Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, NSND Trịnh Thúy Mùi: Đại hội thành công đã mở ra niềm tin và khí thế mới

NSND Trịnh Thúy Mùi nhấn mạnh: Trong những ngày qua, không khí cả nước đều hướng về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Đại hội thành công đã mở ra niềm tin và khí thế mới, không chỉ với Nhân dân mà cả với giới văn nghệ sĩ. Điều đáng chú ý là trong các văn kiện, Đảng dành một dung lượng quan trọng để nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển văn hóa. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi ngay trước thềm Đại hội, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 80-NQ/TW năm 2026 về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là một “cú hích” quan trọng, tạo điều kiện để văn học nghệ thuật và đội ngũ nghệ sĩ có thêm cơ hội phát huy năng lực, mở rộng không gian sáng tạo; đồng thời thể hiện sự quan tâm lớn của Đảng và Nhà nước với một chiến lược phát triển rõ ràng. Việc xác lập nhận thức “văn hóa là nền tảng vững chắc cho phát triển đất nước” theo bà là bước đi chiến lược, tạo nên sức mạnh cho quốc gia.

Theo NSND Trịnh Thúy Mùi, Nghị quyết 80 ra đời đã tạo ra kỳ vọng không chỉ đối với văn nghệ sĩ mà cả người dân – những người thụ hưởng văn hóa – đều mong một bước đột phá trong thời gian tới. Nhấn mạnh về điểm đột phá trong nghị quyết, NSND Thúy Mùi cho rằng đó là tư duy đã chuyển từ “hỗ trợ” sang “đầu tư” cho văn hóa. Sự chuyển dịch này không chỉ là thay đổi câu chữ, mà đòi hỏi phải nhìn thẳng vào những điều chưa đạt được, xác định rõ những hạng mục cần ưu tiên để đưa văn hóa đứng ngang tầm với các lĩnh vực khác.

bb585305519869a0a253b9957c6684c4_fomj.jpeg
Chương trình ca ngợi Đảng, đất nước và văn hóa truyền thống Việt Nam của Liên đoàn Xiếc Việt Nam

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, NSND Tống Toàn Thắng: Dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa – nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh 

NSND Tống Toàn Thắng bày tỏ niềm phấn khởi khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng thành công rực rỡ, tạo niềm vui và niềm tin sâu sắc đối với đội ngũ văn nghệ sĩ. Ông cho biết, hướng tới sự kiện chính trị trọng đại này, không chỉ cá nhân ông mà toàn thể nghệ sĩ, diễn viên của Liên đoàn đã phát động các phong trào thi đua, quyết tâm lập thành tích chào mừng bằng những việc làm cụ thể.

“Chúng tôi tổ chức các chương trình biểu diễn với chủ đề Mừng Đảng – Mừng Xuân, phục vụ miễn phí đông đảo khán giả và quần chúng; thông qua ngôn ngữ nghệ thuật xiếc để minh họa, khắc họa các ca khúc và hình tượng về vẻ đẹp của đất nước” – nghệ sĩ chia sẻ.

Là một người gắn bó lâu dài với sự phát triển của nghệ thuật xiếc, NSND Tống Toàn Thắng nhấn mạnh, qua từng giai đoạn, với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, ngành Xiếc Việt Nam đã có những bước tiến rõ nét. Ông đặc biệt đề cập ý nghĩa của việc đầu tư xây dựng rạp xiếc hiện đại: không chỉ đáp ứng yêu cầu trước mắt ở thời điểm triển khai mà đến nay vẫn là nền tảng quan trọng, tạo điều kiện để nghệ thuật xiếc tiếp tục phát triển ổn định và bền vững.

Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam cũng bày tỏ kỳ vọng và niềm tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn hóa – nghệ thuật Việt Nam sẽ ngày càng phát triển vững mạnh, hướng tới mục tiêu xây dựng nền công nghiệp văn hóa. Theo ông, khi đất nước bước vào giai đoạn mới, kỷ nguyên mới, sự định hướng và chỉ đạo sâu sát sẽ tạo ra những đột phá quan trọng, trong đó văn hóa giữ vai trò trọng tâm.

