
Nhiều giải thể thao mới được hình thành đã quy tụ đông đảo các lực lượng trong xã hội hưởng ứng, góp phần thắt chặt tình làng nghĩa xóm, gắn kết cộng đồng và nâng cao sức khỏe người dân. Gần đây, trên địa bàn thành phố, các giải thi đấu thể thao không chỉ diễn ra vào các ngày lễ lớn của đất nước, Tết cổ truyền của dân tộc như: giải chạy việt dã truyền thống 26/3, đua ghe, hội vật, đua xe đạp, nhảy bao bố, hội thi văn hóa - thể thao từ thành thị đến miền núi mà còn diễn ra thường xuyên các hội thi cầu lông, bơi lội, tennis, bóng đá, bóng bàn, bóng chuyền… do các đoàn thể tổ chức luôn thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia hưởng ứng một cách tích cực nhiệt tình. Ngoài ra, tập thể dục dưỡng sinh và đi bộ là một hoạt động TDTT hiện đang thu hút nhiều người lớn tuổi tham gia và trở thành nếp sinh hoạt không thể thiếu của họ trong đời sống hàng ngày. Ông Huỳnh Quốc Việt - Trưởng phòng Quản lý TDTT (Sở VHTT thành phố Huế) cho biết: “Những năm gần đây, phong trào TDTT thành phố phát triển mạnh cả về thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao, theo hướng xã hội hóa, mở rộng quy mô và từng bước nâng cao chất lượng. Hằng năm có gần 500 giải thể thao cấp xã phường và khoảng 100 giải cấp thành phố, ngành, Trung ương được tổ chức thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân tham gia. Bên cạnh sự phát triển của phong trào TDTT quần chúng, thể thao thành tích cao của thành phố đã đạt được những kết quả đáng khích lệ trên đấu trường khu vực và quốc tế; bảng thành tích của thể thao thành phố Huế được điểm thêm nhiều huy chương quốc tế, điển hình là ở bộ môn karatedo, cờ vua, điền kinh...
Thể thao thành tích cao của thành phố Huế từng bước được khẳng định tại các sân chơi trong nước, quốc tế. Điển hình, năm 2022 tại Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ IX, các vận động viên Huế đã tạo tiếng vang khi đoạt thành tích xuất sắc: 39 huy chương các loại (11 HCV, 13 HCB,
15 HCĐ; tại SEA Games 32 năm 2023 Huế có 3 VĐV xuất sắc là: Nguyễn Thị Mỹ Hạnh đoạt 1 HCV môn Vật tự do hạng 62kg nữ; VĐV Nguyễn Thị Mỹ Trang đoạt 1 HCV môn Vật tự do hạng 57kg nữ và VĐV Lê Quốc Nhật Nam cùng đội tuyển U23 Việt Nam đoạt HCĐ môn Bóng đá nam. Nhiều hoạt động thể thao phong trào được tổ chức thành công, thu hút đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia, tiêu biểu như: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe cộng đồng; Giải việt dã truyền thống tỉnh (nay là thành phố) lần thứ 32 năm 2024 thu hút 2000 người tham gia; giải đua ghe truyền thống thành phố Huế với hơn 400 VĐV tranh tài; Giải chạy VnExpress Marathon Imperial Huế 2024… Các giải thi đấu thể thao được tổ chức gắn với các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị-văn hóa của thành phố và đất nước, các kỳ Festival Huế và Fetival nghề truyền thống Huế diễn ra sôi nổi trên địa bàn.
Công tác xã hội hóa TDTT, huy động các nguồn lực xã hội để đầu tư cho phong trào TDTT ngày càng được chú trọng và phát triển mạnh. Các đoàn thể thao, câu lạc bộ ở các xã, phường đang được củng cố, kiện toàn theo hướng chuyên nghiệp, hoạt động trong điều kiện thực tiễn ở từng địa phương, phù hợp với xu hướng phát triển chung của nền thể thao thành phố.
Thể thao thành tích cao có bước đột phá mạnh mẽ, trong đó tập trung đầu tư trọng điểm phát triển các môn có tiềm năng và thế mạnh của thành phố, các môn thể thao cơ bản trong Thế vận hội (Olympic), Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD), Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games), Đại hội Thể thao toàn quốc, các giải trẻ quốc tế, khu vực và trong nước, phấn đấu đưa thể thao Huế là một trong những thành phố nằm trong tốp 5 của khu vực miền Trung. UBND thành phố Huế đã ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về việc tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026. Đồng thời, nhằm động viên đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia tập luyện TDTT hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước góp phần nâng cao sức khỏe để phục vụ học tập, lao động, sản xuất và chiến đấu, với phương châm: “Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân cấp thành phố được tổ chức ngày 22/3/2026 tại Nghinh Lương Đình (đường Lê Duẩn, phường Phú Xuân).

