Phát biểu tại lễ trao giải, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn - Tổng biên tập Báo Thanh Niên cho biết, sau 3 mùa tổ chức, Cuộc thi phim ngắn Việt Nam - Vietnamese không chỉ tìm ra những tác phẩm hay mà còn đang nhìn thấy một thế hệ trẻ muốn kể những câu chuyện của mình bằng điện ảnh. Đó có thể là câu chuyện về gia đình, ký ức, quê hương; cũng có thể là những trăn trở rất riêng của người trẻ hôm nay. Có phim giản dị, có phim thử nghiệm, có những tìm tòi mới về hình ảnh, âm thanh và cách kể chuyện. Ông Toàn cho rằng, công nghệ hiện nay giúp việc làm phim dễ tiếp cận hơn nhưng một câu chuyện hay vẫn là yếu tố khiến khán giả muốn theo dõi bộ phim đến những giây phút cuối. 

Giai xuat sac.jpg
Ông Bùi Minh Thạnh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (giữa); Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch Hiệp hội xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (áo dài) và Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 3 từ trái sang) chụp ảnh cùng ê-kíp phim Cánh đồng trắng - Ảnh: BTC

Trong vài năm qua, ngày càng có nhiều sân chơi dành cho phim ngắn. Đó là điều đáng mừng, bởi càng có nhiều cơ hội, người trẻ càng có thêm không gian để thử sức và bước vào điện ảnh.

“Một cuộc thi có thể chỉ trao giải cho một bộ phim, nhưng giá trị của một sân chơi phải được nhìn thấy ở những gì mở ra sau giải thưởng. Với Vietnammese, chúng tôi không chỉ tìm kiếm những bộ phim hôm nay, mà mong muốn cùng các nhà làm phim trẻ mở ra một hành trình dài hơn cho điện ảnh ngày mai" - ông Toàn chia sẻ.

Dù chỉ mới trải qua 3 mùa, nhưng Vietnamese đã tạo ra những tín hiệu đáng mừng. Điển hình như đạo diễn Hùng Trần từng tham gia cuộc thi với phim ngắn Mộng, nay đã có phim điện ảnh đầu tay Lầu chú Hỏa. Hay dự án Mầm nhớ của Bùi Đức Anh được vinh danh giải Cánh diều và được giới thiệu tại Liên hoan phim châu Á - Đà Nẵng. Một số phim khác  như: Giày gió, Con cá nhỏ, Điều ngọt ngào ở lại cũng có cơ hội đến với liên hoan phim này. Những hành trình ấy minh chứng rằng: điều cuộc thi có thể làm là tạo thêm cơ hội, để một người trẻ có thêm niềm tin làm bộ phim thứ hai. Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cũng nhắn nhủ: “Hôm nay có thể phim bạn làm chưa đoạt giải, nhưng bạn đã có một điều mà không ai có thể lấy đi - bạn đã bắt đầu. Hãy giữ sự tò mò, sự can đảm; giữ tiếng nói riêng và tiếp tục làm phim”. 

Ban giam khao.jpg
Hội đồng giám khảo và khách mời dự lễ trao giải Vietnamese 2026 - Ảnh: BTC 

Phát biểu tại lễ trao giải, TS Ngô Phương Lan - Chủ tịch Hiệp hội Xúc tiến phát triển điện ảnh Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo đánh giá cuộc thi đã truyền cảm hứng và tạo động lực sáng tạo cho các nhà làm phim trẻ. Theo bà, 171 tác phẩm được gửi về trong 2 tháng là con số ấn tượng. Qua công tác chấm giải, TS Ngô Phương Lan nhận thấy chất lượng tác phẩm năm nay đồng đều hơn mùa trước, cách kể chuyện, xử lý âm thanh, ánh sáng, diễn xuất và dựng phim có tính chuyên nghiệp cao hơn.

