Theo Ban Tổ chức chuỗi hoạt động phong phú của Tuần lễ sân khấu và nghệ thuật trình diễn bao hàm “Đồng cam cộng hưởng”, bao gồm: 8 tác phẩm biểu diễn, 2 hội thảo, 3 buổi tọa đàm và chương trình chiếu phim tài liệu. Các hoạt động trải rộng từ kịch, múa đương đại, kịch không lời đến opera, hợp xướng và trình diễn tương tác, tạo cơ hội để công chúng tiếp cận nhiều hình thức biểu đạt nghệ thuật khác nhau. Khán giả yêu nghệ thuật trình diễn tại Hà Nội sẽ có cơ hội được thưởng thức những vở kịch nổi tiếng như Giấc mộng đêm hè của đại văn hào Shakespeare, tham dự các buổi tọa đàm, workshops, trình diễn và xem phim…
Hạng mục “Đồng cam” là những tác phẩm do chính cộng đồng khuyết tật sáng tạo như vở múa và sân khấu đương đại Lắng nghe điểm chạm - Kỳ quan và Những người mù (phát triển từ tiếng nói diễn viên khiếm thị). Ở mảng sáng tác mới, Lắng nghe điểm chạm là tác phẩm lần đầu ra mắt khán giả Hà Nội, hình thành từ quá trình đồng sáng tạo giữa cộng đồng người điếc, khiếm thính và nghệ sĩ người nghe. Kỳ quan kể về hành trình đi tìm những kỳ quan với sự tham gia của các nghệ sĩ bao gồm cả nghệ sĩ khuyết tật. Vở kịch Những người mù diễn ra vào tối 25/10, trong buổi Bế mạc chính thức diễn ra tại Rạp Chuông Vàng, 72 Hàng Bạc, Hà Nội.
Hạng mục “Cộng hưởng” bao gồm vở kịch Giấc mộng đêm hè (Shakespeare), đêm nhạc Hợp ca Hy vọng, vở kịch Bến tằm cùng chương trình nhạc kịch đỉnh cao từ Italia.
Mở màn tuần lễ "Đồng cam cộng hưởng" là vở Giấc mộng đêm hè của Shakespeare. Đạo diễn - NSƯT Huyền Nga cho biết, vở Giấc mộng đêm hè do sinh viên K44B - Khoa Sân khấu, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cùng các diễn viên khuyết tật biểu diễn, dưới sự dàn dựng của đạo diễn, chuyên gia Beverly Blankenship và đồng đạo diễn NSƯT Huyền Nga. Vở diễn được thực hiện với sự hợp tác giữa nhà trường, Đại sứ quán Áo tại Việt Nam và Viện Goethe-Institut Hà Nội, với hai suất diễn vào chiều 20/10 tại Nhà hát Tài năng trẻ, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội và tối 21/10 tại Nhà hát Tuổi Trẻ.
Bến tằm là tác phẩm tốt nghiệp của lớp diễn xuất dành cho người khiếm thị. Tối 22/10, Tại Viện Goethe Hà Nội , có màn biểu diễn Hợp ca hy vọng do các bạn trẻ khiếm thị người Việt Nam biểu diễn, với sự hỗ trợ của Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Dưới sự dẫn dắt của GS Tôn Thất Triêm, dàn Hợp ca hy vọng tham gia theo lời mời đặc biệt của Délégation Wallonie-Bruxelles Au Vietnam (Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam). Với workshop âm nhạc Tôi vẫn mơ (về) những giai điệu không biên giới tại Casa Italia, nghệ sĩ Hàn Quốc Wonhee Shin mang đến những suy tư về bản sắc, sự thuộc về và các đường biên chia cắt con người bằng ngôn ngữ âm nhạc, bên cạnh các chương trình của nghệ sĩ Italia.
Hội thảo độc đáo với Chín thu cũng đợi do nghệ sĩ Anajara Laisa Amarante (Brazil/Đức) dẫn dắt, khai phá khái niệm thời gian của người khuyết tật và kết nối thân thể với thiên nhiên. Nghệ sĩ Valentina Volpe Andreazza (Italia) hướng dẫn ca hát hòa nhập, mở ra cơ hội cho học viên bước lên sân khấu chuyên nghiệp tại Rạp Chuông Vàng cùng diễn ra vào tối 24/10.
Ngoài ra, tuần lễ còn có 3 toạ đàm mang tên: Một đối thoại về nghệ thuật bao hàm: Trao quyền cho nghệ sĩ khuyết tật trở thành tác giả, người dẫn dắt thay vì chỉ là đối tượng được hỗ trợ; Những ngón tay nhảy múa: Lắng nghe các nghệ sĩ điếc chia sẻ cách ngôn ngữ ký hiệu chuyển hóa thành vũ điệu đương đại và Sân khấu này là của chúng mình: Góc nhìn đa quốc gia từ các nghệ sĩ châu Âu về tương lai của sân khấu bao hàm. Cùng với đó là trình diễn nghệ thuật thị giác hợp tác giữa Alice Fox (Anh) & Tòhe.

Tuần lễ Sân khấu và Nghệ thuật trình diễn “Đồng cam cộng hưởng” được tổ chức với mục tiêu trở thành cây cầu nối để sân khấu nói chung và nghệ thuật nói riêng trở thành không gian sáng tạo và thưởng thức của đối tượng nghệ sĩ và khán giả đa dạng nhất có thể.
Điểm đáng chú ý của tuần lễ là cách tiếp cận nghệ thuật bao hàm, trong đó người khuyết tật không chỉ là đối tượng được hỗ trợ hay xuất hiện trên sân khấu, mà còn trực tiếp tham gia sáng tạo và định hình tác phẩm. Chương trình chiếu phim tài liệu tại Rạp Ngọc Khánh, 523 Kim Mã, Hà Nội ngày 25/10 tiếp tục mở rộng góc nhìn về đời sống người khuyết tật, đặt trải nghiệm và tiếng nói của họ ở vị trí trung tâm.
Chương trình giới thiệu bốn bộ phim tài liệu và phim ngắn của các nhà làm phim trẻ Việt Nam: Phòng thu bí mật (Đạo diễn: Nguyễn Thiên Ân), Toàn ơi (Đạo diễn: Nguyễn Hồ Bảo Nghi), Đợi (Đạo diễn: Linh Chi - phim thuộc Dự án “Sản xuất phim về cộng đồng người khuyết tật” do Trung tâm TPD thực hiện, với sự hỗ trợ của Quỹ Sáng kiến Én Xanh), Một bộ phim của Gia Huy (Đạo diễn: Nguyễn Ánh, Gia Huy, Hà Thy), Khi vải vụn nở hoa (Đạo diễn: Nguyễn Bích Ngân). Sau buổi chiếu là phần giao lưu giữa khán giả và các nhà làm phim. Chương trình phối hợp cùng Trung tâm TPD và Varan Việt Nam.