
Theo Hội đồng Bầu cử quốc gia, tổng số đại biểu Quốc hội khóa được bầu là 500 đại biểu với 864 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử cho một đại biểu được bầu, trong đó có bốn người tự ứng cử. Cơ cấu ứng cử viên cơ bản bảo đảm định hướng về đại diện xã hội, cụ thể là phụ nữ 45,37%, dưới 40 tuổi 21,64%, người dân tộc thiểu số 21,76%, người ngoài đảng 7,41%, đại biểu tái cử là 27,31%.

Đối với đại biểu HĐND cấp tỉnh, tổng số đại biểu được bầu là 2.552 đại biểu với 4.217 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,65 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đối với HĐND cấp xã, tổng số đại biểu được bầu là 72.611 đại biểu với 120.873 người ứng cử, đạt tỉ lệ 1,66 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Các số liệu này cho thấy danh sách chính thức những người ứng cử đều bảo đảm số dư theo quy định của luật. Đồng thời đã chú trọng cơ cấu hợp lý giữa đại biểu nữ, đại biểu trẻ và đại biểu người dân tộc thiểu số.

Sự lựa chọn của cử tri hoàn toàn quyết định người ứng cử nào trở thành đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp, nhân tố quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử, góp phần quan trọng vào việc kiến tạo hành lang pháp lý, cải thiện hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy phát triển mọi mặt kinh tế, xã hội; bảo đảm: quốc phòng, an ninh, sinh xã hội cũng như bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân; thực thi đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ vì hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đóng góp rất lớn vào việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu mà Đảng ta đã đề ra.

Theo quy định, việc bỏ phiếu được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.
Lúc 9 giờ 15 phút sáng 15/3/2026, báo cáo nhanh về kết quả bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc Hội đồng Bầu cử quốc gia cho biết, ngay từ sáng sớm, cử tri trên cả nước đã phấn khởi, hào hứng tham gia bầu cử. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đến thời điểm này có tiến triển rất tích cực. Tại nhiều điểm bỏ phiếu, số lượng cử tri đi bầu rất đông ngay từ những giờ đầu, trong đó nổi bật là sự tham gia tích cực và gương mẫu của nhiều cử tri cao tuổi. Điển hình như tại điểm số 2, khu vực bỏ phiếu số 12, xã Trung Thành, thành phố Hải Phòng, cụ Lê Thị Nhật là cử tri 102 tuổi đã trực tiếp đi bỏ phiếu. Cùng với đó, các thanh niên, công nhân, người lao động và đồng bào dân tộc thiểu số cũng tham gia với tinh thần trách nhiệm rất cao.

Bà Tạ Thị Yên cho biết, tại một số địa phương, tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt khá cao, đặc biệt tại Đặc khu Bạch Long Vĩ (TP Hải Phòng) đạt 100% cử tri tham gia bầu cử.
Thông tin về số liệu tiến độ cử tri đi bầu cử vào lúc 11 giờ 20 ngày 15/3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết: thời điểm hiện tại, đã có tới 31/34 tỉnh đạt trên 50% cử tri đi bầu cử, 3 tỉnh còn lại cũng đạt gần 50% số lượng cử tri tham gia bỏ phiếu. Đến thời điểm này tỉnh Hà Tĩnh đang đứng đầu với con số là 91,64% tỷ lệ cử tri đi bầu.

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, việc ứng dụng công nghệ thông tin gắn với tiến trình chuyển đổi số quốc gia trong công tác bầu cử đã cho thấy sự vận hành thông suốt từ cấp cơ sở. Nhờ đó, các địa phương cập nhật và gửi thông tin về trung tâm một cách kịp thời, giúp việc theo dõi tiến độ diễn ra thuận lợi và hiệu quả.
“Đến thời điểm này, theo ghi nhận từ các địa phương trên cả nước, không khí bầu cử diễn ra nghiêm túc, sôi nổi và chưa phát sinh vấn đề nào cần báo cáo xin ý kiến Hội đồng Bầu cử quốc gia” – Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.


Theo số liệu Hội đồng Bầu cử quốc gia cung cấp, tính đến 14 giờ 15 phút ngày 15/3, đã có 61.760.000 cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 80,63% tổng số cử tri trong danh sách đi bầu. Đáng chú ý, có 380 xã, phường trên cả nước đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%. Nhiều địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là 9 tỉnh miền núi phía bắc gồm Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, cùng một số địa phương như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Nghệ An đạt trên 90%.Đặc biệt ở các khu vực lực lượng vũ trang và một số địa bàn vùng cao. Điều này cho thấy sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm rất cao của cử tri đối với quyền và nghĩa vụ công dân của mình.