
Cuộc thi là dịp kết nối nhà trường, người học và thực tiễn biểu diễn; tạo môi trường để học sinh, sinh viên thử thách bản thân, tiếp nhận phản hồi chuyên môn, học hỏi từ bạn bè và từng bước hình thành bản lĩnh nghề nghiệp. Đối với các cơ sở đào tạo, đây là cơ hội trao đổi kinh nghiệm, nhìn nhận kết quả đào tạo qua thực hành và tăng cường liên kết trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ.
Thông qua các tác phẩm dự thi, Cuộc thi góp phần làm phong phú cách tiếp cận di sản, khuyến khích sáng tạo trên nền tảng bản sắc dân tộc và khơi gợi sự quan tâm của công chúng đối với nghệ thuật múa. Cuộc thi góp phần cụ thể hóa các chủ trương, chính sách về phát triển văn hóa và nguồn nhân lực văn hóa, trong đó có những nhiệm vụ liên quan tại Nghị quyết số 80-NQ/TW và Nghị quyết số 30/NQ-CP; đồng thời nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng các hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Phát hiện những thí sinh có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu
Phát biểu tại Họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh, đây là lần đầu tiên Bộ chủ trì tổ chức một cuộc thi quy mô toàn quốc dành cho học sinh, sinh viên trong lĩnh vực múa. Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 là dịp đánh giá kết quả đào tạo, phát hiện và bồi dưỡng những tài năng trẻ cho nghệ thuật múa Việt Nam.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, những năm qua, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thông qua các đề án đào tạo tài năng trong nước và nước ngoài, cùng nỗ lực của các cơ sở đào tạo, đã mang lại những kết quả tích cực, bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cho lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật. Cuộc thi lần này góp phần khẳng định hiệu quả của quá trình đó, đồng thời tạo cơ hội để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn và tư duy sáng tạo.
“Thông qua cuộc thi, Bộ VHTTDL hướng tới phát hiện những thí sinh có triển vọng để tiếp tục bồi dưỡng chuyên sâu, xem xét đưa vào các chương trình đào tạo tài năng, trong đó có đào tạo ở nước ngoài. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các cơ sở đào tạo giao lưu, trao đổi chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa” – Thứ trưởng Tạ Quang Đông cho biết.
Với 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đăng ký tham gia, cuộc thi cho thấy sự hưởng ứng tích cực của các nhà trường và học sinh, sinh viên. Thứ trưởng đánh giá đây là tín hiệu đáng mừng, thể hiện tiềm năng và sức phát triển của lực lượng múa trẻ.
Để tạo điều kiện cho thí sinh dự thi, cuộc thi được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, với các sàn diễn đáp ứng yêu cầu chuyên môn, giúp thí sinh phát huy tốt nhất khả năng biểu diễn. Ban giám khảo được lựa chọn từ những nghệ sĩ, nhà sư phạm, nhà quản lý có uy tín trong và ngoài nước, am hiểu các thể loại múa từ ballet, đương đại đến dân gian; nhiều thành viên có kinh nghiệm chấm thi tại các cuộc thi quốc gia và quốc tế.
Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị các đơn vị liên quan, cơ sở đào tạo có thí sinh tham dự và đơn vị đăng cai tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm cuộc thi diễn ra chuyên nghiệp, chất lượng. Qua đó, phát hiện, tôn vinh và tạo điều kiện để những tài năng múa trẻ tiếp tục phát triển, đóng góp cho nghệ thuật múa và nền văn hóa Việt Nam.

Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai
Thông tin về Cuộc thi, Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường Đặng Hà Việt, Phó Trưởng Ban Tổ chức cho biết, Cuộc thi sẽ diễn ra vào tháng 11/2026 tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội, với sự tham gia của 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo, 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn dự thi (số liệu chốt đến ngày 10/10/2026).
Mang chủ đề “Tài năng Múa trẻ: Gìn giữ bản sắc - Tỏa sáng tương lai”, Cuộc thi tạo môi trường để học sinh, sinh viên thể hiện năng lực kỹ thuật, khả năng biểu diễn, tư duy nghệ thuật và sức sáng tạo; đồng thời góp phần phát hiện, tôn vinh tài năng trẻ, thúc đẩy trao đổi chuyên môn giữa các cơ sở đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo nghệ thuật múa.