"Ở mùa trước có nhiều tác phẩm tốt nhưng độ chênh lệch giữa các phim có thể lớn hơn. Vì vậy, việc lựa chọn giải thưởng có phần dễ dàng hơn. Còn năm nay, chất lượng các phim khá đồng đều nên việc lựa chọn trở nên khó khăn hơn. Đó cũng là điều đáng mừng. Chúng tôi hy vọng mùa sau sẽ tiếp tục có những tác phẩm tạo được sự đột phá mạnh mẽ hơn nữa" - Bà nói.

Đã có 20 phim ngắn vào vòng chung khảo để chọn ra các tác phẩm xuất sắc và trao giải. Trong đó, hạng mục Diễn viên nữ xuất sắc nhất được trao cho 2 diễn viên gồm NSND Hồng Vân (vai bà Vỹ của phim Người nuôi diều; đạo diễn: Châu Đỗ, Bảo Trần; biên kịch: Châu Đỗ) và Quế Thanh (vai Thón trong phim Cánh đồng trắng; đạo diễn: Huỳnh Thắng Lợi; biên kịch: Huỳnh Thắng Lợi, Vương Đình Khang). 

Phát biểu khi nhận giải, NSND Hồng Vân cho biết lý do chị tham gia là muốn ủng hộ cuộc thi và có học trò tham gia làm phim. Bên cạnh đó, con trai chị cũng theo học ngành đạo diễn điện ảnh. Nữ nghệ sĩ cho rằng, những người đi trước tham gia và hỗ trợ các nhà làm phim trẻ là một cách tạo nên sự tiếp nối giữa các thế hệ. 

Hong Van.jpg
NSND Hồng Vân bất ngờ khi nhận giải Diễn viên nữ xuất sắc nhất - Ảnh: BTC 

Hạng mục Diễn viên nam xuất sắc nhất được trao cho Lưu Phát (vai Huỳnh Công Lý trong phim Khúc cầu siêu trong miệng mèo; đạo diễn: Muỗi Sài Thành; biên kịch: Muỗi Sài Thành, NICO). Trong khi đó, giải Đạo diễn hình ảnh xuất sắc nhất được trao cho Trần Trung Hậu (phim Bên kia bầu trời; đạo diễn - biên kịch: Trần Hiếu). Giải Biên kịch xuất sắc nhất thuộc về Đỗ Tiến (phim Nước mắt tò he; đạo diễn - biên kịch: Đỗ Vĩ Tiến). 

Giải thưởng Galaxy - dành cho tác phẩm để lại dấu ấn đặc biệt qua góc nhìn sáng tạo, cách kể chuyện và khả năng chạm đến cảm xúc của khán giả được trao cho Nước mắt tò he (đạo diễn - biên kịch: Đỗ Vĩ Tiến). 

Bộ phim Seen (đạo diễn - biên kịch: Nguyễn Thùy Trang) giành giải Phim rất ngắn viral nhất. Phim tài liệu hay nhất được trao cho Giữ ấm "tâm hồn" (đạo diễn: Khánh Huy; biên kịch: Minh Triết). Giải thưởng Phim ngắn sáng tạo nhất thuộc về tác phẩm Mẩn cỏ (đạo diễn - biên kịch: Nguyễn Thanh Thúy). 

20 tac pham.jpg
Top 20 phim ngắn xuất sắc nhất nhận chứng nhận từ ban tổ chức - Ảnh: BTC 

Bộ phim Cánh đồng trắng (đạo diễn: Huỳnh Thắng Lợi; biên kịch: Huỳnh Thắng Lợi, Vương Đình Khang) được trao giải Phim ngắn xuất sắc nhất. Đây là tác phẩm kể câu chuyện về thân phận những người diêm dân, những con người dành trọn cả cuộc đời trên những cánh đồng muối trắng xóa, nơi mồ hôi, nước mắt và hy vọng kết tinh thành từng hạt muối mong manh.

Vietnamese 2026 khép lại nhưng 20 phim vào vòng chung khảo Vietnamese 2026 sẽ được giới thiệu đến với khán giả trên nền tảng Galaxy Play mở ra một hành trình mới, nơi các bộ phim được nhìn thấy, nhà làm phim trẻ được biết đến và tác phẩm sau cuộc thi có cơ hội đến với đông đảo khán giả, các liên hoan phim cùng những người làm nghề.