
Mùa thu năm 1945 đã trở thành dấu mốc đặc biệt trong lịch sử dân tộc. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ngày 2/9/1945 đã mở ra kỷ nguyên mới – kỷ nguyên độc lập, tự do. Để có được nền độc lập hôm nay, biết bao thế hệ người Việt Nam đã không tiếc máu xương, tuổi trẻ và cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng.
Với nhận thức đó, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, xã Thái Hòa luôn quan tâm chăm lo người có công, gia đình chính sách; coi đây là trách nhiệm, tình cảm, đạo lý của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
Những việc làm nghĩa tình tri ân người có công
Trong tháng 7/2026, hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, xã Thái Hòa đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sự tri ân đối với các Anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công.
Xã đã tổ chức thăm hỏi, động viên và tặng quà 15 hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 12 triệu đồng; trao 514 suất quà cho các hộ gia đình chính sách, người có công, tổng kinh phí 51,4 triệu đồng. Các phần quà của Chủ tịch nước được trao tới 469 đối tượng, tổng trị giá 142,2 triệu đồng; quà của tỉnh được trao 514 suất, tổng trị giá 309,2 triệu đồng.
Cùng với nguồn lực của Nhà nước và địa phương, nhiều cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân đã chung tay chăm lo người có công. Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia và lòng biết ơn đối với những người đã hy sinh, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Công tác thực hiện chế độ, chính sách cũng được xã quan tâm, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. Trong tháng 7/2026, xã đã đề nghị trợ cấp một lần tiền mai táng phí cho 5 gia đình chính sách người có công, thực hiện chế độ thờ cúng đối với 2 gia đình thân nhân liệt sĩ và cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” cho 2 gia đình liệt sĩ. Tổng số người có công được chi trả chế độ trong tháng là 365 người, với tổng kinh phí hơn 1,158 tỷ đồng.

Tri ân từ những việc làm cụ thể
Trong chuỗi hoạt động tri ân, ngày 17/7/2026, Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thái Hòa tổ chức hành trình về nguồn, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9 và Khu mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Tại địa phương, các lực lượng đã phối hợp tổng vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên các nghĩa trang liệt sĩ; phát quang cây cỏ, quét dọn, thu gom rác thải, cắt tỉa cây xanh, lau chùi bia mộ, chỉnh trang các phần mộ và khu vực đài tưởng niệm. Những việc làm giản dị nhưng thể hiện sự thành kính, góp phần giữ gìn không gian tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trang nghiêm, sạch đẹp.
Đặc biệt, Hội Cựu chiến binh xã đã phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hoạt động tình nguyện giúp đỡ gia đình thương binh Nguyễn Văn Thành tại thôn Tây Sơn; hỗ trợ vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh, đổ bê tông khoảng 15m² sân đầu hồi nhà và tặng quà gia đình.
Ủy ban MTTQ Việt Nam xã cùng các tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang và chính quyền các thôn cũng tổ chức thăm hỏi, tặng quà, thực hiện công tác dân vận tại các gia đình chính sách.
Ngày 28/7/2026, xã phối hợp trao kinh phí 60 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho cụ Phạm Thị Điếm, chị gái ruột và là người thờ cúng liệt sĩ Phạm Kế Vũ tại thôn Rừng Khảng. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, góp phần chăm lo tốt hơn đời sống gia đình chính sách trên địa bàn.

Từ mùa thu độc lập đến trách nhiệm hôm nay
Trong không khí kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, những hoạt động tri ân ở Thái Hòa càng trở nên ý nghĩa. Bởi tri ân không chỉ là nhớ về quá khứ mà còn là cách để thế hệ hôm nay hiểu hơn giá trị của độc lập, tự do và xác định rõ trách nhiệm của mình đối với quê hương, đất nước.
Đặc biệt, xã Thái Hòa đang tích cực thực hiện Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Toàn xã đã có 137 thân nhân liệt sĩ được lấy mẫu ADN, trong đó có 6 người lấy mẫu cho 2 liệt sĩ. Đầu tháng 8/2026, xã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khai quật và lấy mẫu ADN đối với 6 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính tại 2 nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn.
Mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi phần mộ được chăm sóc, mỗi gia đình chính sách được thăm hỏi, hỗ trợ là một việc làm cụ thể để tiếp nối mạch nguồn tri ân, góp phần thực hiện trách nhiệm đối với những người đã hy sinh cho nền độc lập của dân tộc.

Phát huy truyền thống cách mạng, xây dựng Thái Hòa trong thời kỳ mới
81 năm đã trôi qua kể từ mùa thu lịch sử năm 1945, những giá trị của độc lập, tự do và tinh thần cách mạng vẫn luôn là nguồn sức mạnh để các thế hệ hôm nay tiếp tục phấn đấu.
Đối với Thái Hòa, phát huy truyền thống cách mạng được thể hiện bằng những việc làm thiết thực: chăm lo đời sống Nhân dân, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, quan tâm người có công và gia đình chính sách; đẩy mạnh phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi số, giữ gìn an ninh trật tự và xây dựng đời sống văn hóa.
Kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 cũng là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên và người dân Thái Hòa tiếp tục nuôi dưỡng niềm tự hào về truyền thống quê hương, nâng cao ý thức trách nhiệm, đoàn kết, chung sức xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Từ niềm tự hào về mùa thu độc lập, Thái Hòa tiếp tục lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, biến lòng biết ơn thành những hành động cụ thể; chăm lo tốt hơn người có công, gia đình chính sách và tiếp tục đóng góp sức mình xây dựng quê hương đoàn kết, nghĩa tình, văn minh, giàu đẹp.
Mùa thu độc lập nhắc nhớ mỗi chúng ta về giá trị của hòa bình, độc lập và tự do; đồng thời thôi thúc mỗi người hôm nay sống trách nhiệm hơn, đoàn kết hơn và chung sức xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển.

Bài và ảnh: THANH HƯƠNG
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026