Mở không gian cho góc nhìn trẻ

Chiều 25/9, tại Trường đại học Văn hóa TP.HCM, LHP ngắn sinh viên “Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ” đã khai mạc với chủ đề “Đa dạng - Sáng tạo - Bền vững”. Chương trình do Trường Đại học Văn hóa TP.HCM chủ trì, phối hợp UNESCO tại Hà Nội và Trung Nguyên Legend tổ chức.

Tham dự lễ khai mạc có: bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM, bà Hồ Thị Ánh Tuyết - Phó Bí thư Thành đoàn TP.HCM, cùng đại diện Viện Phim Việt Nam, các đạo diễn, biên kịch và những người hoạt động trong lĩnh vực điện ảnh, văn hóa, truyền thông.

Bam nut khai mac.jpg
Đại biểu khách mời và đại diện Ban Tổ chức thực hiện nghi thức kích hoạt, chính thức mở màn LHP ngắn sinh viên “Góc nhìn trẻ 2026 - Nguồn sáng rực rỡ” - Ảnh: BTC 

Điểm đáng chú ý của LHP ngắn sinh viên “Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ” là chương trình được thiết kế như một hành trình sáng tạo, từ hình thành ý tưởng, phát triển kịch bản, tập huấn, cố vấn chuyên môn đến sản xuất, hậu kỳ và công chiếu.

PGS, TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP.HCM cho rằng đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là môi trường để sinh viên học bằng thực hành, kết nối với nhà làm phim, chuyên gia và các đơn vị trong lĩnh vực điện ảnh, truyền thông, công nghiệp sáng tạo. 

“Điện ảnh trước hết bắt đầu từ một góc nhìn và được kể theo những cách khác nhau. LHP này chính là không gian cho góc nhìn của giới trẻ” - Ông nói.

Theo PGS, TS Lâm Nhân, TP.HCM là đô thị năng động, nơi giao thoa của nhiều dòng văn hóa, cộng đồng, ký ức và phương thức sống. Đây là nguồn chất liệu phong phú để người trẻ quan sát và chuyển hóa thành những câu chuyện điện ảnh của riêng mình.

“Đa dạng” vì thế không chỉ là sự phong phú của đề tài mà còn là khả năng nhìn thấy và tôn trọng khác biệt. “Sáng tạo” không chỉ nằm ở kỹ thuật hay công nghệ mà trước hết ở cách hình thành một cách nhìn, cách kể riêng. Còn “bền vững” gắn với trách nhiệm của hoạt động sáng tạo đối với con người và cộng đồng.

Từ định hướng đó, liên hoan khuyến khích sinh viên khai thác những câu chuyện về con người, văn hóa, di sản, môi trường, cộng đồng và đời sống đương đại. Câu chuyện có thể bắt đầu từ một trải nghiệm cá nhân hay một vấn đề xã hội, nhưng điều được chờ đợi là cách người trẻ quan sát và đối thoại với đời sống bằng điện ảnh.

Từ trang giấy lên màn ảnh

Từ ngày 28/9 đến 23/10/2026, liên hoan tiếp nhận đăng ký ý tưởng, kịch bản phim dự thi. Những ý tưởng được lựa chọn sẽ tiếp tục bước vào quá trình hỗ trợ chuyên môn và sản xuất, để câu chuyện trên trang giấy có cơ hội thực sự xuất hiện trên màn ảnh.

Giai dap BTC.jpg
Ban Tổ chức giao lưu, đối thoại trực tiếp về quy chế, định hướng nghệ thuật và cơ hội đồng hành cùng LHP ngắn sinh viên  - Ảnh: BTC

Ở hạng mục chính, sinh viên có thể thực hiện phim truyện, phim phóng sự hoặc phim tài liệu, thời lượng tối đa 30 phút. Đề tài tập trung vào con người, văn hóa, di sản, bản sắc địa phương, môi trường, sinh kế, giáo dục, bình đẳng giới và phát triển bền vững.

