Lượng khán giả khổng lồ phủ kín các khán đài Bắc Mỹ
Ðiểm nhấn rõ rệt nhất của World Cup 2026 nằm ở lượng khán giả trực tiếp đến theo dõi các trận đấu tại 16 sân vận động đăng cai. Nhờ sức chứa lớn và cơ sở hiện đại, giải đấu năm nay đã chính thức thiết lập kỷ lục mới về tổng lượng người hâm mộ đến sân. Trong toàn bộ giải đấu, ban tổ chức ghi nhận hơn 6,5 triệu lượt khán giả vào sân theo dõi trực tiếp. Con số này vượt xa kỷ lục cũ là 3,6 triệu người được thiết lập tại kỳ World Cup 1994, cũng được tổ chức tại Mỹ nhưng với thể thức 24 đội.

Đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 2 vô địch World Cup - ẢNH: REUTERS
Thống kê từ ban tổ chức cho thấy công suất lấp đầy trung bình tại các sân vận động đạt mức 99,7%, một tỷ lệ gần như tuyệt đối phản ánh nhu cầu rất lớn từ người hâm mộ. Số lượng khán giả trung bình cho mỗi trận đấu đạt mức hơn 65.000 người. Trong đó, ngày thi đấu 25/6/2026 đã đi vào lịch sử giải đấu với tư cách là ngày có lượng khán giả đến sân đông nhất trong một ngày, đạt con số 426.834 người tại các địa điểm thi đấu khác nhau. Trước đó, một cột mốc khác cũng đã được thiết lập vào ngày 16/6 với 281.223 người, vượt qua kỷ lục cũ 277.070 người của năm 1994.
Thành phố Mexico cũng ghi nhận những đóng góp lớn vào kỷ lục này khi sân vận động Azteca đón lượng khán giả lớn nhất giải đấu với 80.824 người cho mỗi trận trong tổng số năm trận đấu diễn ra tại đây, đạt tổng cộng 404.120 lượt người xem. Tại Dallas, trận bán kết giữa Tây Ban Nha và Pháp với sự hiện diện của 70.649 khán giả cũng đã đưa tổng lượng khán giả tích lũy qua toàn bộ lịch sử các kỳ World Cup vượt qua mốc 50 triệu người. Không chỉ sôi động trong sân, các địa điểm tổ chức lễ hội cổ động viên tại ba quốc gia chủ nhà cũng thu hút hơn 7,7 triệu lượt người hâm mộ tập trung tham gia trải nghiệm, theo dõi qua màn ảnh lớn, tạo nên không khí lễ hội bóng đá rộng khắp khu vực Bắc Mỹ.
Doanh thu thương mại “khủng” và sửc hút toàn cầu
Sự thành công về mặt tổ chức của World Cup 2026 còn được phản ánh thông qua các chỉ số thương mại và sự tương tác của công chúng trên các nền tảng số. Việc mở rộng quy mô giải đấu lên 48 đội đã mở rộng tệp khách hàng tiềm năng, giúp các hoạt động kinh doanh dịch vụ đi kèm đạt kết quả khả quan. Ban tổ chức cho biết đã có tổng cộng 607.350 gói dịch vụ cao cấp được bán ra để phục vụ World Cup. Trận đấu giữa Brazil và Morocco ở vòng bảng được ghi nhận là trận đấu thu hút lượng khách dịch vụ thương mại lớn nhất với 15.300 khách. Dự kiến, khu vực dịch vụ cao cấp trong trận chung kết giữa Tây Ban Nha và Argentina tại New Jersey sẽ phục vụ hơn 16.000 lượt khách, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho công tác dịch vụ khách hàng tại các sự kiện thể thao lớn.

