165,447 tỷ đồng, nộp ngân sách 332,950 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 542,765 tỷ đồng. Năm 2025, nhiều xuất bản phẩm có giá trị cao đã được tổ chức xuất bản phục vụ các sự kiện chính trị, lịch sử trọng đại của đất nước, góp phần tuyên truyền sâu rộng truyền thống cách mạng, củng cố niềm tin xã hội và lan tỏa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Nguyen Nguyen.jpg
Cục trưởng Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động ngành xuất bản trong năm 2025, phương hướng nhiệm vụ năm 2026 - Ảnh: Hồng Vân

Về lĩnh vực In, cả nước có khoảng 3.580 cơ sở in được cấp phép hoạt động. Tổng doanh thu toàn ngành ước đạt 158.500 tỷ đồng đạt 110% kế hoạch năm 2025, tăng 5,8% so với năm 2024; lợi nhuận toàn ngành ước đạt 11.450 tỷ đồng, tăng 6,2%; nộp ngân sách đạt 6.720 tỷ đồng, đạt 102% kế hoạch năm.

Về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, theo thống kê đến ngày 31/12/2025, toàn quốc có 570 doanh nghiệp phát hành xuất bản phẩm được cơ quan quản lý nhà nước xác định đăng ký hoạt động. Tổng số lượng xuất bản phẩm phát hành năm 2025 khoảng 610 triệu bản, tăng 5,9% so với năm 2024; tổng doanh thu khoảng 5,230 tỷ đồng, tăng 8,96% so với năm 2024; nộp ngân sách khoảng 76 tỷ đồng, tăng 2,7% so với năm 2024.

Các kênh phát hành trực tuyến, thương mại điện tử và mạng xã hội ngày càng đóng vai trò quan trọng góp phần mở rộng khả năng tiếp cận của bạn đọc. Trong khi đó, các kênh phát hành truyền thống, hệ thống các nhà sách có sự suy giảm đáng kể. Sự cạnh tranh trong mảng phát hành cũng ngày càng gay gắt, đòi hỏi các đơn vị phát hành ngày càng phải tìm tòi, sáng tạo hơn trong việc tiếp cận bạn đọc.
Cục trưởng Nguyễn Nguyên đánh giá: Trong năm 2026, ngành Xuất bản, In và Phát hành đặt mục tiêu phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, hiệu quả và bền vững, giữ vững vai trò là lĩnh vực trọng yếu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, đồng thời trở thành một ngành kinh tế - kỹ thuật có năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Về xuất bản: đạt 50.000 xuất bản phẩm; 40.000 đầu sách; 5.500-6.000 xuất bản phẩm điện tử; 560-570 triệu bản/ lượt truy cập; 35-40 triệu lượt đọc điện tử. Về In và Phát hành: doanh thu in từ 168.000 đến 171.000 tỷ đồng; doanh thu phát hành từ 5.400 đến 5.500 tỷ đồng, 630-640 triệu bản…

Đặc biệt, Cục trưởng cũng đưa ra bộ tứ trụ cột phát triển ngành gồm: Xây dựng hạ tầng tri thức quốc gia (Phát triển sách khoa học, tri thức nền tảng); Chuyển đổi số (xuất bản điện tử, hệ sinh thái xuất bản số); Phát triển công nghiệp văn hóa (mở rộng thị trường, tăng hợp tác quốc tế); Hoàn thiện thể chế (Sửa đổi Luật Xuất bản, sửa Nghị định In; Tăng cường quản lý bản quyền, chống sách lậu)…

Tại Hội nghị, các tham luận từ các nhà xuất bản, đơn vị Xuất bản, In, Phát hành đã tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay sáng tạo mang lại kết quả tốt, đồng thời cũng chỉ ra những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế chính sách để khơi thông nguồn lực, tập trung thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ mục tiêu đã được đề ra trong năm 2026.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy cho rằng, các ý kiến tại Hội nghị đều rất tâm huyết, trách nhiệm, góp phần làm sâu sắc thêm các đánh giá, tổng kết, đề xuất nhiều giải pháp, cách làm mới nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của toàn ngành. Ông cũng đánh giá cao việc các cơ quan chủ quản, các nhà xuất bản đã chủ động, nỗ lực, sáng tạo triển khai toàn diện, đồng bộ các mặt hoạt động xuất bản với những kết quả nổi bật.

