Với các chủ đề “Du lịch Hưng Yên - Nét duyên hồn việt”, “Ninh Bình - Tuyệt sắc miền cố đô”, và “Du lịch Cà Mau - Hội tụ bản sắc văn hóa phương Nam”, ba tỉnh Hưng Yên -Ninh Bình - Cà Mau mong muốn giới thiệu, quảng bá những tiềm năng, thế mạnh, hình ảnh điểm đến, các sản phẩm du lịch đặc trưng, dịch vụ mới và các sự kiện du lịch tiêu biểu của từng địa phương.

Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau là các tỉnh có tiềm năng, lợi thế phong phú về tài nguyên du lịch với nhiều di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh nổi tiếng. Nơi đây hội tụ nhiều loại hình du lịch hấp dẫn như du lịch văn hóa - lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch sinh thái, du lịch trải nghiệm và khám phá thiên nhiên, tạo nên những sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: Tuệ Sam

Trong những năm qua, hoạt động liên kết phát triển du lịch giữa ba tỉnh ngày càng được quan tâm, đặc biệt là sự phối hợp trong công tác quảng bá các sản phẩm du lịch đặc trưng cũng như các sản phẩm du lịch mới thông qua nhiều hoạt động cụ thể như phối hợp tổ chức các chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch; đón các đoàn khảo sát, famtrip, presstrip đến tìm hiểu, kết nối sản phẩm du lịch… Các hoạt động này nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Bộ VHTTDL, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Việt Nam và sự vào cuộc chủ động, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của UBND các tỉnh Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau.

Phát biểu tại Hội nghị bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam cho biết : liên kết du lịch không chỉ là liên kết vùng, liên kết cụm, liên kết theo đơn vị hành chính mà nó là liên kết sản phẩm. Du lịch không phải bán từng điểm đến riêng lẻ mà bán một hành trình trải nghiệm. Vì vậy, liên kết điểm đến trong du lịch là yếu tố quan trọng để nâng cao giá trị trải nghiệm, kết nối tài nguyên tạo ra các tour và các chuỗi dịch vụ một cách đồng bộ thúc đẩy năng lực cạnh tranh và nhìn rộng ra liên kết chính là cách biến tài nguyên thành sản phẩm, biến sản phẩm thành thương hiệu và  biến thương hiệu thành sức cạnh tranh của quốc gia. 

Ở Việt Nam lâu nay cũng triển khai nhiều hoạt động liên kết, vậy thì làm thế nào để liên kết không chỉ dừng lại ở liên kết hành chính mà phải là liên kết thị trường. Câu chuyện cần phải giải quyết của việc liên kết ba tỉnh chính là ai sẽ là dẫn dắt, liên kết sản phẩm, liên kết thị trường như thế nào, kết nối thúc đẩy ra làm sao, doanh nghiệp vào cuộc như thế nào, hay câu chuyện lợi ích chia sẻ... Về công tác xúc tiến quảng bá du lịch cần thay đổi cách làm, các video quảng bá phải đổi mới, chúng ta không kể những gì chúng ta có mà phải nói những gì du khách muốn nghe, du khách muốn trải nghiệm.

bà Nguyễn Thị Hoa Mai   Phó Cục trưởng Cục Du lịch Việt Nam
Bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Tuệ Sam

Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình Phạm Duy Phong chia sẻ, ba địa phương là ba vùng đất đại diện cho không gian văn hóa khác nhau của đất nước, khi được kết nối sẽ tạo nên một hành trình du lịch liên vùng phong phú, đa dạng trải nghiệm và đầy tiềm năng phát triển. Ông mong muốn rằng thông qua Hội nghị sẽ góp phần hình thành các sản phẩm du lịch liên tỉnh hấp dẫn, nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng cường liên kết tour, từ đó thúc đẩy phát triển du lịch bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế, xã hội của mỗi địa phương.

Ông Phạm Duy Phong   Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình
Ông Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: Tuệ Sam

Đánh giá cao việc liên kết của ba tỉnh, ông Nguyễn Hồng Hải - Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cho rằng, các tỉnh muốn phát triển du lịch cần chú ý đến vấn đề quy hoạch, có chiến lược sản phẩm, trước mắt từng giai đoạn một để có từng phân khúc sản phẩm phục vụ cho các thị trường mục tiêu.

Tại hội nghị, đã diễn ra Lễ Ký biên bản hợp tác giữa ba địa phương. Các địa phương cùng nhau thống nhất những định hướng quan trọng gồm: Tăng cường liên kết xúc tiến, quảng bá; xây dựng tour liên tỉnh; đẩy mạnh chuyển đổi số và đồng hành cùng doanh nghiệp trong phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường. Đây chính là những cơ sở để hình thành các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả và bền vững. 

lễ Ký biên bản hợp tác giữa ba địa phương
Lễ Ký biên bản hợp tác giữa ba địa phương Hưng Yên - Ninh Bình - Cà Mau - Ảnh: Tuệ Sam