Chương trình do UBND TP Hà Nội chỉ đạo, Sở VHTT Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long tổ chức. Sự kiện quy tụ dàn nhạc Crescendo Festival Orchestra, các nghệ sĩ, nhạc trưởng, giảng viên âm nhạc trong nước, nghệ sĩ khách mời quốc tế: GS, nghệ sĩ piano Rintaro Akamatsu (Nhật Bản); nhạc trưởng Daniel Park (Hàn Quốc) và các nghệ sĩ đến từ Áo, Trung Quốc, Brunei cùng những tài năng trẻ xuất sắc của Liên hoan.

Đây là lần đầu tiên không gian di sản Nhà Bát Giác bên hồ Hoàn Kiếm trở thành sân khấu của một chương trình hòa nhạc giao hưởng quy mô quốc tế. Việc đưa nghệ thuật hàn lâm ra khỏi khán phòng kín để hòa vào không gian công cộng đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách. Sự thử nghiệm táo bạo này không chỉ giúp lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc cổ điển đến đại chúng, mà còn là minh chứng sống động, góp phần lan tỏa vẻ đẹp của âm nhạc giao hưởng, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội – Thành phố Sáng tạo của UNESCO, điểm đến của các sự kiện văn hóa nghệ thuật tầm cỡ.

thu truong dong   Giao huong ket noi.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Thu Hà tặng hoa và quà lưu niệm cho Giáo sư Giuseppe Fausto Modugno, Giám đốc Nhạc viện Vecchi – Tonnelli (Italia)

Được dàn dựng theo hành trình âm nhạc kết nối các nền văn hóa, chương trình đưa khán giả đi qua các phần biểu diễn: "Hà Nội - Thành phố kết nối", "Thanh âm thế giới", "Giao hưởng kết nối" và "Grand Finale". Xen kẽ giữa các tác phẩm giao hưởng kinh điển là những giai điệu mang đậm bản sắc Việt Nam, tạo nên sự hòa quyện giữa truyền thống và hiện đại, giữa âm nhạc dân tộc và tinh hoa nghệ thuật thế giới.

Đến với chương trình, khán giả đã được thưởng thức những bản phối mới đầy ấn tượng. Nhiều tiết mục đặc sắc đã để lại dấu ấn với khán giả như Một vòng Việt Nam, Trống cơm - Hoa thơm bướm lượn, Người Hà Nội dành cho hai piano và dàn nhạc giao hưởng, các tác phẩm thanh nhạc kinh điển Largo al Factotum, The Nightingale, cùng ca khúc Bài ca hy vọng. Chương trình còn có sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ khách mời quốc tế và những gương mặt tiêu biểu của Crescendo Stars 2026, thể hiện tinh thần giao lưu, hợp tác và sáng tạo trong âm nhạc.

tiet muc trong chuong trinh.jpg
Một tiết mục biểu diễn trong chương trình
toan canh Giao hưởng kết nối.jpg
Crescendo - Giao hưởng kết nối đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả

Điểm nhấn của đêm diễn là màn hòa tấu của Dàn nhạc Crescendo Festival Orchestra cùng các nghệ sĩ Việt Nam và quốc tế với những tác phẩm giao hưởng quy mô lớn mang đến cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc. Trong không gian nghệ thuật được đầu tư công phu về âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình chiếu, mỗi tiết mục đều góp phần truyền tải thông điệp về hòa bình, tình hữu nghị và sự kết nối giữa các dân tộc thông qua ngôn ngữ chung của âm nhạc.

Khép lại trong không khí sôi nổi, Chương trình đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng khán giả. Không chỉ là điểm nhấn của Liên hoan Âm nhạc Quốc tế Crescendo - Hà Nội 2026, "Crescendo - Giao hưởng kết nối" còn góp phần khẳng định vị thế của Hà Nội là trung tâm giao lưu văn hóa, nghệ thuật, nơi hội tụ và lan tỏa các giá trị sáng tạo, từng bước đưa nghệ thuật hàn lâm đến gần hơn với công chúng.