Giải vô địch bóng đá thế giới năm 2026 (FIFA World Cup 2026) tổ chức tại ba quốc gia Bắc Mỹ gồm Mỹ, Canada và Mexico đã kết thúc với chức vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha lần thứ 2 sau 16 năm. Đây là kỳ World Cup đầu tiên trong lịch sử chứng kiến sự mở rộng quy mô lên 48 đội bóng tham dự, nâng tổng số trận đấu lên 104 trận. Sự thay đổi này không chỉ mang đến cơ hội cho nhiều nền bóng đá mới nổi mà còn tạo ra những thông số kỷ lục mới về quy mô tổ chức, lượng người xem truyền hình cũng như những cột mốc cá nhân của các cầu thủ.
Trong kỷ nguyên của nền kinh tế số và văn hóa đại chúng, thể thao đã vượt xa khỏi định nghĩa thuần túy về rèn luyện thân thể hay chinh phục các đỉnh cao thành tích. Tại Diễn đàn Kinh tế Thể thao Việt Nam 2026, TS Cho Hyun Jae - Chủ tịch Liên minh Di sản Olympic Hàn Quốc (KOLA), nguyên Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc, đã phác họa một lộ trình phát triển đầy tham vọng: Biến thể thao thành một trụ cột quan trọng trong cơ cấu kinh tế quốc gia. Câu chuyện của Hàn Quốc không chỉ là sự tổng hòa của công nghệ, quản trị và tư duy thương mại, mà còn là gợi ý quý giá cho các nền kinh tế đang phát triển như Việt Nam.