Đồng chủ trì họp báo có các đồng chí: Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Phó Trưởng Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc HĐBCQG, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí bầu cử Nguyễn Đắc Vinh; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG Tạ Thị Yên; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Ủy viên Tiểu ban Thông tin tuyên truyền thuộc HĐBCQG, Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí bầu cử Nguyễn Văn Hiển.

z7612342789348_db62b1a6c754e0a82218d1f9baf8682b.jpg
Phó Chủ tịch Quốc hội, Ủy viên HĐBCQG Nguyễn Thị Thanh chủ trì họp báo - Ảnh: Trần Huấn

Phát biểu tại Họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết chỉ còn 2 ngày 20 giờ 40 phút, hay nói cách khác chỉ còn 68 giờ 40 phút nữa sẽ đến thời khắc bắt đầu ngày bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngay sau Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trong năm kỷ niệm 80 năm ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự tiếp nối dòng chảy của thể chế dân chủ, nơi toàn thể cử tri cả nước thực hiện quyền và trách nhiệm của người làm chủ, trực tiếp lựa chọn bầu ra những đại biểu dân cử có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền lợi chính đáng của Nhân dân; góp phần xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước; chung sức đồng lòng quyết tâm đưa đất nước phát triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội cho biết, nỗ lực trong Ngày hội lớn của Nhân dân cả nước thời gian qua, các cơ quan trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và Hội đồng bầu cử quốc gia, tích cực khẩn trương triển khai toàn diện các mặt công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng quy định, an toàn, tiết kiệm. Đến thời điểm này, những phần việc cuối cùng để chuẩn bị tốt nhất cho ngày bầu cử vẫn đang được các tổ chức phụ trách bầu cử trên cả nước tích cực triển khai. Trong đó, công tác thông tin tuyên truyền rất phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức đã và đang lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội đến các tầng lớp Nhân dân, đóng góp to lớn cho sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

z7612340679204_8efc0d08281faeb67a0555eaa3d1fb74.jpg
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử - Ảnh: Trần Huấn

Báo cáo tóm tắt về tình hình triển khai công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực HĐBCQG, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG Tạ Thị Yên khẳng định: Đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho Ngày bầu cử đã được HĐBCQG, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ, cơ bản hoàn thành, bảo đảm theo tiến độ luật định, sẵn sàng cho ngày bầu cử 15/3/2026.

Về kết quả công tác chuẩn bị bầu cử, bà Tạ Thị Yên cho biết, việc thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương được triển khai nghiêm túc, bảo đảm đúng pháp luật, đúng thành phần, số lượng thành viên và hoàn thành theo thời gian luật định. Cả nước đã thành lập 34 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh, 3.320 Ủy ban bầu cử cấp xã; 182 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội; 724 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp tỉnh; 22.401 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã và 72.191 Tổ bầu cử.

Nhìn chung, công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 được triển khai bài bản, chặt chẽ, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định; gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu. Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ.

Về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, theo bà Tạ Thị Yên, trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14/2/2026, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước (sớm hơn 12 ngày so với quy định). Trong đó, số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỷ lệ 1,73 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu; bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần; trong đó chú trọng tỷ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số. 

Về ứng cử viên đại biểu HĐND, tổng số người ứng cử HĐND theo danh sách chính thức những người ứng cử là 4.217 người, giảm 10 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, đạt tỷ lệ 1,65 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

Đối với cấp xã, tổng số người ứng cử trong danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 120.873 người, giảm 369 người so với kết quả Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3 do điều chỉnh, cập nhật số liệu theo danh sách chính thức những người ứng cử các địa phương hoặc khuyết người ứng cử vì lý do bất khả kháng, đạt tỷ lệ 1,66 người ứng cử trên 1 đại biểu được bầu.

z7612343797205_e28f463f6597d814f3e02fa571adeaef.jpg
Toàn cảnh họp báo - Ảnh: Trần Huấn

Công tác lập và rà soát danh sách cử tri được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật. Công an cấp xã đã phối hợp chặt chẽ với Ủy ban bầu cử cùng cấp chủ động rà soát, lập danh sách cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu, bảo đảm chính xác, đầy đủ, phục vụ kịp thời các bước tiếp theo của quy trình bầu cử.

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử và tập huấn cho người ứng cử được chủ động chuẩn bị sớm, triển khai đúng quy định, góp phần giúp người ứng cử chuẩn bị tốt chương trình hành động, tự tin tham gia vận động bầu cử, đồng thời bảo đảm tính dân chủ, công khai và nghiêm túc của cuộc bầu cử.

Công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội phục vụ cuộc bầu cử được triển khai đồng bộ, thống nhất từ Trung ương đến địa phương, luôn được các cơ quan xác định là nhiệm vụ trọng yếu, có ý nghĩa then chốt đối với thành công của cuộc bầu cử. Các phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh được xây dựng sớm, bám sát từng giai đoạn của quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử với tinh thần chủ động phòng ngừa từ sớm, từ xa, quyết liệt đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật, không để phát sinh tình huống phức tạp; kiên quyết xử lý các trường hợp chống phá, ảnh hưởng đến tiến độ và chất lượng công tác bầu cử.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử được triển khai nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, bảo đảm khách quan, thận trọng và đúng thẩm quyền…

Trả lời báo chí về vấn đề đánh giá công tác chuẩn bị bầu cử, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên khẳng định: đến thời điểm hiện nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã được triển khai một cách đồng bộ, nghiêm túc và đúng tiến độ theo quy định của pháp luật. HĐBCQG, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cũng như Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng các cơ quan địa phương đã phối hợp rất chặt chẽ để triển khai đầy đủ các bước của quy trình bầu cử. 

