Cuộc thi được tổ chức nhằm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, đồng thời hưởng ứng Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Thông qua việc tạo dựng một không gian sáng tạo văn học lành mạnh, cuộc thi góp phần khơi dậy niềm yêu thích văn chương, nuôi dưỡng năng lực tư duy ngôn ngữ và sáng tạo cho thế hệ trẻ Việt Nam.

z7422952905998_82396fbe51239d65176fc10ba74f2b11.jpg
Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà báo Hoàng Dự phát biểu tại buổi lễ - Ảnh: Ngọc Bích

Phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi, Tổng Biên tập Thời báo Văn học nghệ thuật, nhà báo Hoàng Dự cho biết: Ban Tổ chức đã ấp ủ ý tưởng về cuộc thi này từ khá lâu với quyết tâm tạo ra một sân chơi thực sự cho chính các em học sinh từ 12 đến 18 tuổi đang học tập tại các trường trên cả nước. Đây là cơ hội để các em chủ động sáng tạo, khẳng định bản thân mình trong một thể loại văn học rất phổ biến nhưng cũng rất khó, đó là truyện ngắn. 

Theo nhà báo Hoàng Dự, văn học thiếu nhi trong những năm gần đây còn nhiều hạn chế, lực lượng người lớn viết cho trẻ em ngày càng ít đi, có thể chỉ đếm trên đầu ngón tay, đó là một điều thiệt thòi cho các em. Bên cạnh đó, các em học sinh yêu văn học, có năng khiếu sáng tác tại các trường phổ thông cơ sở và trung học phổ thông cũng đang thiếu hụt một sân chơi và một không gian văn học mới dành cho thế hệ trẻ. “Thông qua cuộc thi, Ban Tổ chức mong muốn các em sáng tác những truyện ngắn để góp phần làm phong phú, tươi mới hơn đối với nền văn học. Qua đó, khơi dậy niềm yêu thích văn chương, khả năng tư duy ngôn ngữ và sáng tạo; phát hiện, bồi dưỡng các cây bút trẻ giàu tiềm năng; góp phần hình thành thế hệ tác giả trẻ kế cận cho nền văn học nước nhà” – nhà báo Hoàng Dự chia sẻ.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Anh Dũng, Nhà sáng lập và điều hành BOOKAS chia sẻ: “Tôi vẫn luôn tâm niệm, kinh doanh không phải để phục vụ cho thỏa mãn vật chất cá nhân, mà là để trọn vẹn chức nhiệm với xã hội, biến những điều không thể thành có thể. BOOKAS được hoài thai để phục vụ cho đạo kinh doanh đó. Tôi đặc biệt hào hứng và mong đợi các cây bút trẻ của nước nhà ta, mong rằng các bạn sẽ quan tâm, chú ý và gửi gắm những đứa con tinh thần của mình cho chúng tôi”.

z7423040210856_ad66d2c572328ee2c115a1ba39b926e2.jpg
Nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho rằng, với các cuộc thi như "Cây bút xanh" sẽ tạo một hiệu ứng tích cực để kích hoạt năng lực sáng tạo - Ảnh: Ngọc Bích

Chia sẻ về cuộc thi, nhà phê bình Bùi Việt Thắng cho biết: Cuộc thi truyện ngắn “Cây bút xanh” do Thời báo Văn học Nghệ thuật phối hợp với các đơn vị tổ chức là sự kiện tiếp nối một truyền thống đẹp của các cơ quan văn học, nhà xuất bản và hội văn học nghệ thuật từ trung ương đến địa phương. 

Theo ông Thắng, truyện ngắn là thể loại có bề dày truyền thống trong văn học Việt Nam suốt thế kỷ XX và XXI. Trong bối cảnh hiện đại, khi các sự kiện và biến cố diễn ra nhanh, mang tính gia tốc cao, truyện ngắn càng thể hiện rõ ưu thế. Có thể xem truyện ngắn như “lực lượng xung kích” của văn học, hay như một “người lính trinh sát” bởi đặc tính ngắn gọn, linh hoạt, tạo hiệu ứng và hiệu quả tức thì. Thể loại này đặc biệt phù hợp với thời kỳ phát triển mạnh mẽ của báo chí điện tử, báo giấy, báo hình và báo nói hiện nay: vừa đáp ứng yêu cầu phản ánh nhanh nhạy, vừa đòi hỏi sự tinh tế, sắc sảo trong cách tiếp cận đời sống.

“Những cuộc thi như “Cây bút xanh” hay các cuộc thi tiểu thuyết vì thế có thể xem như một hiệu ứng tích cực để kích hoạt năng lực sáng tạo. Ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ thể thao đến nghệ thuật, việc được huy động vào một cuộc tranh tài luôn có tác dụng khơi dậy hứng khởi – điều kiện quan trọng của sáng tạo” – nhà phê bình Bùi Việt Thắng nhấn mạnh.

“Cây Bút Xanh” là sân chơi sáng tác dành cho học sinh từ 12 đến 18 tuổi, đang học tập tại các trường THCS, THPT trong và ngoài nước. Các tác phẩm dự thi thuộc thể loại truyện ngắn, phản ánh đời sống, con người Việt Nam – đặc biệt là những mối quan hệ gần gũi của các em với gia đình, bạn bè, nhà trường và xã hội – qua lăng kính trong trẻo, chân thành của tuổi học trò.

z7422843412705_2b9d89414b84fad994d7f83aedcf4155.jpg
Toàn cảnh buổi lễ phát động cuộc thi - Ảnh: Ngọc Bích

Cuộc thi được bảo trợ bởi Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam – đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực văn học nghệ thuật của cả nước. Ban Giám khảo quy tụ các nhà văn có tên tuổi, giàu kinh nghiệm sáng tác và hoạt động chuyên môn, gồm: Nhà văn Võ Thị Xuân Hà (Trưởng ban Giám khảo), Nhà văn Nguyễn Đình Tú và Nhà văn Tống Phước Bảo.

Công ty Cổ phần BOOKAS sẽ đồng hành cùng cuộc thi, là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xuất bản nội dung số - sách điện tử, hướng tới việc kết nối tác giả – tác phẩm – độc giả trong môi trường số. 

Ban tổ chức cuộc thi cũng mong muốn lan tỏa được tinh thần này đến các thầy cô, các bậc phụ huynh và các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh, không chỉ là người dự thi mà còn là những mầm non tương lai của đất nước, những người sẽ đóng góp cho công cuộc số hóa ở tương lai. Ngoài ra, việc đăng tải sản phẩm số sẽ giúp các em, các thầy cô và phụ huynh bước đầu tiếp cận với hình thức sách mới, khám phá và trải nghiệm một cách hoàn chỉnh. 

Thời gian nhận bài: từ ngày 12-1 đến hết ngày 20-10-2026.

Tổng kết và trao giải: dự kiến ngày 20-11-2026, nhân dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam.

Hình thức gửi bài: thí sinh đăng tải tác phẩm dự thi trên nền tảng BOOKAS, website: https://caybutxanh.bookas.vn

Tác phẩm dự thi phải do chính tác giả sáng tác, chưa từng công bố, không sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Mỗi thí sinh được gửi tối đa 3 tác phẩm. Những tác phẩm đạt yêu cầu sẽ được Ban tổ chức duyệt và tiến hành xuất bản trên nền tảng.