Chiều 7/4, Quốc hội khóa XVI tiến hành bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031. Với 496/496 (100%) đại biểu có mặt tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu đồng chí Nguyễn Văn Quảng tiếp tục giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Chiều 21/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Chánh Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia Lê Quang Mạnh đã công bố Nghị quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia về Công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Theo thông tin từ Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ 00 phút, tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu là 71.392.498/76.609.388 cử tri (đạt tỷ lệ 93,19%).
Ngày 15/3, đúng 7 giờ sáng, ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 chính thức bắt đầu. Có gần 79 triệu cử tri cả nước sẽ tham gia bỏ phiếu tại 72.195 khu vực bỏ phiếu. Theo báo cáo của 34 tỉnh, thành phố, danh sách cử tri đã được niêm yết công khai.
Sáng 15/3, cùng với cử tri cả nước, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự khai mạc và tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại khu vực bầu cử số 2, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Những ngày này, khắp các tuyến đường ở TP.HCM rực rỡ sắc đỏ của cờ Tổ quốc, băng rôn và khẩu hiệu cổ động chào mừng bầu cử. Không khí tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 đang lan tỏa sôi nổi, tạo nên bức tranh sinh động hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Thủ đô Hà Nội là địa phương có quy mô tổ chức bầu cử lớn nhất cả nước với hơn 6 triệu cử tri, 4.097 khu vực bỏ phiếu tại 126 đơn vị hành chính cấp xã. Đến nay, thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sẵn sàng cho Ngày hội lớn của toàn dân.
Ngày 3/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân; là đợt sinh hoạt chính trị- pháp lý sâu rộng trong toàn xã hội. Đến nay, công tác chuẩn bị và tiến hành bầu cử đã bước vào giai đoạn cao điểm, có ý nghĩa quyết định đối với thành công chung của cuộc bầu cử .
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 không chỉ là một sự kiện chính trị - pháp lý theo chu kỳ, mà là thời khắc để Nhân dân một lần nữa trực tiếp gửi gắm niềm tin, lựa chọn người đại diện và khẳng định quyền làm chủ của mình.
Mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ là lựa chọn một cá nhân cụ thể, mà còn là lựa chọn chất lượng của cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất cùng chất lượng thể chế và khả năng bứt phá của đất nước trong 5 năm tới. Thành công của cuộc bầu cử chính là nền tảng để xây dựng Quốc hội khóa XVI thực sự đổi mới, chuyên nghiệp, hành động và đủ tầm dẫn dắt tiến trình cải cách thể chế, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới. Đó là khẳng định của đồng chí Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khi trao đổi với báo chí.