Việc được các liên đoàn thể thao khu vực và châu lục liên tục tín nhiệm trao quyền đăng cai cho thấy uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên bản đồ thể thao quốc tế. Ðây cũng là kết quả của quá trình đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực, kinh nghiệm điều hành và sự phối hợp hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, địa phương, liên đoàn thể thao cùng các đơn vị tổ chức.

Ninh Bình ghi dấu ấn với Giải vô địch Karate Ðông Nam Á
Một trong những điểm nhấn nổi bật của năm là Giải vô địch Karate Ðông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 9 đến 12/7 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Ninh Bình. Ðây là lần thứ ba Việt Nam đăng cai giải đấu sau các năm 2014 và 2018. Nhà thi đấu Ninh Bình - nơi từng tổ chức thành công môn Karate tại SEA Games 31 - tiếp tục được lựa chọn nhờ đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế về chuyên môn và cơ sở vật chất.
Giải đấu quy tụ gần 700 đại biểu, quan chức, trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên đến từ 11 quốc gia Ðông Nam Á. Riêng hệ vô địch có 391 võ sĩ tranh tài ở các nội dung kata (biểu diễn) và kumite (đối kháng), bên cạnh các nội dung dành cho lứa tuổi thiếu niên, trẻ và U21.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng và điều hành chuyên nghiệp, Giải vô địch Karate Ðông Nam Á 2026 đã diễn ra thành công trên mọi phương diện. Từ công tác chuyên môn, hậu cần, an ninh, y tế, giao thông đến truyền thông và phục vụ các đoàn đều được triển khai đồng bộ, đáp ứng các tiêu chuẩn của Liên đoàn Karate châu Á và Ðông Nam Á. Công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam nhận được nhiều lời khen từ các đoàn quốc tế, góp phần khẳng định uy tín và năng lực tổ chức các sự kiện thể thao quốc tế của Việt Nam.
Tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Liên đoàn Karate châu Á Rashid Abdulmajid Ibarhim Mohammed Al Ali đã đánh giá cao sự chuẩn bị của chủ nhà Việt Nam và khẳng định giải đấu không chỉ là nơi tranh tài mà còn là diễn đàn quan trọng để nâng cao trình độ Karate khu vực, đồng thời lan tỏa các giá trị của tinh thần đoàn kết, tôn trọng và hữu nghị.
Không chỉ thành công về công tác tổ chức, đoàn chủ nhà Việt Nam còn thi đấu xuất sắc để giành ngôi Nhất toàn đoàn với 29 Huy chương Vàng, 31 Huy chương Bạc và 32 Huy chương Ðồng, vượt qua Indonesia và Malaysia.
Các võ sĩ Việt Nam thể hiện sự áp đảo ở nhiều nội dung, đặc biệt giành trọn 4 Huy chương Vàng đồng đội trong ngày thi đấu cuối cùng. Những gương mặt nổi bật như Nguyễn Ngọc Trâm, Hoàng Thị Mỹ Tâm hay Nguyễn Thị Diệu Ly tiếp tục khẳng định vị thế của Karate Việt Nam trên đấu trường khu vực.
Thành công của giải đấu cũng góp phần quảng bá hình ảnh Ninh Bình - vùng đất giàu bản sắc văn hóa và danh thắng thiên nhiên - đến hàng nghìn đại biểu, vận động viên và du khách quốc tế.

