Khúc tráng ca “Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người”
Sáng 2/7, tại Hội trường Thống Nhất (phường Bến Thành, TP.HCM), Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2026) đã diễn ra trong không khí trang trọng, xúc động và tự hào.
Lễ kỷ niệm cấp quốc gia do Thành ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM tổ chức có sự tham dự của các đồng chí: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP.HCM, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; cùng đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tầng lớp nhân dân, kiều bào và bạn bè quốc tế.

Một điểm nhấn của lễ kỷ niệm là chương trình nghệ thuật đặc biệt "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người” dài 60 phút với ba chương: "Có những tháng năm như thế", "TP Hồ Chí Minh rạng rỡ tên Người" và "Việt Nam ơi, chân trời rộng mở". Bằng sự kết hợp giữa giao hưởng, hợp xướng, ca múa nhạc, nghệ thuật trình diễn hiện đại và công nghệ sân khấu, chương trình tái hiện hành trình từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng ra đi tìm đường cứu nước đến chặng đường 50 năm xây dựng, phát triển của TP.HCM sau khi vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Mở đầu chương trình, liên khúc Dòng sông hát - Tiếng hát từ thành phố mang tên Người - Miền Nam nhớ mãi ơn Người đưa khán giả ngược dòng lịch sử, tái hiện hành trình ra đi tìm đường cứu nước của người thanh niên Nguyễn Tất Thành, đồng thời khơi dậy tình cảm thiêng liêng, son sắt của đồng bào miền Nam đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Sự hòa quyện giữa dàn giao hưởng, hợp xướng và hàng trăm diễn viên múa tạo nên không gian nghệ thuật trang trọng, giàu cảm xúc.
Mạch cảm xúc tiếp tục được nối dài khi chương trình tái hiện những năm đầu sau ngày đất nước thống nhất, thời kỳ TP.HCM bắt tay vào công cuộc tái thiết với muôn vàn khó khăn. Hình ảnh các thế hệ thanh niên xung phong lên đường bảo vệ biên giới, đến những công trường và vùng kinh tế mới được khắc họa qua Hành khúc lên đường, trở thành biểu tượng của tinh thần cống hiến và khát vọng dựng xây quê hương. Thành phố tình yêu và nỗi nhớ tôn vinh vẻ đẹp của thành phố nghĩa tình; Bài ca không quên gợi nhắc những hy sinh, mất mát của các thế hệ đi trước để làm nên hòa bình hôm nay; trong khi Âm thanh ngày mới mở ra bức tranh rộn ràng về một thành phố không ngừng đổi mới, phát triển và hội nhập.

Ở phần tiếp theo, chương trình khẳng định sức sống bền bỉ cùng khát vọng vươn lên của TP.HCM. Tổ khúc Người là niềm tin tất thắng - Việt Nam ơi, chân trời rộng mở tôn vinh tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh như nguồn sức mạnh tinh thần đã đồng hành cùng thành phố trong suốt chặng đường phát triển.
Một trong những điểm nhấn giàu cảm xúc nhất là tiết mục tái hiện cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 trên nền ca khúc Ngày mai lại tươi sáng. Hình ảnh các y bác sĩ, lực lượng tuyến đầu và người dân chung sức vượt qua thời khắc cam go đã gợi lại ký ức chưa xa, đồng thời lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, nghĩa đồng bào và lòng nhân ái của người dân thành phố. Tiếp nối mạch cảm xúc là các ca khúc Người từ phương xa về - Tự hào thành phố tôi yêu, Thành phố trẻ khắc họa hình ảnh TP.HCM luôn rộng mở, là điểm hội tụ của những con người từ khắp mọi miền đất nước đến học tập, lao động và cống hiến.
Khép lại chương trình là liên khúc Người là Hồ Chí Minh - Việt Nam kiêu hãnh - Mùa xuân trên Thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của toàn bộ nghệ sĩ. Màn đồng diễn quy mô lớn cùng hàng trăm diễn viên tạo nên cao trào của đêm nghệ thuật, khép lại lễ kỷ niệm trong niềm tự hào về hành trình nửa thế kỷ TP.HCM mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời gửi gắm khát vọng tiếp tục vươn lên, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.