Đồng thời, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đã nêu một số vấn đề, yêu cầu ngành Xuất bản, In và Phát hành triển khai trong năm 2026: 

Tăng cường quản lý và hoàn thiện thể chế, nâng cao sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước. Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo cơ chế đột phá để huy động nguồn lực, xây dựng các tập đoàn xuất bản đa nền tảng và thúc đẩy mạnh mẽ văn hóa đọc trong cộng đồng.

Phan Xuân Thủy.jpg
Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị - Ảnh: Hồng Vân

Nâng cao chất lượng nội dung: Coi nội dung là nền tảng cốt lõi. Các ấn phẩm phải bám sát nhiệm vụ chính trị và các Nghị quyết chiến lược của Đảng (đặc biệt là Nghị quyết 80-NQ/TW về văn hóa), đáp ứng tốt nhu cầu tri thức và giải trí lành mạnh của Nhân dân.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Chú trọng bồi dưỡng biên tập viên vững vàng về chính trị, đạo đức và tinh thông kỹ năng tác nghiệp hiện đại, đặc biệt là năng lực quản trị dữ liệu và sáng tạo nội dung số.

Đẩy mạnh chuyển đổi số: Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data) vào quy trình xuất bản. Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn ngành, chuẩn hóa và số hóa các tác phẩm giá trị gắn liền với việc bảo vệ bản quyền.

Mở rộng xuất khẩu và quảng bá: Đẩy mạnh dịch thuật và phát hành sách Việt Nam ra nước ngoài nhằm lan tỏa giá trị văn hóa, nâng cao “sức mạnh mềm” quốc gia trên trường quốc tế.

Phan Tam.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tân ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp  của toàn ngành Xuất bản, In và phát hành năm 2025 - Ảnh: Hồng Vân

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ VHTTDL đã khẳng định, xuất bản là hạ tầng tri thức của một quốc gia - nơi tri thức được lưu giữ, tổ chức và truyền lại cho các thế hệ sau. Trong kỷ nguyên kinh tế tri thức và chuyển đổi số, vai trò đó càng trở nên rõ ràng hơn. Những quốc gia có hệ sinh thái xuất bản mạnh thường cũng là những quốc gia có nền khoa học phát triển, có xã hội học tập và có sức mạnh văn hóa bền vững. Đồng thời, Thứ trưởng cũng ghi nhận và biểu dương kết quả phát triển và nỗ lực của toàn ngành Xuất bản, In và Phát hành trong năm 2025. Những số liệu trong Báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành là minh chứng cho sự vươn lên, tinh thần lao động sáng tạo và tinh thần trách nhiệm của toàn ngành trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thị trường xuất bản toàn cầu đang có những biến đổi sâu sắc do sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số và các phương thức truyền thông mới.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị toàn ngành tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: hoàn thiện khung pháp lý mới cho xuất bản trong môi trường số; tổ chức lại chuỗi giá trị xuất bản trên nền tảng công nghệ; nâng tầm xuất bản thành ngành công nghiệp nội dung tri thức; đào tạo đội ngũ biên tập viên và nhân lực xuất bản trong thời đại số; làm sạch và phát triển bền vững thị trường xuất bản; đưa sách và tri thức Việt Nam ra thế giới.

Để tôn vinh những đóng góp tích cực của các tập thể, cá nhân trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành, Ban tổ chức đã trao Bằng khen của Bộ VHTTDL cho 5 tập thể, Giấy khen của Hội Xuất bản Việt Nam cho các tập thể, cá nhân.

Giai thuong 1.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Phan Tâm trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL cho các tập thể có thành tích xuất sắc - Ảnh: Hồng Vân
7 ca nhan lv phat hanh.jpg
Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên trao Giấy khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc - Ảnh: Hồng Vân