Hạng mục theo chủ đề của nhà tài trợ dành cho phim truyện ngắn, phim tài liệu, phim hoạt hình, phim thể nghiệm hoặc tác phẩm kết hợp nhiều ngôn ngữ biểu đạt, thời lượng tối đa 5 phút, với chủ đề “Cà phê và Văn hóa cà phê”. Sinh viên có thể tiếp cận câu chuyện từ di sản, con người, sáng tạo, khởi nghiệp, cộng đồng, phát triển bền vững đến lối sống tỉnh thức.

Cơ cấu giải thưởng ở hạng mục chính gồm giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích cho từng thể loại; các giải chuyên môn cùng giải Biên kịch xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc, Quay phim xuất sắc và Tác phẩm được yêu thích nhất. Hạng mục của nhà tài trợ có các giải Tinh hoa sáng tạo, Dấu ấn di sản và Khơi nguồn cảm hứng.

Quan trọng hơn giải thưởng, theo Ban tổ chức, sinh viên sẽ được hướng dẫn về ngôn ngữ điện ảnh, quay phim, dựng phim, hậu kỳ; đồng thời có cơ hội gặp gỡ các nhà làm phim, biên kịch, nhà sản xuất, giảng viên và chuyên gia trong lĩnh vực văn hóa, điện ảnh, truyền thông thông qua Ban cố vấn dự án, Ban giám khảo và Ban cố vấn sản xuất.

Theo kế hoạch, từ tháng 9 đến tháng 11-2026 là giai đoạn tiếp nhận, tuyển chọn ý tưởng và kịch bản. Từ tháng 11-2026 đến tháng 3-2027, sinh viên tham gia đào tạo chuyên môn, thực hành và cố vấn làm phim. Từ tháng 3 đến tháng 4-2027 diễn ra sơ tuyển, trình chiếu và chung kết. Lễ bế mạc, trao giải dự kiến tổ chức ngày 23/4/2027 tại TP.HCM.

“Điều nhà trường mong muốn lớn hơn là tạo ra một quá trình học tập và sáng tạo thực sự” - PGS, TS Lâm Nhân nhấn mạnh. Theo ông, sản phẩm của sinh viên cần có cơ hội bước vào đời sống đương đại, thay vì chỉ dừng lại trong giảng đường.

Chup anh  voi Hoi dong co van  nha san xuat.jpg
Ban giám hiệu nhà trường, nhà tài trợ, đại biểu và hội đồng cố vấn dự án, giám khảo, cố vấn sản xuất chụp ảnh lưu niệm  - Ảnh: BTC 

Trong bối cảnh TP.HCM gia nhập Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO (UCCN) trong lĩnh vực Điện ảnh, LHP ngắn sinh viên “Góc nhìn trẻ 2026 – Nguồn sáng rực rỡ” vì vậy không chỉ tìm kiếm những bộ phim hay mà còn tạo ra một quá trình kết nối giáo dục văn hóa nghệ thuật với thực tiễn sáng tạo. Từ một ý tưởng, sinh viên được trải qua các bước tuyển chọn kịch bản, tập huấn chuyên môn, trải nghiệm thực tế, làm việc với chuyên gia, phát triển dự án và đưa câu chuyện lên màn ảnh. Qua đó, điện ảnh không chỉ là sản phẩm cuối cùng mà trở thành một phương thức học tập, quan sát và đối thoại với đời sống.

Ban tổ chức kỳ vọng LHP ngắn sinh viên “Góc nhìn trẻ” sẽ trở thành hoạt động thường niên, từng bước mở rộng từ sinh viên trong nước đến kết nối sinh viên quốc tế và các trường trong khu vực ASEAN. Chương trình cũng hướng tới hình thành Diễn đàn Điện ảnh – Văn hóa – Di sản thường niên với sự đồng hành của UNESCO và các đối tác trong nước, quốc tế.