
Ngay sau mùa giải 2025, Trụ trì và Ban Quản trị chùa đã tiến hành kiểm tra, sửa chữa, nâng cấp 2 chiếc Ghe ngo thi đấu gồm:
1 ghe ván ghép (không dùng cần câu) và
1 ghe độc mộc. Việc nâng cấp tập trung vào gia cố thân ghe, chỉnh sửa form dáng để giảm lực cản nước, sơn mới và đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật tốt nhất cho mùa giải mới. Song song với việc nâng cấp ghe, Câu lạc bộ Ghe ngo của chùa Tứk Prây đã tổ chức tập hợp, tuyển chọn và tập luyện thường xuyên cho các vận động viên (VĐV). Các VĐV đều là con em đồng bào Khmer trong phum sóc, với tinh thần đoàn kết và nhiệt huyết cao.
Anh Thạch Ươl, Huấn luyện viên (HLV) đội Ghe ngo chùa Tứk Prây hồ hởi cho biết: “Với vai trò là HLV, tôi tạo nhóm Zalo cho đội ghe, khi đến giờ tập luyện, tôi thông báo để các VĐV tích cực tập luyện sức bền; kỹ thuật luyện tập trên giàn, cũng như kỹ thuật nhịp chèo đồng bộ trên sông; yêu cầu các anh em vận động viên thống nhất vị trí và hiệu lệnh của tiếng còi; lúc luyện tập cũng như lúc thi đấu tôi thường động viên anh em phải chuẩn bị thật tốt về thể lực và tinh thần đoàn kết cao độ, tinh thần phối hợp nhịp nhàng với các tay dầm, mục đích nhằm đạt kết quả cao nhất”.

Ông Kim Hal, Ban Chủ nhiệm Ghe ngo chùa Tứk Prây cho biết: Ban Chủ nhiệm sẽ đưa Ghe ngo ra phường Sóc Trăng để bơi thử tốc độ, đánh giá khả năng lướt nước và sự phối hợp nhịp nhàng của các VĐV, làm cơ sở để điều chỉnh, rút kinh nghiệm trước khi bước vào giải chính thức. Năm nay, tổng kinh phí dành cho việc sửa chữa, nâng cấp hai chiếc ghe và chi cho tập luyện khoảng 250 triệu đồng. Nguồn kinh phí được trích từ quỹ của nhà chùa và sự đóng góp của các Mạnh Thường Quân, Phật tử gần xa”. Nhân dịp này, ông Kim Hal, bày tỏ lòng tri ân và rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm ủng hộ về vật chất lẫn tinh thần của các nhà hảo tâm, chính quyền địa phương và đồng bào phật tử gần xa, để tạo điều kiện cho đội thuận tiện trong việc tập luyện, thi đấu giành những kết quả tốt nhất.
Với quyết tâm giành thành tích cao tại mùa giải năm 2026, năm nay Ban Quản trị và Ban Chủ nhiệm Ghe ngo chùa Tứk Prây đã mạnh dạn thay đổi về kỹ thuật chèo (bơi), kỹ thuật điều khiển và chiến thuật thi đấu. Mục tiêu là cải thiện rõ rệt thứ hạng so với năm 2025, mang lại niềm tin yêu của bà con phật tử xã và vinh dự cho nhà chùa.
Giải đua Ghe ngo không chỉ là môn thể thao truyền thống mà còn là nét đẹp văn hóa tâm linh của đồng bào Khmer. Việc chuẩn bị chu đáo để tham gia giải đua Ghe ngo của Ban quản trị, Ban Chủ nhiệm Ghe ngo chùa Tứk Prây cũng nhằm góp phần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào Khmer xã Long Phú, qua đó thắt chặt tình đoàn kết các dân tộc; đồng thời đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa - thể thao và thúc đẩy phát triển du lịch của địa phương.

sửa xong
Bài và ảnh: SÓC CA
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026