
Tại hội nghị, Bảo tàng Hà Nội giới thiệu hệ thống trưng bày hiện đại, không gian kiến trúc độc đáo cùng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, góp phần nâng cao sức hấp dẫn. Đồng thời, đây cũng là dịp để doanh nghiệp lữ hành khảo sát, trao đổi và đề xuất phương án đưa Bảo tàng thành điểm đến trọng tâm trong các chương trình du lịch, đặc biệt là tour văn hóa, giáo dục và trải nghiệm.

Phát biểu tại Hội nghị, Giám đốc Bảo tàng Hà Hội Nguyễn Tiến Đà vui mừng cho biết: Ngày 30/3/2026 vừa qua UBND thành phố Hà Nội đã ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm đến du lịch của Thủ đô, đây có thể nói là một dấu mốc rất quan trọng trọng sự nghiệp của các thế hệ làm công tác bảo tàng Hà Nội nói riêng và công tác di sản của Thủ đô nói chung, để chúng tôi có thêm động lực trong hành trình giữ gìn và lan tỏa giá trị di sản, văn hóa Thăng Long - Hà Nội đến với công chúng trong nước và quốc tế.
Trong không gian trưng bày, Bảo tàng giới thiệu hơn 7.000 tư liệu, tài liệu, hiện vật, 6 nhóm bảo vật quốc gia, được phân chia thành 7 chủ đề, 35 tiểu chủ đề, phản ánh tiến trình lịch sử, văn hóa Thăng Long - Hà Nội từ quá khứ đến hiện tại và hướng tới tương lai. Mỗi hiện vật tại Bảo tàng gắn liền với một câu chuyện đưa mỗi chúng chúng ta chạm vào miền ký ức khác nhau về Thăng Long - Hà Nội.
Ông Nguyễn Tiến Đà khẳng định, trong những năm qua, Bảo tàng Hà Nội không ngừng nỗ lực đổi mới, từ việc xây dựng các trưng bày chuyên đề, hoàn thiện hệ thống trưng bày thường xuyên đến triển khai chương trình giáo dục trải nghiệm dành cho học sinh, sinh viên, từng bước ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao tính tương tác với công chúng.
Tuy nhiên, ông Nguyễn Tiến Đà cũng cho biết, để đạt được là một điểm đến du lịch đã rất khó khăn, nhưng để giữ được danh hiệu, hay nói đúng hơn để Bảo tàng Hà Nội là một điểm sáng về văn hóa Thủ đô thì đòi hỏi Bảo tàng phải nỗ lực rất nhiều. Trong thời gian tới, Bảo tàng Hà Nội tập trung vào một số định hướng: lấy công chúng làm trung tâm, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái dữ liệu và truyền thông di sản; tăng cường liên kết, hình thành các sản phẩm du lịch - giáo dục, trải nghiệm đặc trưng, mở rộng hợp tác, tiếp nhận, nghiên cứu và phát huy giá trị các hiện vật hiến tặng; nâng cao nguồn nhân lực cán bộ, viên chức bảo tàng phục vụ tốt cho công việc.
Ông cũng mong muốn Bảo tàng không chỉ là nơi “lưu giữ quá khứ", mà sẽ trở thành một không gian sáng tạo văn hóa, nơi kết nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa di sản và đời sống hôm nay. Đồng thời, nhận được sự tham gia đồng hành từ các nhà khoa học, chuyên gia và nhà trường đặc biệt từ phía các Công ty Lữ hành, cơ quan truyền thông.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu nhấn mạnh, việc công nhận Bảo tàng Hà Nội là điểm du lịch không chỉ góp phần làm phong phú thêm hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa của Thành phố mà còn tạo điều kiện thuận lợi để kết nối với các tour, tuyến du lịch, nâng cao trải nghiệm cho du khách, góp phần xây dựng hình ảnh Thủ đô Hà Nội ngày càng hấp dẫn, chuyên nghiệp và hiện đại. Danh hiệu “Điểm du lịch” là điểm khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, với yêu cầu cao hơn, trách nghiệm lớn hơn.
Ông Trần Trung Hiếu cũng đề nghị Bảo tàng Hà Nội cần tập trung hiện thực hóa các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao chất lượng trưng bày, hoàn thiện hệ thống thuyết minh, đa dạng hóa sản phẩm trải nghiệm, đặc biệt chú trọng ứng dụng công nghệ số và nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch; tăng cường liên kết với các doanh nghiệp lữ hành để xây dựng các chương trình, tour tuyến chuyên đề, đưa Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm dừng chân quan trọng trong hành trình khám phá Thủ đô; tiếp tục nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ, nhân viên; xây dựng môi trường du lịch văn minh, chuyên nghiệp, thân thiện và an toàn.
Phó Giám đốc Trần Trung Hiếu khẳng định, Sở Du lịch Hà Nội sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ công tác xúc tiến quảng bá, kết nối với các doanh nghiệp lữ hành trên địa bàn, đào tạo nguồn nhân lực và phát triển sản phẩm, góp phần đưa Bảo tàng Hà Nội trở thành điểm đến tiêu biểu của du lịch Thủ đô.

Trong khuôn khổ Chương trình Xúc tiến du lịch năm 2026, Bảo tàng Hà Nội tổ chức trao tặng thẻ VIP tham quan miễn phí nhằm tôn vinh các cá nhân, tổ chức có nhiều đóng góp trong công tác nghiên cứu, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Thủ đô. Đồng thời, tổ chức lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bảo tàng Hà Nội và các trường đại học gồm: Trường Đại học Thủ đô Hà Nội; Trường Đại học Văn hóa Hà Nội; Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Trường Khoa học liên ngành và nghệ thuật; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội).