Khiêu vũ thể thao châu Á nâng tầm vị thế Việt Nam
Cùng thời điểm, TP HCM đăng cai Giải vô địch Khiêu vũ thể thao châu Á 2026. Ðây được đánh giá là một trong những giải Khiêu vũ thể thao có quy mô lớn nhất từng tổ chức tại Việt Nam với sự tham gia của các đoàn đến từ 32 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải quy tụ hàng nghìn vận động viên, huấn luyện viên, trọng tài và chuyên gia quốc tế.
Chương trình thi đấu gồm 52 nội dung thuộc hệ thống Liên đoàn Khiêu vũ thể thao Thế giới (WDSF), trong đó có 35 nội dung vô địch châu Á cùng nhiều nội dung tính điểm xếp hạng thế giới.
Bên cạnh dấu ấn về công tác tổ chức, đội tuyển Khiêu vũ thể thao Việt Nam cũng tạo nên thành công về mặt chuyên môn khi xuất sắc giành ngôi Nhất toàn đoàn với 21 Huy chương Vàng, 9 Huy chương Bạc và 14 Huy chương Ðồng. Nhiều cặp vận động viên giàu kinh nghiệm như Phan Hiển - Thu Hương, Anh Minh - Trường Xuân cùng các tài năng trẻ Hoàng Ngọc, Lê Mai Thư, Nguyễn An Nhiên đã thi đấu nổi bật, khẳng định chất lượng đào tạo và sự phát triển mạnh mẽ của Khiêu vũ thể thao Việt Nam. Thành tích này càng tô đậm dấu ấn của nước chủ nhà, khi Việt Nam không chỉ tổ chức thành công một giải đấu tầm cỡ châu lục mà còn khẳng định vị thế hàng đầu của mình trên đấu trường khu vực và châu Á.
Ðồng Nai tiếp tục nối dài chuỗi sự kiện quốc tế
Ngay sau thành công của hai giải đấu lớn trước đó, thể thao Việt Nam tiếp tục guồng quay sôi động khi chính thức đăng cai Giải vô địch Pencak Silat châu Á lần thứ 10 năm 2026. Sự kiện diễn ra từ ngày 15 đến 23/7 tại tỉnh Ðồng Nai, quy tụ những võ sĩ xuất sắc nhất châu lục tranh tài.
Giải vô địch châu Á 2026 lập quy tụ gần 300 vận động viên đến từ 10 quốc gia và vùng lãnh thổ có phong trào võ thuật phát triển mạnh, bao gồm: Ấn Ðộ, Indonesia, Kazakhstan, Malaysia, Philippines, Singapore, Ðài Loan (Trung Quốc), Thái Lan, Uzbekistan và chủ nhà Việt Nam.
Việc Liên đoàn Pencak Silat châu Á (PERSILAT) tiếp tục trao quyền đăng cai giải đấu cho Việt Nam - ngay sau thành công vang dội của kỳ giải năm 2025 tại Hà Tĩnh - là minh chứng rõ nét khẳng định uy tín và năng lực tổ chức sự kiện thể thao quốc tế chuyên nghiệp của nước chủ nhà. Ðến với giải đấu năm nay, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về chuyên môn của các đoàn, đơn vị đăng cai Ðồng Nai cũng đã hoàn thiện đồng bộ hạ tầng cơ sở vật chất, công tác lưu trú, giao thông, y tế và lên kế hoạch quảng bá văn hóa, du lịch, sẵn sàng mang đến hình ảnh một Việt Nam an toàn, hiện đại và mến khách.

Giải năm nay sẽ chia làm hai nội dung lớn: Ðối kháng (Tanding) và Biểu diễn (Seni). Trong đó ở nội dung đối kháng, các VÐV tranh tài ở 24 hạng cân thi đấu bao gồm 13 hạng cân của nam (từ dưới 45kg đến trên 110kg) và 11 hạng cân của nữ (từ dưới 45kg đến trên 100kg). Ðáng chú ý, Ban Tổ chức sẽ đưa vào chương trình 2 hạng cân mở rộng (Open) dành cho cả nam và nữ nhằm tăng tính hấp dẫn và cọ xát. Cùng với đó ở nội dung biểu diễn, các võ sĩ sẽ phô diễn tinh hoa võ thuật qua các bài thi cá nhân, đôi, đồng đội và nội dung cá nhân sáng tạo áp dụng cho cả nam và nữ.
Bước vào chiến dịch châu lục năm nay trên sân nhà, đội tuyển Pencak Silat Việt Nam đã triệu tập và đăng ký những võ sĩ ưu tú nhất với mục tiêu bảo vệ thành công ngôi Nhất toàn đoàn. Niềm hy vọng vàng của người hâm mộ nước nhà tiếp tục được đặt lên vai các tuyển thủ kỳ cựu và giàu bản lĩnh như Trần Thị Kim Loan, Nguyễn Chính Nghĩa, Nguyễn Minh Triết hay Cao Văn Quý.
Giải đấu lần này được kỳ vọng sẽ là bệ phóng hoàn hảo để các chiến binh kiên cường của đội tuyển Việt Nam khẳng định vị thế thống trị, đồng thời đánh giá toàn diện năng lực trước các đối thủ lớn như Indonesia hay Malaysia.
Khẳng định vị thế trung tâm tổ chức sự kiện thể thao của khu vực
Việc liên tiếp đăng cai thành công nhiều giải đấu quốc tế trong năm 2026 cho thấy Việt Nam đang từng bước trở thành điểm đến uy tín của các sự kiện thể thao khu vực và châu lục.
Không chỉ đáp ứng tốt các yêu cầu về cơ sở vật chất và chuyên môn, mỗi giải đấu còn là dịp quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa và du lịch Việt Nam tới hàng nghìn vận động viên, quan chức và người hâm mộ quốc tế. Ðồng thời, đây cũng là cơ hội để các vận động viên Việt Nam được thi đấu trên sân nhà, nâng cao trình độ chuyên môn và tích lũy kinh nghiệm trước các đấu trường lớn.
Chuỗi sự kiện quốc tế được tổ chức thành công trong năm 2026 tiếp tục nối dài những dấu ấn từ SEA Games 31 và nhiều giải vô địch châu Á, thế giới mà Việt Nam từng đăng cai trước đó. Ðiều này khẳng định năng lực tổ chức ngày càng chuyên nghiệp của Việt Nam, đồng thời góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa thể thao trở thành cầu nối giao lưu, hợp tác quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế và nâng cao vị thế quốc gia trên trường quốc tế.
VÂN ANH
Nguồn: Đặc san Thể thao & Đời sống, số 2, tháng 7/2026