Theo đó, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm nay được tổ chức với nhiều hoạt động đặc sắc, mang hào khí của thời đại Hùng Vương và được kế thừa, tiếp nối trong xã hội đương đại. Thời gian tổ chức các hoạt động chính diễn ra từ ngày 17 đến 26/4/2026 (từ ngày 1 đến hết ngày 10/3 năm Bính Ngọ), tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các xã, phường trong tỉnh. Lễ hội được tổ chức tổ chức với 2 phần chính: Các nghi thức truyền thống (phần lễ) và chuỗi các sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch (phần hội). 

Cụ thể, các nghi thức truyền thống gồm: Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh từ ngày 7 - 21/4/2026 (từ ngày 20/2 - 5/3 năm Bính Ngọ); Lễ Giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 22/4/2026 (ngày 6/3 năm Bính Ngọ); Lễ rước kiệu của các xã, phường trong khu vực Đền Hùng ngày 23/4/2026 (ngày 7/3 năm Bính Ngọ); Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương và Dâng hoa tại Bức phù điêu “Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn quân Tiên Phong” ngày 26/4/2026 (ngày 10/3 năm Bính Ngọ).

gio to Hung vuong phu tho.jpg
Rước kiệu trong Lễ hội Đền Hùng - Ảnh tư liệu

Đồng thời, phần hội được tổ chức với gần 30 sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc diễn ra trong suốt tuần lễ: Chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 tổ chức tại Quảng trường Hùng Vương, phường Việt Trì vào 20 giờ ngày 17/4/2026; Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương tổ chức tại Đồi Phú Bùng, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ tổ chức tại Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng; Lễ hội văn hóa dân gian đường phố tổ chức tại một số tuyến đường, phố thuộc phường Việt Trì; Các hoạt động trưng bày, triển lãm; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ I tại Trung tâm lễ hội, Khu Di tích lịch sử Đền Hùng…

Một số điểm mới trong công tác tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ năm Bính Ngọ 2026 là Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các xã, phường trong tỉnh được tổ chức theo 18 cụm xã, phường ; các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch được mở rộng về quy mô và không gian tổ chức (số lượng các hoạt động nhiều hơn, diễn ra tại Khu Di tích và các địa phương trong tỉnh), tạo thành chuỗi sự kiện trong Tuần Văn hóa – Du lịch Đất Tổ.

Đây cũng là năm đầu tiên tỉnh Phú Thọ tổ chức triển lãm mỹ thuật quốc tế. Hoạt động này góp phần mở rộng hoạt động đối ngoại văn hóa và quảng bá hình ảnh Phú Thọ đến bạn bè quốc tế. Bên cạnh đó, nhiều hoạt động văn hóa truyền thống sôi nổi, hấp dẫn trong dịp lễ hội như: Hội trại văn hóa và trưng bày, quảng bá, giới thiệu sản phẩm địa phương; Liên hoan Văn nghệ quần chúng tỉnh Phú Thọ; Hội thi gói, nấu bánh chưng, giã bánh giầy tỉnh Phú Thọ… được tổ chức theo 18 cụm xã, phường tạo sự liên kết vùng và tăng cường giao lưu, lan tỏa văn hóa cơ sở.

Một trong những điểm nhấn là Lễ hội văn hóa dân gian đường phố được khôi phục. Hoạt động này sẽ kết nối với chương trình “Sắc màu Du lịch Đất Tổ” và công diễn các tiết mục đạt giải tại liên hoan văn nghệ quần chúng, tạo chuỗi liên hoàn, góp phần thu hút đông đảo Nhân dân và du khách tham gia, đồng thời bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa đặc sắc của vùng Đất Tổ - cội nguồn dân tộc Việt Nam, phù hợp với định hướng phát triển văn hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ. Trong khuôn khổ chương trình, một số hoạt động như: Giải Marathon, Giải Golf Cúp Hùng Vương, Lễ hội văn hóa dân gian đường phố, Giải bơi chải trên hồ Công viên Văn Lang, trưng bày hoa lan nghệ thuật… được xã hội hóa, góp phần nâng cao sức hấp dẫn của Lễ hội và Tuần Văn hóa - Du lịch Đất Tổ.