“Cuộc thi hướng tới sự tiếp nối giữa truyền thống và sáng tạo: gìn giữ những giá trị văn hóa làm nên bản sắc Việt Nam, đồng thời khuyến khích người trẻ tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt mới và đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng” - Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ, Đào tạo và Môi trường nhấn mạnh.
Về thời gian, địa điểm tổ chức, ông Đặng Hà Việt cho biết, Cuộc thi được tổ chức thành hai đợt tại TP.HCM và Hà Nội. Trong đó, đợt 1 diễn ra từ ngày 3 đến 6/11/2026 tại Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, số 51 Quốc Hương, phường An Khánh, TP. HCM.
Lễ Khai mạc dự kiến vào lúc 19h 30 ngày 3/11/2026; Lễ Bế mạc và trao giải dự kiến vào 19 giờ ngày 6/11/2026.
Đợt 2 diễn ra từ ngày 10 đến 12/11/2026 tại Rạp Kim Mã, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam, số 71 đường Kim Mã, phường Giảng Võ, TP Hà Nội. Lễ Khai mạc dự kiến diễn ra vào lúc 14h ngày 10/11/2026; Lễ Bế mạc và trao giải dự kiến vào lúc 19h ngày 12/11/2026.
Về nội dung và hình thức dự thi, Cuộc thi gồm 4 bảng thi, tạo điều kiện để thí sinh thể hiện năng lực ở các loại hình múa và lĩnh vực sáng tạo khác nhau. Theo đó, Bảng A: Múa cổ điển châu Âu (Ballet) và Ballet hiện đại; Bảng B: Múa đương đại; Bảng C: Múa dân gian dân tộc và múa truyền thống; và Bảng D: Tài năng biên đạo.
Tác phẩm dự thi được khuyến khích khai thác các giá trị văn hóa, lịch sử, con người Việt Nam; phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và những giá trị nhân văn; đồng thời thể hiện tư duy sáng tạo, khả năng tìm tòi ngôn ngữ biểu đạt và sự kết hợp phù hợp giữa kỹ thuật múa với chất liệu truyền thống, hiện đại.
Việc đánh giá được thực hiện theo Quy chế tổ chức Cuộc thi và Quy chế chấm, xét giải thưởng đã ban hành.
Đối tượng dự thi là học sinh, sinh viên đang học tập tại các cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật trên toàn quốc, trong độ tuổi từ 14 đến 35 tại thời điểm đăng ký dự thi. Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 2 bảng thi và tối đa 2 tiết mục/tác phẩm trong mỗi bảng, theo quy định của Cuộc thi.

Chia sẻ tại họp báo, giảng viên Hoàng Kim Anh, Trưởng khoa Múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, nhà trường có 20 thí sinh tham gia ở hai hạng mục: tài năng diễn viên múa và tài năng biên đạo múa Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026.
Trưởng khoa Múa, Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội cho biết, trong hai tháng qua, nhà trường đã phân công giảng viên, biên đạo múa hướng dẫn, hỗ trợ sinh viên hoàn thiện kỹ năng biểu diễn, phát huy khả năng sáng tạo và chuẩn bị các tác phẩm dự thi.
Theo bà Hoàng Kim Anh, bên cạnh mục tiêu giành giải thưởng, điều nhà trường chú trọng hơn là tạo cơ hội để sinh viên giao lưu, kết nối với người học tại các cơ sở đào tạo nghệ thuật trên toàn quốc, đưa kiến thức từ giảng đường vào thực tiễn sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp. Cuộc thi cũng giúp giảng viên nhìn nhận, đánh giá lại quá trình giảng dạy, từ đó điều chỉnh phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo.
“Đặc biệt, ở hạng mục biên đạo múa, nhà trường khuyến khích sinh viên xây dựng những tác phẩm mang hơi thở, sức sống của tuổi trẻ, đồng thời gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, thể hiện tinh thần sống có trách nhiệm và đóng góp cho xã hội” – bà Hoàng Kim Anh chia sẻ.

