anh 1.avif
Các đại biểu tham dự chương trình - Ảnh: Nguyễn Thắng

Dự chương trình có: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng, GS, TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; Bà Nguyễn Phương Nga, nguyên Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, nguyên Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc; PGS, TS, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam. 

Cùng dự chương trình còn có: đại diện lãnh đạo Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện thuộc Bộ VHTTDL; các nhân chứng lịch sử, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các chuyên gia nghiên cứu về lịch sử Công an nhân dân.

z8014746901803_40258531d6479d3475734c171c75cf4c.jpg
z8014746901918_176bfb083f060b3ce2261f6b5b8431d9.jpg
Chương trình "Hoa cài trên lá chắn" với nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc - Ảnh: Nguyễn Thắng

“Hoa cài trên lá chắn” gồm hai phần chính: “Tự hào lực lượng An ninh nhân dân Việt Nam” và “Những người giữ lửa hành trình vinh quang”.

Trong phần một, chương trình đưa người xem ngược dòng thời gian, trở về 80 năm trước, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công. Trưởng thành từ những ngày đầu gian khổ nhưng đầy vinh quang của cách mạng, lực lượng An ninh nhân dân - lực lượng nòng cốt, xung kích của Công an nhân dân Việt Nam - đã lập nhiều chiến công hiển hách, góp phần vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Phần hai bắt đầu từ sau đại thắng mùa Xuân năm 1975. Đất nước hòa bình, thống nhất nhưng mặt trận an ninh vẫn đặt ra nhiều yêu cầu, thách thức phức tạp. Lực lượng An ninh nhân dân phải đấu tranh với hàng trăm ổ nhóm vũ trang của tàn quân ngụy, hàng nghìn tổ chức phản động quấy phá; đồng thời chủ động ngăn chặn hoạt động móc nối, câu kết giữa các tổ chức phản động ở hải ngoại với các phần tử chống đối trong nước nhằm tiến hành các hoạt động phá hoại từ nhiều phía.

Với thời lượng 80 phút, thông qua các phóng sự tư liệu, tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và những cuộc trò chuyện cùng các nhân chứng lịch sử, khách mời đặc biệt, chương trình tái hiện những trang sử hào hùng, chiến công thầm lặng và dấu son vẻ vang trên chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng An ninh nhân dân anh hùng.

z8014749079845_d8956bb6dd1a846f457056e23922c22f.jpg
Phần giao lưu với Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân và Trung tướng, nhà văn Hữu Ước - Ảnh: Nguyễn Thắng

Trong phần giao lưu với Trung tướng Châu Văn Mẫn, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, khán giả được nhìn lại hoạt động của lực lượng An ninh trong Nhà tù Côn Đảo; ý chí kiên trung, bất khuất của những người chiến sĩ trong hoàn cảnh khắc nghiệt; cũng như nhiệm vụ bảo đảm an ninh trong những ngày đầu đất nước giải phóng.

Trung tướng Châu Văn Mẫn chia sẻ, ông bị địch bắt vào cuối năm 1970 và được giải phóng ngày 30/4/1975. Sau Hiệp định Paris năm 1973, điều kiện sinh hoạt tại Nhà tù Côn Đảo có phần được nới lỏng. Tại Trại 6B, các chiến sĩ đã thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu. Từ sự lãnh đạo của Đảng bộ, Ban Bảo vệ - lực lượng làm nhiệm vụ an ninh - được thành lập nhằm bảo vệ nội bộ, chống hoạt động nội gián và đề phòng sự xâm nhập của địch.

Theo Trung tướng Châu Văn Mẫn, khi Côn Đảo được giải phóng vào đêm 30/4, rạng sáng 1/5/1975, các lực lượng tại chỗ đã chủ động tiếp quản những cơ sở trọng yếu trên đảo, thành lập Ban lãnh đạo An ninh Côn Đảo, giữ vững an ninh trật tự, không để xảy ra đổ máu. Đặc biệt, lực lượng An ninh đã góp phần bảo vệ nhiều công trình, dấu tích lịch sử trên đảo, không để xảy ra tình trạng phá hoại…

Là một người cầm bút đi qua lửa đạn, Trung tướng, nhà văn Hữu Ước khẳng định, sợi dây xuyên suốt làm nên bản lĩnh của người chiến sĩ An ninh là lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với sự nghiệp cách mạng; là tinh thần ở đâu có Đảng, có Nhân dân thì ở đó có lực lượng Công an bám sát, cùng làm việc, cùng chiến đấu và sẵn sàng hy sinh vì Nhân dân.

Theo ông, trong các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, lực lượng An ninh luôn là lực lượng chiến đấu đặc biệt, tinh nhuệ, có vai trò nòng cốt trong bảo vệ chính quyền cách mạng, đấu tranh với các thế lực thù địch, gián điệp, biệt kích và giữ gìn thành quả cách mạng. Từ những ngày đầu thành lập, lực lượng đã tạo nên nhiều dấu ấn quan trọng, trong đó có chiến công phá vụ án Ôn Như Hầu năm 1946, góp phần bảo vệ chính quyền non trẻ trong thời điểm đầy cam go.

