Bước sang mùa thứ 4, Sân khấu hóa văn học Hàn Quốc không còn là một sân chơi học thuật đơn thuần mà đã trở thành một trong những ngày hội giao lưu văn hóa nghệ thuật tiêu biểu, được mong chờ nhất trong năm của cộng đồng sinh viên học tiếng Hàn. Năm nay, cuộc thi được tổ chức với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, quy tụ hơn 200 sinh viên thuộc 11 đội thi được tuyển chọn từ 11 trường Đại học lớn tại Hà Nội: CMC, Công nghiệp Hà Nội, Đại Nam, FPT, Hà Nội, Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội), Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Nguyễn Trãi, Phenikaa, Thăng Long và Học viện Ngoại giao.

Phát biểu tại buổi khai mạc, bà Park Chan A - Giám đốc Trung tâm Văn hóa Hàn Quốc tại Việt Nam cho biết: “Văn học luôn được tái sáng tạo và diễn giải mới trong trái tim của người đọc. Những tiết mục mà các bạn trình diễn hôm nay chính là sân khấu đầy ý nghĩa, nơi văn học Hàn Quốc được nghiên cứu và sáng tạo bằng tiếng Việt theo cách đẹp đẽ và độc đáo riêng, dưới trí tuệ và cảm xúc của tuổi trẻ Việt Nam. Tôi hy vọng rằng đây không chỉ là một cuộc thi đơn thuần, mà còn là khoảng thời gian quý báu để chúng ta cùng chia sẻ sự thấu hiểu và đồng cảm mà văn học mang lại, đồng thời thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị giữa hai quốc gia”.
Các tác phẩm dự thi năm nay phong phú và đa dạng hơn so với những năm trước. Từ những câu chuyện cổ tích, dã sử đậm màu sắc dân gian: Lá gan của thỏ (Byeoljubujeon), Truyện Hong Gil Dong, đến các tiểu thuyết cận đại như: Hoa dongbaek của Kim Yoo Jung, Chàng câm Sam-ryong của Na Do Hyang, Người khách trọ và mẹ tôi của Joo Yo Seop, để rồi lắng đọng trước những suy tư thời đại của các tác phẩm hiện đại như: Cô gà mái xổng chuồng của Hwang Sun Mi hay Chào mừng đến với hiệu sách Hyunam-dong của Hwang Bo Reum…
Toàn bộ các tác phẩm đều được các bạn sinh viên tự tay chuyển thể, biên kịch và biểu diễn bằng tiếng Việt. Sự kết hợp khéo léo giữa chiều sâu tư tưởng của văn học Hàn với nét diễn tự nhiên, hóm hỉnh và tư duy mới của các bạn trẻ Việt đã mang đến những góc nhìn vô cùng độc đáo, khiến khán phòng không ít lần rộ lên những tràng pháo tay tán thưởng và cả những giọt nước mắt xúc động.

Kết quả, giải Nhất thuộc về tiểu phẩm Cô gà mái xổng chuồng của Trường Đại học Hà Nội. Hai giải Nhì thuộc về tiểu phẩm Chuyện chàng ngốc Ondal và công chúa Pyeonggang của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Chào mừng đến với hiệu sách Hyunam-dong của Trường Đại học Thăng Long. Hai giải Ba thuộc về tiểu phẩm Hoa dongbaek của Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) và Chàng câm Sam-ryong của Trường Đại học Phenikaa.

"Sân khấu hóa văn học Hàn Quốc" 2026 đã biến văn học thành một loại hình nghệ thuật sống động, chạm đến mọi giác quan. Cuộc thi đồng thời truyền cảm hứng mạnh mẽ để thế hệ trẻ Việt Nam thêm yêu, thêm hiểu tiếng Hàn, đồng thời đóng vai trò là những đại sứ văn hóa trẻ, thắt chặt hơn tình hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc.
