
Triển lãm giới thiệu tới công chúng gần 80 bức ảnh sinh động, tươi mới, nhiều màu sắc, ghi lại những cột mốc đáng nhớ và thành tựu rực rỡ, toàn diện trên các lĩnh vực của Hà Nội trong hơn một năm thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Đó là sự thống nhất cao giữa tư duy chiến lược của Trung ương và hành động cụ thể của thành phố.
Đồng thời, triển lãm phản ánh sự quyết liệt, trách nhiệm của hệ thống chính trị từ thành phố tới cơ sở để vận hành xuyên suốt chính quyền địa phương hai cấp, hướng tới phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp. Qua đó, công chúng có thể cảm nhận rõ nét hơn một Hà Nội luôn tiên phong đi đầu, dẫn dắt, truyền cảm hứng cho cả nước, một Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc văn hóa và bứt phá vươn mình trong kỷ nguyên mới của dân tộc.
Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thành Lợi khẳng định, kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026) cũng là dịp để chúng ta nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang, sự phát triển bứt phá của Thủ đô Hà Nội, từ đó thêm tự hào, trách nhiệm và quyết tâm chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới và triển khai hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được xác định trong Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Đặc biệt, đây cũng là dịp nhìn lại những kết quả sau hơn một năm Hà Nội chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp - một bước chuyển lớn trong tổ chức bộ máy của Thủ đô.
Ông Nguyễn Thành Lợi cho biết, triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” khởi đầu là những sự kiện, cuộc trưng bày quy mô nhỏ, chỉ như “cuộc chơi” của những nghệ sĩ nhiếp ảnh cao tuổi thì đến nay, trải qua 21 lần tổ chức, triển lãm trở thành điểm hẹn thường niên tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám mỗi dịp Hà Nội kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10. Ông cũng mong muốn bên cạnh trưng bày các tác phẩm, trong khuôn khổ sự kiện Triển lãm ảnh “Hà Nội trong tôi” sẽ ngày càng có thêm nhiều hoạt động hấp dẫn và nhận được ý kiến góp ý, hiến kế của các đại biểu, công chúng để thu hút ngày càng nhiều tác giả, nghệ sĩ gửi đến những tác phẩm chất lượng tốt cho triển lãm.


Triển lãm được chia thành 3 phần. Phần 1: Kiến tạo chính quyền gần dân; Phần 2: Chuyển động từ cơ sở; Phần 3: Hà Nội vươn tầm trong kỷ nguyên mới. Tất cả những hoạt động mang hơi thở cuộc sống hằng ngày của Hà Nội được ghi lại trong từng khung hình của các nghệ sĩ nhiếp ảnh. Họ vừa là phóng viên, cộng tác viên tại các cơ quan báo chí uy tín, vừa là thành viên Câu lạc bộ nhiếp ảnh người cao tuổi Hà Nội, hằng ngày vẫn say mê săn từng khoảnh khắc, từng nhịp điệu của đời sống Hà Nội.
Những bức ảnh ghi nhận sự sâu sát với cơ sở của các đồng chí lãnh đạo Trung ương và thành phố; sự chuyển đổi số mạnh mẽ ở các bộ phận Trung tâm dịch vụ hành chính công, toàn lực lượng thanh niên, phụ nữ... vào cuộc hướng dẫn người dân ở bộ phận một cửa... qua đó, có thể thấy những thay đổi lớn của chính quyền để vì một Thủ đô phát triển.


Đồng thời, Hà Nội đang vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp, chuyển mạnh từ tư duy "quản lý" sang "quản trị" kiến tạo và phục vụ sát sao người dân từ cơ sở. Những mô hình, những hoạt động thể hiện tinh thần gần dân, tất cả vì nhân dân phục vụ đã được thể hiện cụ thể trong các tác phẩm ảnh.
Dấu ấn lớn nhất của Hà Nội trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026 là hàng loạt cây cầu, các dự án giao thông trọng điểm được khởi công và hoàn thành, các công trình dấu ấn của thế kỷ XXI, nội dung này được cụ thể trong các tác phẩm ảnh… Ngoài ra, Hà Nội còn được ghi lại ở những khoảnh khắc Thủ đô ngàn năm văn hiến trở nên rực rỡ, hiện đại và đầy sáng tạo sau mỗi sự kiện lớn của đất nước.
Triển lãm diễn ra đến 12/10/2026 tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám, sau đó sẽ tiếp tục trưng bày tại Bảo tàng Hà Nội từ ngày 12 - 21/10/2026.