Các công việc từ chuẩn bị nhân sự, hiệp thương, lập và niêm yết danh sách cử tri đến khâu tổ chức tiếp xúc cử tri và vận động bầu cử đều được thực hiện bài bản. Hiện nay, danh sách chính thức những người ứng cử đã được công bố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai tại các khu vực bỏ phiếu và các tổ bầu cử cũng đã được thành lập đầy đủ. 

Về điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật, an ninh trật tự phục vụ bầu cử cũng đang được tiếp tục hoàn thiện. Song song đó, công tác thông tin tuyên truyền về bầu cử đang được đẩy mạnh, các phương án bảo đảm an ninh, an toàn xã hội và phòng ngừa các thông tin sai lệch trên không gian mạng cũng được các cơ quan chức năng chủ động triển khai. 

Về vai trò, ý nghĩa và những điểm mới của cuộc bầu cử, bà Tạ Thị Yên nhấn mạnh: đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Cuộc bầu cử là dịp để cử tri cả nước thực hiện quyền làm chủ, trực tiếp lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của mình trong các cơ quan quyền lực Nhà nước. Kết quả bầu cử không chỉ quyết định thành phần, chất lượng của bộ máy lãnh đạo trong nhiệm kỳ tới mà còn góp phần quan trọng vào việc xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Về những điểm mới, cuộc bầu cử lần này diễn ra trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh cải cách thể chế và đổi mới mô hình tổ chức chính quyền địa phương, xây dựng Quốc hội ngày càng chuyên nghiệp và hiện đại. Do đó, trong công tác chuẩn bị, đã có những điều chỉnh nhằm nâng cao tỷ lệ đại biểu hoạt động chuyên trách và tăng cường giới thiệu chuyên gia trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. 

“Một điểm nổi bật khác là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, như khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập danh sách cử tri và triển khai các hệ thống phần mềm quản lý thông tin bầu cử. Những ứng dụng này giúp nâng cao hiệu quả quản lý, bảo đảm tính minh bạch và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho cử tri khi tham gia bỏ phiếu” – Bà Tạ Thị Yên cho biết. 

Trả lời câu hỏi liên quan đến công tác bảo đảm an ninh, trật tự cho cuộc bầu cử sắp tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Quốc Hùng cho biết, HĐBCQG đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành liên quan, đặc biệt là Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và Bộ VHTTDL. Các đơn vị đã cùng nhau xây dựng và thực hiện các kế hoạch chi tiết nhằm nắm chắc tình hình từ cơ sở, thực hiện tốt công tác kiểm tra và giám sát. Cụ thể, HĐBCQG đã thành lập năm đoàn kiểm tra để đi thực tế tại các địa phương, qua đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn và xử lý các đơn vị theo đúng báo cáo và quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Quốc Hùng cũng cho biết, Bộ Công an đã có đóng góp tích cực trong công tác đảm bảo trật tự xã hội, đồng thời thực hiện rất tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong suốt thời gian vừa qua. Đặc biệt, trước những diễn biến phức tạp trên không gian mạng, lực lượng công an đã chủ động đấu tranh quyết liệt với các thông tin sai lệch, xuyên tạc nhằm bảo vệ tính minh bạch và uy tín của cuộc bầu cử. Song song đó, Bộ Quốc phòng cũng đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ tuyên truyền và nắm bắt tình hình thực tế. Lực lượng quân đội luôn trong trạng thái trực chiến, sẵn sàng bảo vệ vững chắc các vùng biên giới, hải đảo cũng như các vùng chiến lược tại các địa phương trên phạm vi cả nước theo quy định.

Phát biểu kết luận họp báo, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, công tác thông tin tuyên truyền về cuộc bầu cử cần được thực hiện một cách đồng bộ và hiệu quả thông qua việc tăng cường thời lượng cũng như tập trung tuyên truyền đậm nét về mọi khía cạnh của công tác bầu cử. Bên cạnh đó, việc đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội và các phương tiện truyền thông là yêu cầu cấp thiết nhằm giúp thông tin về cuộc bầu cử được lan tỏa rộng rãi, kịp thời và đảm bảo tính phù hợp với từng nhóm đối tượng cử tri khác nhau trong xã hội.

“Trong ngày bầu cử chính thức, các cơ quan thông tấn báo chí cần tập trung tuyên truyền cao điểm về diễn biến bầu cử diễn ra tại các địa phương trên khắp cả nước. Nhiệm vụ quan trọng là phản ánh được không khí phấn khởi, sự tin tưởng và tinh thần lạc quan của cử tri cũng như Nhân dân cả nước khi tham gia bầu chọn những đại biểu ưu tú vào Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ mới. Qua đó, chúng ta tiếp tục khẳng định cuộc bầu cử được tiến hành trên tinh thần dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, đảm bảo an toàn, tiết kiệm và thực sự là Ngày hội của toàn dân” - Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.