Công tác bầu cử được Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, được triển khai với tinh thần chủ động “đi trước một bước”, bảo đảm khẩn trương, đồng bộ, bài bản, đúng quy định và đúng tiến độ kế hoạch đề ra. Đến nay, thành phố đã ban hành 184 văn bản chỉ đạo, phân công tổ chức thực hiện, thành lập ban chỉ đạo, các tổ chức phụ trách bầu cử từ thành phố Hà Nội đến cấp phường, xã theo quy định; đồng thời, việc phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ủy ban Bầu cử và các tiểu ban được thực hiện theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền”.

Công tác chuẩn bị được triển khai khoa học, chặt chẽ, bám sát quy định của pháp luật. Thành phố chủ động nhận diện các thách thức về thời gian và nhân sự để có giải pháp ứng phó kịp thời, đồng thời nghiêm túc thực hiện phương châm hoàn thành các nội dung công việc trước thời hạn luật định tối thiểu 2 ngày. Các mốc tiến độ quan trọng như thành lập Ủy ban Bầu cử các cấp, tổ chức hiệp thương lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba và ấn định, công bố đơn vị bầu cử đều được thực hiện đúng tiến độ hoặc sớm hơn kế hoạch.
Điểm nhấn trong công tác chuẩn bị bầu cử tại Hà Nội là việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đặc biệt là khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sử dụng phần mềm VNeID trong lập, quản lý và đối soát danh sách cử tri. Thành phố đã triển khai phần mềm quản lý thông tin bầu cử đến cấp xã, phối hợp với các đơn vị viễn thông cấp tài khoản và tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ liên quan. Nhờ đó, việc thống kê hơn 9 triệu nhân khẩu và lập danh sách cử tri được thực hiện chính xác, minh bạch.
Trên cơ sở dữ liệu do công an cấp xã tham mưu, các địa phương đã tiến hành rà soát danh sách cử tri nhiều vòng, bảo đảm không trùng lặp, không bỏ sót, đặc biệt đối với các trường hợp cử tri đi làm xa, cử tri lần đầu tham gia bầu cử hoặc chưa có căn cước công dân. Việc lập, quản lý, rà soát và niêm yết danh sách cử tri được gắn với khai thác hiệu quả Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Tính đến ngày 2/3/2026, tổng số cử tri trên địa bàn thành phố Hà Nội là 6.086.431 người.
Trong vận động bầu cử, thành phố cũng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri được kết nối trực tuyến đến nhiều điểm cầu xã, phường; mỗi điểm bố trí ít nhất 200 cử tri tham dự nhằm mở rộng khả năng tiếp cận chương trình hành động của các ứng cử viên. Thời gian tiếp xúc cử tri cũng được bố trí linh hoạt theo đúng quy định của pháp luật, tạo điều kiện để ứng cử viên trình bày đầy đủ chương trình hành động.
Đến nay, toàn bộ các công việc theo tiến độ quy định của pháp luật và hướng dẫn của Hội đồng Bầu cử quốc gia đã được hoàn thành đúng và sớm hơn kế hoạch. Danh sách cử tri được rà soát nhiều vòng, bảo đảm tính chính xác cao nhất; danh sách và tiểu sử người ứng cử đã được niêm yết tại toàn bộ 4.097 khu vực bỏ phiếu theo đúng quy định. Đặc biệt, thành phố còn phát danh sách trích ngang người ứng cử đến từng hộ gia đình, giúp cử tri có thêm thời gian nghiên cứu thông tin, góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.
Song song với đó, Sở Nội vụ – Cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử thành phố – đã hoàn thành tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ tham gia công tác bầu cử tại 126 xã, phường. Các sở, ngành liên quan cũng đã xây dựng và triển khai các phương án bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, y tế, vệ sinh môi trường, cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, tuyên truyền cổ động tại từng điểm bỏ phiếu.
Trong thời gian tới, thành phố tiếp tục rà soát, hoàn thiện danh sách cử tri theo đúng thời hạn luật định; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất tại các khu vực bỏ phiếu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc chuẩn bị tài liệu như thẻ cử tri, phiếu bầu, làm tốt công tác tiếp xúc cử tri; đồng thời xây dựng các phương án xử lý tình huống phát sinh liên quan đến thời tiết, điện lưới, giao thông, bảo đảm an ninh, cơ sở vật chất, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật, truyền thông cổ động cho ngày bầu cử; các xã, phường tiếp tục tổ chức tập huấn chuyên sâu đối với thành viên các Tổ bầu cử về nghiệp vụ kiểm phiếu, tổng hợp kết quả…
Để bảo đảm mọi điều kiện được chuẩn bị tốt nhất, chu đáo nhất cho ngày bầu cử, hiện nay 16 đoàn công tác của Thành ủy đang tiếp tục thực hiện đợt kiểm tra thứ 2 tại các xã, phường với yêu cầu chuẩn bị kỹ lưỡng từng khâu để ngày 15/3/2026 thực sự là ngày hội lớn của nhân dân Thủ đô, kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, an toàn, đúng pháp luật.