Tham dự lễ kỷ niệm có: PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; PGS, TS Đặng Hà Việt - Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VHTTDL); bà Đinh Thị Thanh Thủy - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM cùng đại diện lãnh đạo địa phương, các cơ sở đào tạo thuộc Bộ VHTTDL, các thế hệ cán bộ, giảng viên, học sinh, nghệ sĩ và khách mời.

Tại lễ kỷ niệm, NSƯT Lương Xuân Thành - Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa TP.HCM đã đọc thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ VHTTDL Lâm Thị Phương Thanh gửi tập thể nhà trường nhân dịp kỷ niệm 50 năm thành lập.
Trong thư, Bộ trưởng khẳng định nghệ thuật múa là một bộ phận quan trọng của nền văn hóa nghệ thuật Việt Nam, góp phần lưu giữ, lan tỏa các giá trị chân, thiện, mỹ, bản sắc văn hóa của dân tộc, phản ánh đời sống tinh thần phong phú và khả năng sáng tạo nghệ thuật của Nhân dân. Công tác đào tạo múa không chỉ phát hiện, bồi dưỡng tài năng mà còn xây dựng đội ngũ nghệ sĩ kế cận, đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực văn hóa nghệ thuật.
Bộ trưởng ghi nhận những thành tựu mà nhà trường đạt được trong suốt nửa thế kỷ qua. Từ một đơn vị còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nhân lực, Trường Trung cấp Múa TP.HCM đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật múa uy tín của cả nước. Nhiều thế hệ giảng viên, nghệ sĩ, diễn viên, biên đạo múa trưởng thành từ nhà trường đã và đang có những đóng góp tích cực cho sự phát triển của nghệ thuật biểu diễn nước nhà.
Trong giai đoạn phát triển mới, Bộ trưởng bày tỏ tin tưởng nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, đổi mới mạnh mẽ phương thức đào tạo, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng giáo dục nghệ thuật, chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị nghệ thuật múa dân tộc, tiếp thu tinh hoa nghệ thuật múa thế giới; phát hiện, ươm mầm, bồi dưỡng tài năng trẻ, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những cơ sở đào tạo nghệ thuật múa tiêu biểu của cả nước.

Hành trình 50 năm gìn giữ và phát triển nghệ thuật múa
Tiền thân của Trường Trung cấp Múa TP.HCM là những lớp múa ngắn hạn đào tạo, huấn luyện và cung cấp diễn viên, cán bộ múa chuyên nghiệp cho ban Tuyên huấn Trung ương Cục miền Nam và các đoàn ca múa giải phóng các tỉnh Nam Bộ. Sau ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, năm 1975 Trường Quốc gia Âm nhạc Sài Gòn được xây dựng thành Nhạc viện TP.HCM, trong đó có Phân hiệu Múa. Năm 1986, Phân hiệu Múa chính thức tách khỏi Nhạc viện TP.HCM để trở thành Trường Trung cấp Múa TP.HCM trực thuộc Bộ VHTTDL.
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, NSƯT Lương Xuân Thành cho biết từ những ngày đầu thành lập, dù điều kiện còn nhiều khó khăn, nhà trường vẫn kiên trì xây dựng nền tảng đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp. Trong quá trình phát triển, trường liên tục đổi mới chương trình, giáo trình và phương pháp giảng dạy, kết hợp hài hòa giữa việc bảo tồn nghệ thuật múa dân gian dân tộc với tiếp thu tinh hoa múa cổ điển châu Âu và múa đương đại.
Song song với đổi mới đào tạo, nhà trường đặc biệt chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên. Nhiều thế hệ nhà giáo đã được đào tạo, bồi dưỡng tại các quốc gia có nền nghệ thuật múa phát triển như Nga, Pháp và Trung Quốc, góp phần đưa những phương pháp đào tạo tiên tiến vào giảng dạy. Công tác chuẩn hóa trình độ chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm và đạo đức nghề nghiệp được thực hiện đồng bộ, tạo nên đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và tâm huyết. Từ mái trường này, nhiều nhà giáo, nghệ sĩ đã được Đảng và Nhà nước trao tặng những danh hiệu cao quý như Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước, Nghệ sĩ Nhân dân, Nhà giáo Nhân dân, Nghệ sĩ Ưu tú và Nhà giáo Ưu tú.
“Trong suốt 50 năm qua, Trường Trung cấp Múa TP.HCM đã đào tạo hàng nghìn diễn viên, nghệ sĩ múa, biên đạo múa và giáo viên múa, trở thành lực lượng nòng cốt tại các đoàn nghệ thuật, nhà hát, trung tâm văn hóa ở TP.HCM, các tỉnh phía Nam và trên cả nước, đóng góp tích cực cho đời sống văn hóa nghệ thuật”- NSƯT Lương Xuân Thành cho biết.
Không chỉ thực hiện nhiệm vụ đào tạo, nhà trường còn tham gia nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, bảo tồn các giá trị nghệ thuật múa dân gian dân tộc Nam Bộ, đồng thời tích cực tham gia các liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp, các chương trình giao lưu quốc tế và hoạt động nghệ thuật phục vụ nhiệm vụ chính trị của đất nước.
Những đóng góp đó đã được ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba; Cờ thi đua của Chính phủ; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cùng nhiều danh hiệu, phần thưởng khác.
Tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm đào tạo múa của khu vực phía Nam
Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL nhấn mạnh, chặng đường 50 năm là minh chứng cho bản lĩnh, truyền thống và vị thế của một cơ sở đào tạo nghệ thuật. Đối với Trường Trung cấp Múa TP.HCM, hành trình ấy càng có ý nghĩa đặc biệt khi khởi nguồn từ các lớp đào tạo diễn viên múa tại chiến trường miền Nam...
Theo Thứ trưởng, qua nhiều giai đoạn phát triển với những tên gọi khác nhau, các thế hệ cán bộ, nhà giáo và nghệ sĩ đã bằng tình yêu nghề, sự tận tụy và niềm tin vào giá trị của nghệ thuật múa để xây dựng nên một cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước.