Bên cạnh đó, tùy theo điều kiện thực tiễn của các địa phương mà có thể linh động tổ chức vào những ngày trong tháng 3/2026 tại các xã, phường, tổ dân phố cho đến các địa điểm công cộng trên địa bàn, miễn là thuận tiện cho công tác tập trung đông người dân tham gia. Trong khuôn khổ Tháng hoạt động TDTT, thành phố đã tổ chức các giải thể thao phong trào, hội thao, hội diễn và các hoạt động thể dục buổi sáng thu hút đông đảo người dân Huế, cán bộ, chiến sĩ tham gia như: Giải Bi sắt Đại hội TDTT lần thứ X (7-8/3/2026) tại số 1 Hà Huy Tập; Giải Võ cổ truyền thanh thiếu nhi mở rộng lần II - 2026 với hơn 355 võ sinh, 25 CLB tham dự, kỷ niệm 51 năm ngày giải phóng Huế; Giải Bóng đá truyền thống học sinh THPT thành phố Huế lần VI - năm 2026 cùng hàng loạt hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên và Tuần lễ Văn hóa - Thể thao thanh thiếu nhi diễn ra xuyên suốt tháng 3/2026... Các hoạt động này góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn của dân tộc.
UBND thành phố Huế đã chỉ đạo các ban ngành hữu quan phối hợp, rà soát cơ sở vật chất, lập kế hoạch chi tiết để các hoạt động nêu trên diễn ra xuyên suốt, trang trọng và mang lại hiệu quả thiết thực. Điển hình, ngày 20/7/2026, tại Sân vận động Tự do, Ban Tổ chức Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ X năm 2026 đã tổ chức khai mạc môn bóng đá nam, mở đầu cho những ngày tranh tài sôi nổi của giải đấu. Giải bóng đá nam năm nay quy tụ 15 đội bóng đến từ 15 xã, phường trên địa bàn thành phố Huế. Đây là một trong những môn thi đấu được đông đảo người dân và người hâm mộ thể thao chờ đợi quan tâm, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT, nâng cao sức khỏe và tăng cường tinh thần đoàn kết giữa các địa phương trên địa bàn thành phố Huế. Trận đấu diễn ra sôi nổi với nhiều pha bóng hấp dẫn, thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm, cống hiến của các cầu thủ, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho toàn dân, giải diễn ra từ ngày 20/7 - 04/8/2026 tại Sân vận động Tự do Huế. Tiếp đến là ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng “Huế Sports Festival” lần thứ IV năm 2026, diễn ra từ ngày 15/7/2026 đến ngày 30/8/2026, “Huế Sports Festival” lần thứ 4 với 19 hoạt động được tổ chức cùng với chuỗi các hoạt động sôi nổi của Lễ hội mùa Thu “Huế vào thu”. Ngày hội Thể thao vì sức khỏe cộng đồng lần thứ 4 tiếp tục khẳng định bước đi vững chắc, sự phát triển mạnh mẽ của phong trào TDTT trên vùng đất cố đô. Sự kiện được tổ chức nhằm tiếp tục hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần duy trì, nâng cao sức khỏe nhân dân, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa thể thao truyền thống của địa phương. Đồng thời, Ngày hội là nhịp cầu giao lưu, kết nối, tạo không gian văn hóa tinh thần lành mạnh, nâng cao tình đoàn kết giữa Huế với các tỉnh, thành phố bạn, khuyến khích sự đồng hành của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và qua đó nhằm thúc đẩy kích cầu du lịch trên địa bàn. Các hoạt động trong chương trình dự kiến thu hút hơn 15.000 lượt vận động viên trong và ngoài nước, thân nhân gia đình tham gia thi đấu và cổ vũ.