Chương trình nghệ thuật "Thành phố Hồ Chí Minh - Sáng mãi tên Người" quy tụ các NSND: Tạ Minh Tâm, Trọng Phúc, Phượng Loan, Quế Trân; các NSƯT: Ánh Tuyết, Cao Minh, Thu Giang, Lê Thiện, Hạnh Thúy, Phạm Thế Vĩ, Phạm Khánh Ngọc, Võ Minh Lâm; các ca sĩ: Cẩm Vân, Mỹ Tâm, HIEUTHUHAI, Võ Hạ Trâm, Đông Hùng, Phương Vy, Anh Tú, Hồ Trung Dũng, nhóm MTV; các nghệ sĩ nhạc cụ Guitarist Thiện Nhân, Violinist Minh Anh, dàn nhạc Giao hưởng HBSO, Hợp xướng Saigon Choir; nhóm Nghệ sĩ Xiếc Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM; các nhóm múa Mặt Trời, Mai Trắng, ABC...
Trình diễn 3D Mapping, pháo hoa nghệ thuật và cầu truyền hình
Diễn ra lúc 19 giờ -21 giờ ngày 1 và 2/7, chương trình trình diễn 3D Mapping tiếp tục đưa công nghệ trình chiếu hiện đại kết hợp với nghệ thuật biểu diễn lên mặt tiền công trình kiến trúc hơn một thế kỷ của trụ sở UBND TP.HCM. Thông qua đồ họa, ánh sáng và âm nhạc, chương trình tái hiện hành trình 50 năm xây dựng, phát triển của thành phố mang tên Bác, khắc họa những dấu mốc lịch sử, bản sắc văn hóa, thành tựu đổi mới và khát vọng vươn lên của đô thị lớn nhất cả nước.
Trong đêm 1/7, chương trình có chủ đề "Đổi mới và hội nhập" với tác phẩm 3D Mapping Âm vang Đại Việt do Eclips Pictures - Centek (Việt Nam) thực hiện, toàn bộ mặt tiền trụ sở UBND TP.HCM trở thành một không gian nghệ thuật sống động, tái hiện vẻ đẹp văn hóa truyền thống Việt Nam bằng ngôn ngữ đồ họa hiện đại. Đặc biệt, tác phẩm dành một phần để tôn vinh dấu mốc 50 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, khắc họa hành trình chuyển mình của thành phố từ sau ngày đất nước thống nhất đến một đô thị năng động, sáng tạo và hội nhập. Đêm 2/7 chương trình 3D Mapping với chủ đề "Sức sống thành phố trẻ" tiếp tục mang đến sự kết hợp giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ trình chiếu hiện đại với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.

Từ 21 giờ đến 21 giờ 15 phút ngày 2/7, TP.HCM tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 16 điểm trên toàn thành phố, gồm 5 điểm bắn pháo hoa tầm cao kết hợp tầm thấp và 11 điểm bắn tầm thấp. Trong đó, khu vực đầu hầm vượt sông Sài Gòn là điểm bắn có quy mô lớn nhất với 1.000 quả pháo tầm cao, 200 quả pháo tầm thấp cùng 78 giàn pháo các loại. Các điểm bắn còn lại được bố trí rộng khắp từ trung tâm đến Củ Chi, Cần Giờ, Bình Dương, Vũng Tàu, Côn Đảo và nhiều địa phương khác, tạo điều kiện để đông đảo người dân cùng thưởng thức không khí lễ hội.
Cùng thời điểm, lúc 19 giờ ngày 2/7, cầu truyền hình nghệ thuật - chính luận Rạng rỡ tên Người được truyền hình trực tiếp trên HTV9, kết nối các điểm cầu tại Dinh Độc Lập, Quảng trường Ba Đình, Quân cảng Cam Ranh, Đặc khu Côn Đảo cùng nhiều sân khấu nghệ thuật của thành phố.
Chương trình kéo dài khoảng 120 phút, gồm ba chương: Thành phố của khát vọng thống nhất, Thành phố của khát vọng vươn lên và Thành phố trong kỷ nguyên mới, tái hiện hành trình lịch sử của TP.HCM bằng sự kết hợp giữa chính luận, phóng sự tư liệu và nghệ thuật biểu diễn. Thay vì kể lại lịch sử bằng những mốc thời gian khô cứng, chương trình dẫn dắt khán giả qua hành trình dưới lá cờ Tổ quốc, từ ngày người thanh niên Nguyễn Tất Thành rời Bến Nhà Rồng tìm đường cứu nước đến tình cảm sâu nặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho miền Nam và quyết định lịch sử của Quốc hội khóa VI năm 1976 đổi tên thành phố Sài Gòn - Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh.
Cầu truyền hình Rạng rỡ tên Người cũng khắc họa những năm tháng đầu xây dựng thành phố sau ngày đất nước thống nhất với biết bao khó khăn, thử thách, đồng thời tôn vinh tinh thần cống hiến của nhiều thế hệ người dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, chương trình lan tỏa thông điệp về truyền thống, khát vọng phát triển và niềm tin vào tương lai của thành phố mang tên Bác.