
Tham dự lễ khai giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về quản lý lễ hội năm 2026 có: ông Võ Trọng Nam – Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM; Ban Giám hiệu các trường trực thuộc Bộ VHTTDL; ông Nguyễn Hữu Đạt – Trưởng Cơ quan đại diện Văn phòng Bộ VHTTDL tại TP.HCM; cùng hơn 80 học viên đến từ các cơ sở đào tạo, nghiên cứu thuộc Bộ VHTTDL, các Sở VHTTDL, Sở VHTT, Sở Du lịch các tỉnh, thành phố trên cả nước.
Lớp Bồi dưỡng nhằm trang bị, cập nhật, nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác tổ chức và quản lý lễ hội tại các cơ quan, đơn vị thuộc ngành VHTTDL đáp ứng yêu cầu đặt ra trong tình hình mới.
Phát biểu tại buổi khai giảng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý VHTTDL Ngô Xuân Phương nêu rõ, lớp Bồi dưỡng diễn ra trong thời điểm mang tính bước ngoặt, chúng ta đang quán triệt và triển khai sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 80/NQ-TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới. Nghị quyết 80 định vị rõ: Văn hóa không chỉ là nền tảng tinh thần, mà phải là động lực nội sinh, là nguồn lực trực tiếp thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, lễ hội chính là không gian sống động nhất để khơi dậy lòng tự hào dân tộc, quảng bá hình ảnh quốc gia và tối ưu hóa chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Theo ông Ngô Xuân Phương, lớp Bồi dưỡng tập trung trau dồi và thảo luận sâu sắc về hai nội dung chuyên đề cốt lõi: Thứ nhất, quản trị hiện đại gắn với tinh thần Nghị quyết 80: Chuyển đổi vai trò của cơ quan nhà nước từ “quản lý, cấp phép, siết chặt” sang “kiến tạo môi trường, điều tiết và giám sát”. Phát huy tối đa vai trò chủ thể của người dân, để cộng đồng tự vận hành lễ hội một cách văn minh dưới sự định hướng của pháp luật.
Thứ hai, số hóa toàn diện hoạt động lễ hội: Chúng ta không thể đứng ngoài cuộc cách mạng công nghệ. Quản lý lễ hội năm 2026 phải dựa trên dữ liệu lớn (Big Data) và trí tuệ nhân tạo (AI).
Trực quan hóa dữ liệu lưu lượng dòng người bằng camera thông minh để chủ động phân luồng, ngăn chặn thảm họa đám đông. Số hóa 100% hồ sơ di tích, thuyết minh tự động qua mã QR, ứng dụng thực tế ảo (VR/AR) nâng cao trải nghiệm cho du khách; Quản lý nguồn thu công đức, tài chính lễ hội minh bạch thông qua thanh toán không dùng tiền mặt.

Cũng theo Ban Tổ chức, lớp học Bồi dưỡng, thực tế công tác quản lý và tổ chức lễ hội hiện nay đang đặt ra nhiều bài toán khó cho các nhà quản lý: Xu hướng thương mại hóa, trục lợi tâm linh vẫn diễn ra lén lút tại một số di tích, làm biến tướng giá trị cốt lõi của lễ hội truyền thống; Áp lực quá tải hạ tầng và an ninh an toàn gia tăng đột biến, đặc biệt tại các đô thị lớn và các trung tâm hành hương. Cũng theo đó, phương thức quản lý cũ mang tính sự vụ, ứng phó thụ động, thiếu các kịch bản dự báo rủi ro dựa trên dữ liệu khoa học; sự mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển khi khai thác kinh tế lễ hội, nếu không khéo léo sẽ làm suy thoái, xói mòn bản sắc bản địa.
Thực trạng này đòi hỏi đội ngũ lãnh đạo, những người cầm lái ngành văn hóa tại địa phương và cơ sở phải thay đổi tư duy, không thể quản lý lễ hội bằng kinh nghiệm lối mòn, mà phải bằng tư duy quản trị hiện đại.

Tại lớp học Bồi dưỡng, các học viên được truyền đạt, trao đổi kỹ năng nghiệp vụ với những nội dung chuyên đề: Tổng quan về lễ hội Việt Nam; Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lễ hội; Kỹ năng hướng dẫn tổ chức và quản lý lễ hội; Sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường du lịch trong mùa lễ hội truyền thống; Tình hình phát triển của thị trường du lịch Trung Quốc; Công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong quản lý và tổ chức lễ hội. Ngoài ra, Ban Tổ chức lớp học cùng toàn thể học viên sẽ học tập và nghiên cứu thực tế tại TP.HCM.