Sự kiện là hoạt động ý nghĩa hướng tới chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2026), sẽ diễn ra vào 19 giờ, ngày 25/4/2026 tại không gian Phố đi bộ Trần Nhân Tông (Công viên Thống Nhất, Hà Nội).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Giao hưởng non sông” do Đại tá, Nhạc sĩ (NS) Hồ Trọng Tuấn chỉ đạo nghệ thuật; Đạo diễn âm nhạc: Trung tá, NS Đỗ Quốc Bảo; Chỉ huy dàn nhạc: Nhạc trưởng Lê Phi Phi; Giám đốc điều hành sản xuất âm nhạc: Thượng tá, NS Vũ Đức Tân; Concertmaster: Trung tá, NS Trần Quang Duy.

CCD01369.JPG
Ban Tổ chức giới thiệu chương trình nghệ thuật "Giao hưởng non sông"

Đây là lần đầu tiên, một chương trình biểu diễn giao hưởng quy mô lớn bước ra khỏi không gian nhà hát truyền thống để đến với công chúng thủ đô tại không gian mở. “Giao hưởng non sông” đánh dấu bước đột phá táo bạo khi kết hợp âm nhạc hàn lâm với các chất liệu đương đại như Pop và Rap. Sự giao thoa này không làm mất đi tính sang trọng của giao hưởng, mà sử dụng nghệ thuật thính phòng như một bệ phóng để nâng tầm âm nhạc đại chúng, tạo ra những bản phối khí mới mẻ, mang hơi thở thời đại và chạm đến mọi thế hệ khán giả.

Chia sẻ tại chương trình về lý do chọn công viên Thống Nhất làm địa điểm biểu diễn thay vì không gian nhà hát truyền thống, Đại tá, NSND, TS Nguyễn Xuân Bắc - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết: Ngay từ khi thành lập, Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội (MSO) đã xác định mục tiêu đưa giao hưởng đến gần hơn với công chúng. Việc lựa chọn không gian công viên tại Thủ đô không chỉ mở ra một không gian biểu diễn khoáng đạt, mà còn giúp nghệ sĩ tiếp cận trực tiếp, gần gũi hơn với đông đảo người dân, qua đó góp phần xóa nhòa khoảng cách giữa nghệ thuật hàn lâm và đời sống, giúp công chúng cảm nhận âm nhạc một cách tự nhiên, sâu sắc ngay trong nhịp sống thường nhật.

Theo Đại tá, NSND, TS Nguyễn Xuân Bắc, điểm đáng chú ý của chương trình là mang sứ mệnh lan tỏa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ trong một diện mạo khác – người chiến sĩ trên mặt trận văn hóa nghệ thuật. Nếu như hình ảnh người lính thường gắn với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc hay hỗ trợ Nhân dân trong thiên tai, thì lần này, họ xuất hiện giữa đời sống với vai trò lan tỏa giá trị văn hóa, tạo nên một sức mạnh mềm đầy ý nghĩa. Thông qua chương trình, Ban Tổ chức kỳ vọng góp phần tăng cường sự gắn kết quân – dân không chỉ trong nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc mà còn trong hành trình gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Đồng thời, đây cũng là dịp khẳng định vị thế của nghệ thuật quân đội trong bối cảnh mới, gửi gắm thông điệp về hòa bình, thống nhất và khát vọng phát triển của Việt Nam.

Tại buổi giới thiệu chương trình nghệ thuật, Trung tá, NS Đỗ Bảo - Giám đốc Dàn nhạc giao hưởng quân đội chia sẻ, việc đưa dàn nhạc giao hưởng ra khỏi không gian nhà hát, tiến tới biểu diễn ngoài trời với sân khấu lớn và lượng khán giả đông đảo được xem là một thử thách mới mẻ. Đây là một trong số rất ít những chương trình giao hưởng ngoài trời có quy mô lớn, đánh dấu bước thử nghiệm táo bạo của Dàn nhạc Giao hưởng Quân đội.

Về cấu trúc, NS Đỗ Bảo cho biết chương trình được chia thành 5 chương với mạch cảm xúc xuyên suốt, gồm: “Nhắc nhớ tự hào”, “Tình yêu quê hương”, “Chúng ta”, “Tôi” và “Việt Nam vươn mình”. Đây là một hành trình gần gũi, quen thuộc với mỗi người, đó là đi từ niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương, đến nhận thức về cộng đồng, cái tôi cá nhân và cuối cùng là khát vọng vươn lên của đất nước trong thời đại mới.

