Tham dự Chương trình có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành đoàn thể Trung ương; các đồng chí lãnh đạo Ban Công tác Đoàn; các thành viên trong Hội đồng sơ khảo, Chung khảo cuộc thi và đại diện các tập thể và cá nhân đoạt giải trong Cuộc thi.
Năm 2026 là một năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với tuổi trẻ cả nước. Đây là năm diễn ra Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031, một sự kiện chính trị trọng đại, ngày hội lớn của thanh niên Việt Nam. Để chuẩn bị tốt nhất cho công tác tuyên truyền, lan tỏa tinh thần và khí thế của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh niên trong và ngoài nước; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức nhiều hoạt động, trong đó có Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội.
Phát biểu tại Lễ trao giải, Ủy viên Ban thường vụ Trung ương Đoàn, Phó trưởng ban Công tác Đoàn Nguyễn Thái An - đại diện Ban tổ chức cuộc thi cho biết, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XIII sẽ diễn ra vào cuối tháng 6, là sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ cả nước, nơi kết tinh trí tuệ, khát vọng, tinh thần tiên phong, sáng tạo và trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với tương lai đất nước. Cuộc thi sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII là một hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần tạo nên không khí thi đua, cổ vũ, lan tỏa tinh thần của Đại hội đến đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân. Cuộc thi được tổ chức với mong muốn huy động trí tuệ, sức sáng tạo của các tầng lớp Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ họa sĩ, văn nghệ sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia sáng tác các tác phẩm có giá trị tư tưởng, nghệ thuật và tính tuyên truyền cao; qua đó góp phần truyền tải sinh động thông điệp, chủ đề, tinh thần và khát vọng của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII.

Sau 2 tháng phát động, Cuộc thi Sáng tác tranh cổ động, tuyên truyền Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 đã nhận được 1.852 bài dự thi, tham gia hưởng ứng của các thí sinh chuyên và không chuyên từ 32/34 tỉnh thành trên toàn quốc. Đối tượng tham dự cuộc thi đa dạng, từ các họa sĩ chuyên nghiệp đến lực lượng đoàn viên thanh niên các trường học, thanh niên quân đội, học sinh trung học cơ sở và tiểu học, đến từ 32/34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các tác phẩm đoạt giải đã thể hiện được tầm vóc, ý nghĩa của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII, mang tinh thần khát vọng của thanh niên Việt Nam: Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai.
Trải qua hai vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, căn cứ thực tế chất lượng các tác phẩm dự thi, ngoài những giải thưởng đã công bố trong Thể lệ, Ban Tổ chức đã xét bổ sung: 1 giải Nhì, 1 giải Ba, 1 giải Phòng trào và 3 giải Sáng tạo, nâng tổng số giải thưởng cá nhân lên tới 15 giải, giải tập thể là 2 giải.

Trong đó, giải Nhất thuộc về tác giả Nguyễn Duy Thành, phường Phúc Lợi, thành phố Hà Nội với tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai. Tác phẩm được phát triển theo Biểu trưng Đại hội Đoàn lần thứ XIII với hình tượng chính là Chim bồ câu - Biểu tượng của hòa bình, khát vọng tuổi trẻ. Các nét đậm được vẽ tối giản và có độ dày tương đương các nét chính của biểu trưng. Đường đi lên của cánh chim cũng song song với các đường đi lên của biểu trưng, tạo thành một thể thống nhất, hoàn chỉnh.
Các họa tiết phụ được vẽ nét mảnh hơn cùng đồ họa công nghệ, tạo thành sự liền mạch từ ý nghĩa của biểu trưng sang tổng thể tác phẩm tranh cổ động. Tác phẩm khẳng định Thanh Niên Việt Nam, Tuổi trẻ Việt Nam chính là lực lượng nòng cốt, tiên phong trong việc ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và làm chủ tương lai. Đưa đất nước phát triển mạnh mẽ, bền vững trong kỷ nguyên mới. Là người gửi nhiều tác phẩm dự thi nhất với 30 tác phẩm, họa sĩ Nguyễn Duy Thành cũng là tác giả duy nhất sở hữu hai tác phẩm được trao giải trong cuộc thi.

Hai giải Nhì thuộc về tác giả Lê Ngọc Thể (Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An) với tác phẩm Cất cánh đón chào kỷ nguyên mới và tác giả Phạm Hồng Thanh (Trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam) với tác phẩm Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới. Ba giải Ba dành cho các tác giả: Bạch Thị Lợi (tác phẩm Bản lĩnh tự cường - Tiên phong sáng tạo - Khát vọng cống hiến - Làm chủ tương lai); Trịnh Thanh Tùng (tác phẩm Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong trong kỷ nguyên mới); và Phạm Lợi (tác phẩm Tự hào, vững tin theo Đảng Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, chung sức, đồng lòng, tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc).
Ngoài ra còn có 5 giải Khuyến khích; Ba giải Sáng tạo; 1 giải Thí sinh nhỏ tuổi có tác phẩm xuất sắc nhất; 2 giải Tập thể dành cho Nhà Văn hóa Thanh thiếu nhi thành phố Đồng Nai và CLB Mỹ thuật Hùng Mỹ (Phú Thọ).

Họa sĩ Lương Xuân Đoàn – Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Giám khảo vòng Chung khảo cuộc thi đánh giá cao các tác phẩm đoạt giải năm nay, với ngôn ngữ hội họa mới mẻ, phá cách. Ông cho rằng: “Đây là tín hiệu vui cho thời kỳ mới của những người trẻ mới, của thế kỷ mới, của kỷ nguyên mới. Chúng tôi hết sức kỳ vọng vào bước chuyển sắp tới của những người trẻ Việt”.
Ngay sau Lễ trao giải, các tác phẩm tranh cổ động Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XIII đoạt giải sẽ được công bố trên các phương tiện truyền thông đại chúng, các nền tảng số để tuyên truyền rộng rãi hơn nữa về sự kiện chính trị quan trọng của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và của tuổi trẻ Việt Nam đến đông đảo các đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong cả nước.