
Đây là dấu mốc trong quá trình đổi mới hình ảnh, nâng cao vị thế, mở rộng kết nối của Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội với đời sống văn hóa, nghệ thuật và góp phần xây dựng phát triển công nghiệp văn hóa nước nhà.
Phát biểu tại họp báo, Hiệu trưởng Trường Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, NSƯT Bùi Như Lai cho biết, đây là lần đầu tiên Nhà trường tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”. Liên hoan là dịp để sinh viên thể hiện nhận thức, góc nhìn và tâm tư của mình thông qua các tác phẩm điện ảnh, truyền hình, hoạt hình, kịch, nhạc kịch, kịch hát dân tộc, múa, nhiếp ảnh, hội họa và mỹ thuật.
Thông qua các loại hình nghệ thuật, sinh viên kể những câu chuyện, bày tỏ tình cảm với con người, quê hương, đất nước và nơi mình đang sinh sống, học tập. Các tác phẩm hội họa, mỹ thuật cũng sẽ được thực hiện để trưng bày tại triển lãm vào ngày 17/12.
Theo NSƯT Bùi Như Lai, những tác phẩm này góp phần thể hiện nhận thức, mong muốn của thế hệ trẻ trong bối cảnh phát triển và hội nhập. Những năm gần đây, công nghiệp văn hóa và sự tham gia của người trẻ vào quá trình phát triển văn hóa, nghệ thuật của đất nước ngày càng nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Bộ VHTTDL. Đây là cơ sở để nhà trường tiếp tục khẳng định hướng đi của mình.

Ông cho biết, đây cũng là lần đầu tiên nhà trường lựa chọn những sinh viên có kết quả học tập xuất sắc ở các chuyên ngành, tạo điều kiện để các em gặp gỡ, trao đổi quan điểm, chia sẻ ý tưởng và cùng thực hiện tác phẩm. Nhà trường đồng thời dành một khoản kinh phí hỗ trợ hoạt động này.
“Dù kinh phí còn hạn chế, chúng tôi coi đây là những "hạt giống" quan trọng, giúp sinh viên có điều kiện sáng tạo, thử nghiệm ngôn ngữ nghệ thuật và đặc biệt là kết nối với nhau”, NSƯT Bùi Như Lai chia sẻ.
Trong thời gian tới, nhà trường mong muốn tăng cường sự liên kết giữa các khối điện ảnh, sân khấu, mỹ thuật, nhiếp ảnh và truyền hình để sinh viên cùng sáng tạo tác phẩm. Các tác phẩm không chỉ phục vụ yêu cầu thi tốt nghiệp mà còn thể hiện tiếng nói, quan điểm của người trẻ trước những vấn đề của đời sống đương đại, đồng thời hướng tới tham dự các liên hoan phim, liên hoan nghệ thuật trong khu vực và quốc tế.
“Chúng tôi mong muốn từ năm nay, "Chuyện thanh xuân" sẽ được tổ chức thường niên, mỗi kỳ mang những nội dung và thông điệp riêng”, ông bày tỏ.
Cùng với việc công bố Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”, Nhà trường cũng ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới. Theo NSƯT Bùi Như Lai, với 67 năm thực hiện nhiệm vụ đào tạo và 46 năm chính thức mang tên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, việc đổi mới bộ nhận diện là cần thiết. Bộ nhận diện mới vừa gắn với đặc trưng sân khấu, điện ảnh, vừa hướng tới xây dựng hình ảnh một tập thể vững mạnh, đoàn kết, khơi dậy niềm tự hào về nhà trường.

Tại họp báo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông ghi nhận những đổi mới của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội thông qua việc ra mắt bộ nhận diện thương hiệu mới và tổ chức Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân”. Thứ trưởng nhấn mạnh, các sản phẩm nghệ thuật và tài năng của sinh viên chính là thước đo thiết thực cho chất lượng, hiệu quả đào tạo của nhà trường.
Khẳng định vị trí quan trọng của Trường trong đào tạo nguồn nhân lực sân khấu, điện ảnh, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tiếp tục nâng cao thương hiệu trên các lĩnh vực đào tạo, biểu diễn, tổ chức biểu diễn và nghiên cứu khoa học. Liên hoan cần trở thành cơ hội phát hiện, bồi dưỡng tài năng, góp phần đáp ứng nhu cầu nhân lực sáng tạo nội dung cho phát triển công nghiệp văn hóa.
Từ bước khởi đầu năm nay, Thứ trưởng cho rằng, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội cần có định hướng, nghiên cứu mở rộng quy mô Liên hoan trong những năm tiếp theo, tăng cường sự tham gia của các cơ sở đào tạo, hướng tới phạm vi toàn quốc. Trong đó, có thể tổ chức liên hoan phim sinh viên hoặc liên hoan sân khấu dành cho các trường văn hóa, nghệ thuật.
Thứ trưởng cũng đề nghị nhà trường kết nối những sinh viên đã học tập ở nước ngoài trở về với sinh viên đang theo học để hình thành mạng lưới sáng tạo; đồng thời xây dựng các không gian sáng tạo ngay trong trường. Đây sẽ là nơi sinh viên trao đổi ý tưởng, phối hợp giữa các khoa, kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật để thực hiện những tác phẩm mới.
Bày tỏ sẵn sàng đồng hành cùng nhà trường, Thứ trưởng cho biết, các đơn vị thuộc Bộ sẽ theo dõi kết quả Liên hoan, hỗ trợ những tác phẩm có chất lượng tham gia các triển lãm, liên hoan quy mô quốc gia, qua đó mở rộng cơ hội giới thiệu, quảng bá thành quả sáng tạo của sinh viên.