Ở chương đầu “Nhắc nhớ tự hào”, dàn nhạc MSO sẽ thể hiện những tác phẩm có quy mô lớn, bao gồm các bản chuyển soạn từ những ca khúc quen thuộc như Trên đỉnh Trường Sơn ta hát, Bước chân trên dải Trường Sơn. Các tác phẩm được làm mới với ngôn ngữ giao hưởng, sẽ mang lại trải nghiệm vừa quen thuộc vừa mới mẻ. Đặc biệt, chương này còn có những tiết mục tổng lực với sự tham gia của dàn quân nhạc và hợp xướng, tạo điểm nhấn về quy mô và âm thanh.

Chương hai mang màu sắc trữ tình, lắng đọng với các ca khúc như Mệnh lệnh của trái tim, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi…, góp phần khơi gợi ký ức và tình yêu quê hương đất nước trong không gian giao hưởng ngoài trời. Trong khi đó, chương ba và bốn đánh dấu sự xuất hiện rõ nét của ngôn ngữ âm nhạc hiện đại, với sự giao thoa mạnh mẽ giữa các phong cách, hướng tới việc tiếp cận gần hơn với khán giả trẻ. Kết thúc là chương “Việt Nam vươn mình” mang lại không khí lạc quan, thể hiện niềm tin vào tương lai phát triển của đất nước.

NS Đỗ Bảo cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của các nghệ sĩ trong chương trình, đặc biệt là các ca sĩ – những “cầu nối cảm xúc” đưa âm nhạc giao hưởng đến gần hơn với công chúng. Sự tham gia của cả nghệ sĩ trong và ngoài quân đội được kỳ vọng sẽ tạo nên sự cộng hưởng mạnh mẽ, góp phần mang đến một đêm diễn ấn tượng.

Trung tá, NSƯT Vũ Thắng Lợi bày tỏ sự vinh dự khi tham gia dự án âm nhạc “Giao hưởng non sông” với vai trò vừa là nghệ sĩ biểu diễn, vừa trực tiếp dàn dựng phần thanh nhạc và hợp xướng. Là người có nhiều năm gắn bó với dòng nhạc đỏ, nhạc cách mạng và từng biểu diễn trên nhiều sân khấu lớn nhỏ, NSƯT Vũ Thắng Lợi nhận định “Giao hưởng non sông” là một dự án công phu khi quy tụ lực lượng nghệ sĩ đa dạng, với 70 nhạc công giao hưởng, 40 thành viên hợp xướng, 40 quân nhạc và các giọng ca thính phòng đến những gương mặt trẻ mang màu sắc hiện đại như Hoàng Hải, Hồng Quyên... 

Theo NSƯT Vũ Thắng Lợi, việc kết hợp các cá tính âm nhạc khác biệt trong một tổng thể hài hòa, dưới sự hỗ trợ của khối hợp xướng quân đội và dàn nhạc giao hưởng quy mô lớn, là một thách thức không nhỏ nhưng cũng đầy hứng khởi. Với các nghệ sĩ trẻ, việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu ngoài trời cùng Dàn nhạc giao hưởng Quân đội, trong một môi trường kỷ luật và giàu tính hàn lâm, sẽ mang đến một trải nghiệm hoàn toàn khác so với phòng thu hay sân khấu nhạc nhẹ. Đây không chỉ là cơ hội để các nghệ sĩ được thử thách với phong cách mới, mà còn mang lại cho khán giả những trải nghiệm giàu cảm xúc khi chứng kiến sự thăng hoa của các thần tượng trong một không gian âm nhạc mới mẻ.

NSƯT Vũ Thắng Lợi kỳ vọng, sau “Giao hưởng non sông”, sẽ có thêm nhiều chương trình quy mô tương tự được tổ chức, để âm nhạc không còn bị giới hạn trong không gian nhà hát mà có thể lan tỏa rộng rãi, hòa vào đời sống và cảm xúc của đông đảo công chúng. Khi đó, nghệ thuật hàn lâm sẽ tìm thấy sự đồng điệu sâu sắc với đời sống, tạo nên những giá trị nhân văn bền vững.

Theo thông tin của Ban tổ chức, khán giả có thể nhận vé tham dự đêm nhạc “Giao hưởng non sông” thông qua thực hiện thử thách trực tiếp tại không gian tương tác ở phố đi bộ Trần Nhân Tông, công viên Thống Nhất và các điểm trường Đại học. Ngoài ra, người tham dự có thể đăng ký online để có cơ hội nhận vé đêm nhạc trên website của "Giao hưởng non sông" (số lượng có hạn).