Nhà văn Hữu Ước cũng nhắc đến những chiến công tiêu biểu trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, từ trận đánh tàu Amyot D'Inville với sự hy sinh của nữ Anh hùng Nguyễn Thị Lợi đến những đóng góp thầm lặng của các chiến sĩ An ninh trên nhiều chiến trường. Theo ông, dấu chân của lực lượng An ninh hiện diện ở những nơi gian khó, hiểm nguy nhất, góp phần bảo vệ Nhân dân, chính quyền địa phương và các cơ quan đầu não của cách mạng.

Những chiến công ấy không chỉ là niềm tự hào của lực lượng Công an nhân dân mà còn là nguồn chất liệu lớn cho văn học, nghệ thuật. Qua các tác phẩm của nhiều thế hệ nhà văn, nhà báo, những hình ảnh về người chiến sĩ an ninh kiên trung, mưu trí, giàu lý tưởng tiếp tục được khắc họa, lan tỏa và trở thành động lực để các thế hệ hôm nay viết tiếp truyền thống vẻ vang của lực lượng.

z8014749120779_5b9456f4a46283860200cdfd3016e3e5.jpg
Gặp gỡ, giao lưu với Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, nguyên Cục trưởng An ninh Tây Nguyên; Trung tá, nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân; Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Ảnh: Nguyễn Thắng

Cũng trong chương trình, khán giả còn được gặp gỡ, giao lưu cùng: Thiếu tướng Nguyễn Xuân Hà, nguyên Cục trưởng An ninh Tây Nguyên; Trung tá, nhà biên kịch Vũ Liêm, Phó Giám đốc Điện ảnh Công an nhân dân; Thiếu tá Nguyễn Thị Thùy Linh, Phó Bí thư Đoàn cơ sở Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Chương trình khắc họa sự tiếp nối truyền thống của các thế hệ trên các trận tuyến mới.  

Qua những câu chuyện, chia sẻ của các khách mời, khán giả có dịp hiểu thêm về những chuyên án đấu tranh tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, chiến dịch “Không một mình” với trọng tâm là phòng, chống bắt cóc trực tuyến được triển khai năm 2025… Qua đó cho thấy yêu cầu ngày càng cao đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong bối cảnh mới. Dù trên những địa bàn phức tạp hay trên không gian mạng, người chiến sĩ an ninh luôn phải chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa; nắm chắc tình hình, linh hoạt trong nghiệp vụ và gần gũi với Nhân dân.

Hay qua chia sẻ của nhà biên kịch Vũ Liêm, khán giả cũng có thêm góc nhìn về nỗ lực của Điện ảnh Công an nhân dân trong việc đưa những câu chuyện có thật, những chiến công thầm lặng của lực lượng lên màn ảnh. Thách thức đặt ra là dung hòa giữa tính chân thực, nghiêm cẩn của tư liệu nghiệp vụ với sức hấp dẫn và cảm xúc của nghệ thuật, để hình tượng người chiến sĩ An ninh vừa gần gũi, giàu sức lay động, vừa thể hiện được bản lĩnh, trí tuệ và sự hy sinh.

Một điểm nhấn của phần giao lưu là câu chuyện về Kế hoạch phản gián CM12 - dấu mốc tiêu biểu về trí tuệ, bản lĩnh và quyết sách của lực lượng an ninh, tình báo Công an nhân dân Việt Nam. Từ chất liệu lịch sử, chương trình giới thiệu trích đoạn vở kịch “Quyết định sinh tử” do Nhà hát Kịch Công an nhân dân biểu diễn, tái hiện cuộc đấu trí của các chiến sĩ an ninh nhằm đập tan âm mưu phá hoại của các thế lực phản động lưu vong trong thập niên 90…

Cùng với chương trình giao lưu, “Hoa cài trên lá chắn” còn mang đến cho khán giả nhiều tiết mục nghệ thuật đặc sắc như hoạt cảnh Cùng nhau đi hồng binh; liên khúc Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ - Hành khúc chiến sĩ an ninh; ca khúc Nơi gặp gỡ tình yêu - nhạc trong phim Biệt động Sài Gòn, tác phẩm điện ảnh kinh điển của Việt Nam; mashup Giai điệu tự hào - Khúc ca lực lượng an ninh anh hùng; cùng trích đoạn vở kịch Quyết định sinh tử của Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Các tiết mục có sự tham gia của ca sĩ Đào Tố Loan, Phạm Thu Hà, Nhật Thủy, Lily Châu, 2KAY; nhóm Thăng Long, Hợp xướng Ngân Hà Sao Khuê, Câu lạc bộ Ngôi Sao Nhỏ, nghệ sĩ guitar Thanh Phương, nghệ sĩ violin Hải Vân và Vũ đoàn PL.

Thông qua ngôn ngữ của âm nhạc, sân khấu, điện ảnh và những câu chuyện từ các nhân chứng, “Hoa cài trên lá chắn” không chỉ là chương trình nghệ thuật tri ân các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến cho sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn khẳng định sức sống bền bỉ của truyền thống Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Từ những chiến công trong lịch sử đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh trên không gian mạng, trong đối ngoại và hợp tác quốc tế, lực lượng An ninh nhân dân hôm nay tiếp tục vững bước, góp phần giữ gìn cuộc sống bình yên của nhân dân, xây dựng đất nước Việt Nam hòa bình, ổn định và phát triển.