Các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi thu hút đông đảo Nhân dân
Các hoạt động thể dục thể thao sôi nổi thu hút đông đảo Nhân dân

Hằng ngày vào sáng sớm hoặc buổi chiều, tại Nhà văn hóa các thôn, sân thể thao trên địa bàn xã, không khí tập luyện lại diễn ra sôi nổi. Người cao tuổi, phụ nữ tham gia bóng chuyền hơi; thanh niên chơi bóng đá, cầu lông... Sau một ngày lao động, những điểm sinh hoạt cộng đồng trở thành nơi gặp gỡ quen thuộc, giúp người dân rèn luyện sức khỏe, giao lưu, thắt chặt tình làng, nghĩa xóm. Ông Nguyễn Văn Tiến, người dân thôn Phú Cát chia sẻ: “Có Nhà văn hóa, sân chơi thể thao, bà con có nơi sinh hoạt, tập luyện. Mọi người gặp gỡ thường xuyên hơn, vừa rèn luyện sức khỏe, vừa thêm đoàn kết, gắn bó hơn, chúng tôi thấy rất vui”.

Nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa, rèn luyện thể chất của Nhân dân, cấp ủy, chính quyền xã thường xuyên rà soát, quản lý và phát huy công năng các thiết chế hiện có. Cùng với nguồn lực đầu tư của Nhà nước, xã đẩy mạnh xã hội hóa để chỉnh trang cảnh quan, bổ sung cơ sở vật chất, duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ và thể thao quần chúng. Hiện, các Nhà văn hóa thôn và các nhà đa năng, sân vận động đều được đầu tư, sửa chữa đảm bảo các tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Bà Đàm Thị Thanh Hòa – Phó Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội xã cho biết: “Địa phương xác định các thiết chế văn hóa, thể thao phải thực sự phục vụ nhu cầu của người dân. Bên cạnh đầu tư cơ sở vật chất, xã chú trọng nâng cao hiệu quả khai thác, khuyến khích các thôn, duy trì hoạt động văn nghệ, thể thao, tạo môi trường để Nhân dân thường xuyên tham gia sinh hoạt, rèn luyện sức khỏe”.

Với quan điểm đầu tư cho văn hóa là đầu tư cho con người, cho sự phát triển bền vững, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao xã đã chủ động huy động nguồn lực từ ngân sách Nhà nước và xã hội hóa để hoàn thiện Nhà văn hóa thôn, sân chơi, bãi tập, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, hưởng thụ văn hóa và rèn luyện thể chất của Nhân dân. Cùng với việc hoàn thiện cơ sở vật chất, các hoạt động thể dục, thể thao ngày càng phát triển sâu rộng. Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Các môn thể thao như bóng đá, bóng chuyền hơi, bóng chuyền da, cầu lông, bóng bàn... phát triển rộng khắp. Từ những sân chơi ở thôn, phong trào luyện tập thể dục, thể thao (TDTT) đã trở thành nhu cầu thường xuyên của nhiều người dân. Việc duy trì các câu lạc bộ, tổ chức giao lưu, thi đấu không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe mà còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng lối sống tích cực trong cộng đồng.

Chương trình sinh hoạt hè do Đoàn Thanh niên xã Việt Hùng tổ chức
Chương trình sinh hoạt hè do Đoàn Thanh niên xã Việt Hùng tổ chức

Hiệu quả của hệ thống thiết chế văn hóa còn được thể hiện qua phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng ngày càng phong phú, trở thành môi trường để những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ và phát huy. Tuy nhiên, việc xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao không thể chỉ dừng ở số lượng công trình. Thực tế ở địa phương cho thấy, cơ sở vật chất chưa đồng bộ, một số công trình chưa đạt chuẩn; điều kiện phục vụ nhu cầu luyện tập TDTT của người dân còn hạn chế...

Thời gian tới, xã sẽ tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với thực tiễn; tăng cường đầu tư, nâng cấp các công trình xuống cấp; đồng thời đổi mới nội dung, phương thức hoạt động để thu hút đông đảo Nhân dân tham gia. Gắn hoạt động của các thiết chế với các phong trào thi đua, các nhiệm vụ chính trị. Với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị và sự hưởng ứng tích cực của Nhân dân, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở xã đã ngày càng phát huy rõ vai trò trong đời sống cộng đồng. Từ những hoạt động sinh hoạt, luyện tập thường xuyên, nhà văn hóa, sân thể thao đã trở thành không gian chung của người dân, góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân địa phương.

Bài và ảnh: NGUYỄN MẠNH THUẦN

Nguồn: Tạp chí VHNT số 655, tháng 9/2026