“Hiện nay, trường là một trong những trung tâm đào tạo nghệ thuật múa quan trọng của khu vực phía Nam, có nhiều đóng góp trong đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật biểu diễn, bảo tồn nghệ thuật múa dân tộc và thúc đẩy giao lưu, hợp tác quốc tế trong lĩnh vực múa” - Thứ trưởng khẳng định.
Đánh giá cao những thành tích của nhà trường đã đạt được, trong giai đoạn phát triển mới, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục khẳng định vị thế là cơ sở đào tạo nghệ thuật múa trọng điểm của khu vực phía Nam; đẩy mạnh đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo theo hướng hiện đại, đồng thời giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, nhất là các giá trị nghệ thuật múa đặc sắc vùng Nam Bộ.
Nhà trường cần chú trọng xây dựng đội ngũ giảng viên, nghệ sĩ và cán bộ quản lý có trình độ chuyên môn cao; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong quản trị và giảng dạy; mở rộng hợp tác với các nhà hát, đoàn nghệ thuật, cơ sở đào tạo và tổ chức văn hóa trong và ngoài nước nhằm gắn đào tạo với thực tiễn nghề nghiệp.
“Tôi tin tưởng rằng với truyền thống 50 năm xây dựng và trưởng thành, cùng tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo và khát vọng vươn lên, Trường Trung cấp Múa TP.HCM sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt được nhiều thành tựu mới” - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Bộ VHTTDL đã trao Bằng khen cho tập thể Trường Trung cấp Múa TP.HCM và 6 cá nhân có thành tích xuất sắc.
Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Trường Trung cấp Múa TP.HCM còn tổ chức tọa đàm gặp gỡ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập, tạo diễn đàn để các nhà quản lý, giảng viên và chuyên gia trao đổi về định hướng phát triển, nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực nghệ thuật trong giai đoạn mới. Cùng với đó là triển lãm “Dấu ấn hành trình 50 năm” giới thiệu nhiều hình ảnh, tư liệu tiêu biểu, tái hiện chặng đường nửa thế kỷ xây dựng và trưởng thành của nhà trường, đồng thời tôn vinh những đóng góp của các thế hệ cán bộ, giảng viên và học sinh đối với sự nghiệp đào tạo nghệ thuật múa khu vực phía Nam và cả nước.
