
Tiếp nối thành công của triển lãm lần thứ nhất tại TP.HCM (tổ chức vào 5/2025), triển lãm lần này quy tụ 25 nữ họa sĩ đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ, với 38 tác phẩm nghệ thuật. Bên cạnh 11 họa sĩ Việt Nam, sự kiện có sự tham gia của các nghệ sĩ đến từ Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia và Indonesia.
Với chủ đề “Phụ nữ vẽ phụ nữ”, triển lãm mang đến những góc nhìn đa chiều, tinh tế về phái đẹp. Không chỉ dừng lại ở hình thể, các tác phẩm còn khai thác chiều sâu nội tâm, cảm xúc và trải nghiệm của người phụ nữ trong nhiều vai trò khác nhau: người mẹ, người con, người nghệ sĩ, cũng như biểu đạt những khát vọng về tự do, sức mạnh và bản sắc cá nhân. Đồng thời, triển lãm cũng góp phần tôn vinh vai trò và tiếng nói của nữ nghệ sĩ trong đời sống nghệ thuật, tạo nên một không gian thưởng lãm giàu cảm xúc, nơi công chúng có thể tiếp cận những cách nhìn mới mẻ, chân thực và đầy nhân văn về phụ nữ.

Sự kiện cũng là dịp để các nữ nghệ sĩ trong nước và quốc tế giao lưu, chia sẻ, đồng thời khẳng định vai trò, vị thế của nữ giới trong đời sống nghệ thuật.
Đại diện nhóm “Phụ nữ vẽ phụ nữ”, họa sĩ Tào Hương chia sẻ tại lễ khai mạc: “Triển lãm không chỉ là một sự kiện nghệ thuật, mà còn là hành trình khám phá và tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ qua chính góc nhìn của phụ nữ. Khi người sáng tác và đối tượng cùng là phái nữ, sẽ hình thành một sự kết nối đặc biệt - nơi những cảm xúc, trải nghiệm được thấu hiểu và thể hiện một cách sâu sắc, tinh tế. Chúng tôi không chỉ vẽ về hình thể, mà còn vẽ về tâm hồn, về những câu chuyện rất riêng của phụ nữ. Hy vọng rằng, mỗi tác phẩm trong triển lãm sẽ mang đến cho người xem những rung cảm chân thành và những suy ngẫm ý nghĩa”.


Triển lãm diễn ra đến 19/4/2026 tại Tiền Đường, nhà Thái Học, Di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám (số 58, phố Quốc Tử Giám, Hà Nội).