“Đó cũng là động lực để đội ngũ nghệ sĩ xiếc nói riêng và khối văn hóa – nghệ thuật nói chung có những bước phát triển mới, góp phần nâng tầm văn hóa, bản sắc và con người Việt Nam”- ông khẳng định.

z6986521510808 f05d72a4f40051d1771edd528c36f6df 71348710723728002645534.jpg
Diễn viên Thu Quỳnh trong vở nhạc kịch  Công chúa tóc mây 

Diễn viên Thu Quỳnh: Tự hào được hòa chung trong khí thế Đại hội XIV, tin tưởng vào những đổi mới phía trước

Chia sẻ về cảm nhận khi Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV thành công, với nhiều quyết sách quan trọng sẽ được thực thi trong thời gian tới, diễn viên Thu Quỳnh (Nhà hát Tuổi trẻ Việt Nam) cho biết: điều đầu tiên tôi cảm nhận rõ nhất là niềm tự hào và sự xúc động khi được sống, làm nghề và trưởng thành trong một giai đoạn đất nước có nhiều dấu mốc lớn. 

Là một nghệ sĩ trẻ, đồng thời đang đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư Chi đoàn Nhà hát Tuổi trẻ, Thu Quỳnh luôn ý thức mình không chỉ đứng trên sân khấu, mà còn là một đoàn viên thanh niên, phải biết gắn tình yêu nghề với tình yêu nước, biết hòa nhịp với những sự kiện trọng đại của dân tộc. 

Thu Quỳnh cho biết: Trong năm 2025 tôi may mắn được tham dự nhiều hoạt động lớn: từng tham gia A50, trực tiếp góp mặt trong khối Thể thao – Văn hóa của A80, và có cơ hội được khán giả chú ý. Với tôi, điều quan trọng nhất vẫn là cảm giác vinh dự khi được đứng trong những khoảnh khắc chung của đất nước, nơi mỗi người đều trở thành một phần nhỏ trong bức tranh lớn. Ngay ngày đầu Đại hội diễn ra, Thu Quỳnh cũng tự hào khi được đại diện Đoàn thanh niên Nhà hát Tuổi trẻ tham gia cùng Trung ương Đoàn trong lễ chào cờ toàn quốc, hòa vào không khí cả nước chào mừng Đại hội.

"Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận thấy rõ hơn ý nghĩa của hai chữ “đồng lòng”: không phải khẩu hiệu, mà là cảm giác được đứng cùng nhau, hướng về cùng một niềm tin" - nghệ sĩ chia sẻ.

Thu Quỳnh bày tỏ sự vui mừng vì cảm nhận rõ, những năm gần đây, Đảng và Nhà nước ngày càng quan tâm đến văn hóa. Theo nghệ sĩ, văn hóa đang được nhìn nhận đúng vị trí: không chỉ là lĩnh vực “đi kèm”, mà là một lực đẩy quan trọng trong tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Việt Nam, đồng hành với các ngành nghề khác, thậm chí cùng lực lượng vũ trang trong định hướng giới trẻ, phổ biến pháp luật, đưa đường lối chính sách đến gần người dân, kể cả ở vùng sâu vùng xa bằng cách dễ tiếp cận và thuyết phục hơn.

Diễn viên Thu Quỳnh đặc biệt phấn khởi khi thấy trong văn kiện có một phần riêng về văn hóa. Với nữ diễn viên, đó là tín hiệu cho thấy văn hóa đang thật sự được lưu tâm, được đặt vào trọng tâm phát triển. Nghệ sĩ cũng kỳ vọng thời gian tới sẽ có thêm các nghị quyết, chính sách cụ thể để đồng hành và hỗ trợ đội ngũ nghệ sĩ, các nhà hát, hãng phim và từng cá nhân nghệ sĩ trong việc nâng cao trình độ chuyên môn, cải thiện chất lượng sản phẩm nghệ thuật và cả đến việc mở rộng cơ hội phối hợp với các lĩnh vực khác. 

“Bản thân tôi cũng như nhiều nghệ sĩ mong muốn sẽ được tin tưởng giao nhiều “trọng trách” hơn trong các nhiệm vụ gắn với văn hóa và con người Việt Nam, để nghệ thuật biểu diễn không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, mà còn đóng góp thiết thực vào mục tiêu phát triển chung của đất nước” – diễn viên Thu Quỳnh bày tỏ.