
Những ngày tháng 7, khi cả dân tộc Việt Nam đang dành tất cả sự tri ân và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc thì đối với những người lính Đội quy tập 192, hành trình đi tìm đồng đội và trả lại tên cho các liệt sĩ vẫn đang được tranh thủ từng ngày, từng giờ.
Thượng tá Ngô Trí Hùng – Đội trưởng Đội quy tập 192 cho biết: “Ngay sau khi hoàn thành việc tìm kiếm, cất bốc và quy tập hài cốt các liệt sĩ và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên chiến trường Lào về nước trong mùa khô 2025 – 2026, Đội 192 được Bộ CHQS thành phố Huế giao nhiệm vụ tập trung vào Chiến dịch 500 ngày đêm, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin. Xác định đây là nhiệm vụ thiêng liêng, cao cả nên 100% cán bộ, nhân viên Đội đã nhanh chóng bắt tay vào nhiệm vụ mới”.
Cũng theo thông tin từ Đội trưởng Đội 192 thì để hoàn thành sứ mệnh, đơn vị được Bộ CHQS thành phố Huế tăng cường thêm 9 người và được giao nhiệm vụ là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong thực hiện chiến dịch. Trước những khó khăn thách thức từ việc tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trên địa bàn cả nước cũng như yêu cầu chi viện cho các địa phương để tham gia lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với 42 nghĩa trang trong toàn thành phố, Đội đã chia đơn vị thành 3 bộ phận để thực hiện nhiệm vụ gồm: Bộ phận trực tiếp đi khảo sát, nắm thông tin - tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ phận thứ 2 là cùng với các địa phương tham gia việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ cho việc giám định ADN tại các nghĩa trang liệt sĩ và bộ phận còn lại lực lượng dự bị cơ động và trông coi doanh trại. Bộ phận này là kênh kết nối thông tin của các nhân chứng, đồng thời sẵn sàng hỗ trợ các nhiệm vụ đột xuất.
Thiếu tá Nguyễn Phi Cảnh – nhân viên quy tập Đội 192 cho biết: Bản thân anh cùng với 5 cán bộ của Đội được giao nhiệm vụ phối hợp cùng với các lực lượng chuyên trách tại phường An Cựu để tham gia lấy mẫu sinh phẩm hài cốt các liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế. Đây là nghĩa trang có số lượng lớn với 1.456 phần mộ cần được lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ cho việc giám định ADN, do đó mặc dù khối lượng công việc rất lớn, điều kiện thời tiết nắng nóng khắc nghiệt song anh em chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng, một sứ mệnh thiêng liêng, cao cả đối để thế hệ hôm này bày tỏ sự tri ân và lòng biết ơn đối với các liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì độc lập dân tập nên chúng tôi tranh thủ từng ngày, từng giờ để bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Với quyết tâm chính trị cao nhất và tinh thần còn một nguồn thông tin cũng phải tìm bằng được để sớm đưa các liệt sĩ được trở về quê hương, đặc biệt là đẩy mạnh thực hiện hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm, đến nay, các cán bộ, nhân viên Đội đã tổ chức khai quật hàng ngàn phần mộ liệt sĩ chưa có thông tin tại các nghĩa trang để lấy mẫu sinh phẩm phục vụ cho việc giám định ADN mong sớm trả lại tên tuổi cho các liệt sĩ. Ngoài ra, Đội đã tổ chức tiếp nhận 6 thông tin mộ liệt sĩ tập thể và 18 thông tin về các mộ lẻ trên địa bàn, các thông tin vẫn đang tiếp tục được xác minh một cách chặt chẽ, chu đáo.
Đại tá Lê Văn Lĩnh – Chủ nhiệm chính trị Bộ CHQS thành phố Huế cho biết: “Để thực hiện hiệu quả “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và các định danh tính hài cốt liệt sĩ”, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, chúng tôi đã đạt được những kết quả tích cực. Trong thời gian tới, nhiệm vụ của Lực lượng vũ trang thành phố nói chung và Đội 192 nói riêng sẽ còn rất khó khăn. Mặc dù vậy, tin tưởng rằng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ trong toàn lực lượng vũ trang, “chiến dịch 500 ngày đêm về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” sẽ đạt kết quả tốt và hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đặt ra”.
Bài và ảnh: XUÂN TRƯỜNG - QUANG ĐẠO
Nguồn: Tạp chí VHNT số 652, tháng 8/2026