Ngày 26/7/2026, Ngày hội thể thao vì sức khoẻ cộng đồng lần thứ 4 năm 2026 tiếp tục được diễn ra sôi động với giải Yoga thành phố Huế mở rộng lần thứ II, do Câu lạc bộ Linh Kha Yoga tổ chức, tại sảnh Hoàng Mai, Trung tâm Thương mại AEON MALL Huế. Giải Yoga thành phố Huế mở rộng được tổ chức ngay sau hoạt động Ngày quốc tế Yoga 2026 (tại Quảng trường trước Trường THPT chuyên Quốc Học - Huế); Giải lần này có sự tham gia của 12 đội thi đến từ thành phố Huế và Quảng Trị (nay là tỉnh Quảng Bình); thu hút hơn 300 VĐV, trong đó có 100 VĐV tham gia thi đấu và hơn 200 VĐV tham gia biểu diễn. Sự kiện đã mang đến một không gian giao lưu thể thao sôi động cho Huế, là nơi các vận động viên và câu lạc bộ Yoga cùng nhau thể hiện niềm đam mê, phô diễn những kỹ thuật điêu luyện, tinh tế, đã để lại nhiều ấn tượng cho công chúng và du khách, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện TDTT, lan tỏa tinh thần sống xanh, sống khỏe và năng lượng tích cực đến với người dân cố đô cũng như du khách gần xa. Cũng trong ngày 26/7/2026, tại Trung tâm Thương mại AEON Mall Huế, Giải đua xe thăng bằng “Hue Sports Festival 2026” đã chính thức diễn ra trong không khí sôi động, cuồng nhiệt, thu hút đông đảo vận động viên nhí và phụ huynh trên toàn quốc tham dự và cổ vũ. Đây là một trong những hoạt động thể thao nổi bật nằm trong khuôn khổ ngày hội thể thao vì sức khỏe cộng đồng “Hue Sports Festival” lần thứ 4 năm 2026 do UBND thành phố Huế ban hành kế hoạch tổ chức, giải đấu do Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Wind Sports phối hợp thực hiện. Giải đấu năm nay ghi nhận quy mô ấn tượng với tổng cộng 192 vận động viên nhí tham gia tranh tài. Sự kiện đã thu hút 33 câu lạc bộ xe thăng bằng trên toàn quốc tụ hội về cố đô Huế. Đáng chú ý, giải quy tụ các vận động viên nhỏ tuổi đến từ rất nhiều tỉnh, thành phố năng động: trong đó đông đảo nhất là đoàn Đà Nẵng (49 VĐV), Hà Nội (27 VĐV), Đồng Nai (16 VĐV), TP Hồ Chí Minh (15 VĐV), Ninh Bình (14 VĐV), cùng các đoàn Nghệ An, Đắk Lắk, Quảng Trị, Quảng Ninh, Quảng Ngãi, TP. Huế, Tuyên Quang, Hưng Yên, Lâm Đồng, Thái Nguyên, Thanh Hóa...

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Kết luận số 70-KL/TW, ngày 31/1/2024 của Bộ Chính trị về phát triển thể dục, thể thao trong giai đoạn mới, ông Bùi Thanh Dũng – Phó Giám đốc Sở VHTT, cho biết: Mục tiêu của thành phố Huế là đến năm 2030, TDTT cơ bản phát triển đồng đều giữa các đối tượng, rộng khắp giữa các địa phương, vùng miền, góp phần nâng cao sức khỏe và tuổi thọ người dân, vì sự nghiệp dân cường, nước thịnh. Đến năm 2030, số người tập luyện TDTT thường xuyên trên tổng số dân số đạt trên 50%; số gia đình thể thao đạt trên 40% tổng số hộ gia đình. Trong giai đoạn tới, thành phố Huế sẽ tập trung đầu tư, xây dựng các thiết chế thể dục, thể thao ở cấp cơ sở (xã, phường) và đẩy mạnh phát triển giáo dục thể chất và thể thao trong nhà trường. Hướng đến tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 100%; tỷ lệ học sinh tham gia tập luyện TDTT ngoại khoá thường xuyên ở cấp Tiểu học đạt trên 80%, THCS đạt trên 90% và THPT đạt trên 95%. Ngoài ra, thành phố Huế cũng sẽ tập trung phát triển TDTT trong lực lượng vũ trang, cán bộ chiến sĩ, phấn đấu đưa tỷ lệ cán bộ, chiến sĩ đạt tiêu chuẩn rèn luyện thể lực đạt trên 95%.
Ông Lê Minh Nhân - Giám đốc Sở VHTT thành phố Huế cho biết: “Thành phố tập trung tổ chức Hue Sports Festival và Đại hội TDTT thành phố Huế lần thứ X, chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026, đồng thời Huế là địa điểm đăng cai nhiều giải thể thao cấp quốc gia và thành phố như Giải Vô địch Thể dục dưỡng sinh quốc gia, Giải Bóng rổ vô địch U18 quốc gia… cùng nhiều giải đấu ở các môn bóng chuyền, futsal, karate, taekwondo, điền kinh, đua ghe truyền thống và các môn thể thao khác. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao của toàn ngành, các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc sẽ phối hợp chủ động, sáng tạo, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2026; góp phần xây dựng nền văn hóa Huế tiên tiến, đậm đà bản sắc, phát triển thể thao thành tích cao và thể thao quần chúng, từng bước khẳng định vai trò của văn hóa và thể thao trong sự phát triển bền vững của thành phố, xứng đáng với vị thế là thành phố trực thuộc Trung ương và đô thị di sản đặc sắc của Việt Nam.
Bài và ảnh: VÕ VĂN DẦN
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026