Bên cạnh nguồn thu trực tiếp, sự tương tác của người hâm mộ trên môi trường số cũng đạt được những cột mốc chưa từng có. Các nền tảng mạng xã hội chính thức của Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã ghi nhận hơn 20 tỷ lượt xem video, đạt 30 tỷ lượt hiển thị và 1,7 tỷ lượt tương tác trực tiếp từ người dùng trên toàn thế giới tính đến thời điểm kết thúc vòng bán kết. Sự gia tăng của các thông số này cho thấy sự thay đổi lớn trong hành vi tiêu thụ nội dung thể thao của công chúng, khi người hâm mộ không chỉ theo dõi qua truyền hình truyền thống mà còn tích cực tương tác, thảo luận và chia sẻ các khoảnh khắc thi đấu trên các mạng xã hội.
Mặc dù có những lo ngại ban đầu về sự chênh lệch múi giờ đối với khán giả ở các châu lục khác, số liệu phát sóng truyền hình tại các quốc gia trọng điểm vẫn liên tục thiết lập các cột mốc mới. Tại Mỹ, trận đấu ở vòng 32 đội giữa đội tuyển chủ nhà Mỹ và Bosnia & Herzegovina đã đi vào lịch sử với tư cách là trận đấu bóng đá có lượng người xem cao nhất từ trước đến nay tại quốc gia này, thu hút tổng cộng 36,2 triệu khán giả theo dõi qua hai kênh truyền hình FOX và Telemundo.
Tại Mexico, trận đấu thuộc vòng 16 đội giữa Mexico và Anh cũng đã thiết lập kỷ lục phát sóng mới của thế kỷ 21 tại quốc gia này. Trận đấu thu hút trung bình 36 triệu người xem trực tiếp thông qua hai nhà đài lớn là Televisa với 20,7 triệu người và Azteca với 15,3 triệu người, vượt qua thành tích cũ là 35,1 triệu người trong trận đấu giữa Mexico và Ecuador ở vòng 32 đội.
Tại khu vực Nam Mỹ, trận đấu giữa Brazil và Morocco tiếp cận tới 49,9 triệu người dùng trên hệ thống phát sóng của đài Globo. Trong khi đó, tại thị trường châu Á, giải đấu đã tiếp cận được 205 triệu người xem chỉ tính riêng trên các kênh của đài truyền hình trung ương Trung Quốc, trong đó trận đấu giữa Tunisia và Nhật Bản dẫn đầu với 24 triệu lượt xem trực tiếp.
Sân khấu hoàn hảo cho những ngôi sao tỏa sáng
Thể thức thi đấu mới với sự tham gia của 48 đội đã mang đến làn gió mới cho giải đấu khi ghi nhận số lượng bàn thắng vượt trội. Tổng số bàn thắng được ghi tại World Cup 2026 đã đạt con số 308 bàn sau 104 trận đấu. Trung bình mỗi trận đấu có gần 3 bàn thắng được ghi. Hiệu suất săn bàn này vượt qua kỷ lục cũ của World Cup 2022 tại Qatar, nơi có 172 bàn thắng được ghi sau 64 trận đấu.
Tại World Cup 2026, không ít kỷ lục cá nhân đã bị xô đổ. Ở tuổi 38, siêu sao người Argentina Lionel Messi tiếp tục thể hiện phong độ thi đấu ổn định với những thông số ấn tượng. Messi đã vượt qua tiền đạo huyền thoại người Ðức Miroslav Klose trong danh sách những cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với tổng cộng 21 pha lập công trải dài qua 34 trận đấu của 6 vòng chung kết mà anh tham dự. Bên cạnh đó, với cú hat-trick ghi được ở trận gặp Algeria vòng bảng, Messi đã trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất trong lịch sử giải đấu lập được một cú hat-trick ở mốc 38 tuổi và 357 ngày, vượt qua kỷ lục cũ của Cristiano Ronaldo thiết lập tại World Cup 2018 trong trận gặp Tây Ban Nha ở tuổi 33 và 130 ngày. Anh cũng thiết lập kỷ lục ghi bàn trong nhiều trận đấu liên tiếp nhất lịch sử giải đấu với chuỗi 9 trận liên tiếp lập công tính gộp qua hai kỳ World Cup 2022 và 2026.

Ấn tượng hơn nữa, tiền đạo Kylian Mbappé của đội tuyển Pháp đã vượt qua Messi để trở thành chủ nhân của chiếc giày vàng World Cup năm nay, đồng thời trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn nhất lịch sử giải đấu. Chân sút 28 tuổi ghi 10 bàn và có 4 kiến tạo. 10 bàn thắng tại vòng chung kết năm nay đã giúp Mbappé có tổng cộng 22 bàn tại các kỳ World Cup. Ấn tượng hơn, anh chỉ mất có 22 trận để đạt được cột mốc trên, với hiệu số tròn 1 bàn/trận. Như vậy, đã có đến 2 cầu thủ xô đổ kỷ lục 16 bàn tại World Cup của Miroslav Klose, cho thấy chất lượng chuyên môn và tính cạnh tranh ngày càng cao tại sân chơi bóng đá lớn nhất thế giới.
Huyền thoại sống Christiano Ronaldo ở tuổi 41 vẫn cho thấy sự bền bỉ đến phi thường. Dù đội tuyển Bồ Ðào Nha phải dừng bước tại vòng 16 đội trước Tây Ban Nha, anh vẫn kịp bỏ túi 3 bàn thắng tại vòng chung kết năm nay, qua đó trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong 6 kỳ World Cup liên tiếp, đồng thời trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất ghi bàn tại vòng loại trực tiếp World Cup (41 tuổi 157 ngày) với bàn thắng vào lưới Croatia ở vòng 32 đội.

Một gương mặt khác cũng để lại dấu ấn sâu sắc là tiền đạo Erling Haaland của đội tuyển Na Uy. Dù Na Uy phải dừng bước ở vòng tứ kết trước đội tuyển Anh, chân sút 25 tuổi vẫn ghi tới 7 bàn thắng chỉ sau 4 trận đấu. Thành tích này giúp Haaland trở thành chân sút vĩ đại nhất của bóng đá Na Uy tại đấu trường World Cup, đồng thời đưa anh vào danh sách 10 cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong kỳ World Cup đầu tiên tham dự, ngang hàng với cựu danh thủ Grzegorz Lato của Ba Lan vào năm 1974. Sự xuất hiện của Haaland đã mang lại làn gió mới cho giải đấu và khẳng định năng lực của một trong những trung phong hàng đầu thế giới hiện nay.
Nhìn lại World Cup 2026, quyết định mở rộng quy mô giải đấu đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Những lo ngại ban đầu về việc chất lượng chuyên môn bị ảnh hưởng hay sự quá tải hạ tầng đã bị xóa nhòa bằng những trận đấu ấn tượng và sự tỏa sáng của những ngôi sao tại sân chơi lớn nhất hành tinh. FIFA World Cup 2026 xứng đáng là một vòng chung kết đáng nhớ cả về chuyên môn và công tác tổ chức.
MINH KHÔI
Nguồn: Đặc san Thể thao & Đời sống, số 2, tháng 7/2026