Là một trong những đơn vị tham gia Cuộc thi, đại diện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cho biết, thông tin về Cuộc thi Tài năng Múa học sinh, sinh viên toàn quốc năm 2026 đã mang đến niềm vui, sự phấn khởi cho thầy và trò nhà trường. Ngay sau khi nhận được thông báo, lãnh đạo nhà trường đã họp triển khai, phân công giảng viên bồi dưỡng, hướng dẫn học sinh, sinh viên chuẩn bị dự thi.
Nhà trường dự kiến tham gia 6 tác phẩm, trong đó có 5 tác phẩm thuộc bảng C, dành cho múa dân gian dân tộc, và 1 tác phẩm thuộc bảng B. Thời gian qua, các giảng viên và học sinh, sinh viên đã tích cực tập luyện với tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết và quyết tâm cao.
Đóng trên địa bàn khu vực Đông Bắc, nơi có nhiều dân tộc cùng sinh sống, nhà trường chú trọng khai thác chất liệu múa truyền thống, gắn đào tạo với gìn giữ bản sắc văn hóa. Theo đại diện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, có những điệu múa đến nay chỉ còn lưu truyền hai, ba động tác. Các giảng viên đã nỗ lực tìm hiểu, khai thác những chất liệu này, đặc biệt là múa trong các nghi lễ, để đưa vào giảng dạy và xây dựng tác phẩm.
Đại diện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc bày tỏ sự trân trọng đối với sự quan tâm của lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban tổ chức khi tạo sân chơi chuyên môn cho học sinh, sinh viên. Cuộc thi là cơ hội để các em thể hiện tài năng, giao lưu, cọ xát, tích lũy kinh nghiệm, qua đó góp phần phát triển đội ngũ nghệ sĩ múa trong tương lai.
Tại họp báo, Ban Tổ chức cũng cho biết, đến thời điểm ngày 10/10/2026, Cuộc thi có 188 thí sinh thuộc 18 cơ sở đào tạo đủ điều kiện tham gia, với 158 tiết mục và tổng số 421 thành viên các đoàn dự thi. Trong đó: Đợt 1 tại TP. Hồ Chí Minh: 88 thí sinh thuộc 8 cơ sở đào tạo; Đợt 2 tại Hà Nội: 100 thí sinh thuộc 10 cơ sở đào tạo.
Ban Giám khảo gồm 1 Trưởng ban và 4 thành viên, là các nghệ sĩ, nhà giáo, chuyên gia có kinh nghiệm trong biểu diễn, đào tạo và biên đạo múa. Thành phần Ban Giám khảo kết hợp kinh nghiệm nghệ thuật, giảng dạy và góc nhìn quốc tế.
Trưởng Ban Giám khảo: NSND Hà Thế Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng nghệ thuật Hội Nghệ sĩ Múa TP. HCM.
Các thành viên Ban Giám khảo: NGƯT Đoàn Phúc Linh Tâm, Phó Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP. HCM; Thượng tá, NGƯT Lê Thị Quỳnh Phương, Giảng viên chính Múa Dân gian, Khoa Múa, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội; NSƯT Cao Chí Thành, Giảng viên Khoa Diễn viên, Học viện Múa Việt Nam; Ông Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng bộ môn Biên đạo múa tại Trường Múa thuộc Học viện Nghệ thuật Biểu diễn Hồng Kông.
Ban Giám khảo sẽ đánh giá các tiết mục theo tiêu chí trong Quy chế chấm, xét giải thưởng, tập trung vào kỹ thuật và ngôn ngữ múa, năng lực biểu diễn, khả năng truyền tải hình tượng nghệ thuật, âm nhạc, tính sáng tạo và hiệu quả tổng thể của tác phẩm.
Cơ cấu giải thưởng mỗi đợt thi, mỗi bảng thi có: 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì và 3 Giải Ba. Cuộc thi cũng có các giải thưởng chuyên đề nhằm ghi nhận những đóng góp và thế mạnh nổi bật, gồm: Huấn luyện viên xuất sắc; Biên đạo xuất sắc; Thí sinh biểu diễn xuất sắc; Tác phẩm xuất sắc; Tác phẩm sáng tạo; Tác phẩm mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc và Cơ sở đào tạo xuất sắc nhất.
Thông tin chính thức về Cuộc thi được cập nhật trên các kênh thông tin của Bộ VHTTDL và Fanpage Cuộc thi: https://www.facebook.com/profile.php?id=61594099865993