Trả lời báo chí, NSƯT Bùi Như Lai, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội khẳng định, sức mạnh nội tại của nhà trường được bồi đắp qua 67 năm đào tạo và 46 năm mang tên Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội, kể từ năm 1980. Hành trình ấy gắn với nhiều thế hệ nghệ sĩ trưởng thành, thành công trong các lĩnh vực sân khấu, điện ảnh, truyền hình, múa và biên đạo múa. Vì vậy, giá trị thương hiệu của nhà trường được nhìn nhận từ cả quá trình phát triển, kế thừa những giá trị lịch sử và uy tín đào tạo.
Để đáp ứng yêu cầu thực tiễn, nhà trường chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên, với số lượng giảng viên có trình độ tiến sĩ tăng dần trong những năm gần đây. Theo NSƯT Bùi Như Lai, đào tạo nghệ thuật cần kết hợp nền tảng lý luận với kỹ năng và kinh nghiệm nghề nghiệp. Trong đó, đội ngũ giảng viên có học hàm, học vị cùng các NSND, NSƯT giữ vai trò bổ trợ cho nhau, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo toàn diện, gắn lý luận với thực hành.
Bên cạnh kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nhà trường cũng quan tâm trang bị cho sinh viên kỹ năng tiếp cận công chúng, giữ gìn hình ảnh và xây dựng thương hiệu cá nhân; đồng thời có sự tham gia của chuyên gia tâm lý để hỗ trợ sinh viên trong những nội dung này.
Trả lời câu hỏi về việc đổi mới chương trình đào tạo nhằm giúp sinh viên chủ động khai thác công nghệ AI, nâng cao tư duy kể chuyện và năng lực sáng tạo, thay vì bị công nghệ thay thế, TS Trần Quang Minh, Trưởng Khoa Nghệ thuật Điện ảnh cho rằng, trí tuệ nhân tạo (AI) là một thành tựu công nghệ có những giá trị và khả năng ứng dụng nhất định. Khoa định hướng điều chỉnh chương trình đào tạo, từng bước đưa nội dung về AI vào giảng dạy. Hiện nay, dù chưa chính thức đưa vào chương trình, Khoa đã tổ chức các buổi học chuyên đề, mời chuyên gia trao đổi, giúp sinh viên cập nhật kiến thức về công nghệ này.
Về việc cân bằng giữa tư duy nghệ thuật và yêu cầu thị trường, Trưởng khoa nhấn mạnh, điều quan trọng nhất vẫn là chất lượng tác phẩm, thay vì phân định cứng nhắc giữa phim thương mại và phim nghệ thuật. Theo ông, những bộ phim có đề tài gắn với đời sống xã hội, nội dung chạm đến cảm xúc người xem sẽ có khả năng thu hút khán giả. Vì vậy, Khoa tập trung đào tạo để sinh viên có thể sáng tạo những bộ phim hay, độc đáo và mang dấu ấn riêng.
Cô Hoàng Kim Anh, Trưởng Khoa Múa cho biết, Liên hoan nghệ thuật “Chuyện thanh xuân” là cơ hội ý nghĩa để sinh viên Khoa Múa giao lưu, học hỏi, kết nối với sinh viên các chuyên ngành nghệ thuật khác trong nhà trường; đồng thời thể hiện tài năng, khát vọng sáng tạo và tìm tòi những phương thức biểu đạt mới.
Tham gia Liên hoan lần này, Khoa Múa phối hợp với Khoa Sân khấu và Khoa Kịch hát dân tộc xây dựng tác phẩm “Mạch sống”, gồm ba màn: “Chạm” kết hợp ngôn ngữ múa với sân khấu qua thể loại kịch múa; “Tiếng vọng” kết hợp múa với âm nhạc dân tộc, cụ thể là tiếng đàn nhị; và “Vươn xanh” được thể hiện bằng ngôn ngữ múa đương đại.
“Qua tác phẩm, chúng tôi muốn gửi gắm thông điệp: thanh xuân không chỉ là quãng thời gian nuôi dưỡng ước mơ, khát vọng mà còn là hành trình ý thức về trách nhiệm, sống có ích và hướng tới tương lai. Chúng tôi mong rằng sự gặp gỡ, kết nối giữa sinh viên các chuyên ngành sẽ mở ra những cách thể hiện mới, góp phần đưa nghệ thuật múa đến gần hơn với công chúng” – Trưởng Khoa Múa, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh Hà Nội nhấn mạnh.

Với chủ đề “Chuyện thanh xuân”, liên hoan nghệ thuật dành cho sinh viên hướng tới tạo dựng không gian nơi tuổi trẻ được thể hiện những ký ức, khát vọng tình yêu, đam mê và hành trình trưởng thành bằng nhiều hình thức, sáng tạo. Các tác phẩm và hoạt động của Liên hoan dự kiến trải rộng trên nhiều lĩnh vực như sân khấu, điện ảnh, truyền hình, âm nhạc, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật và các hình thức nghệ thuật đương đại.
Không chỉ dừng lại là một sân chơi dành cho sinh viên, “Chuyện thanh xuân” còn hướng tới kết nối sinh viên, giảng viên, nghệ sĩ, nhà sản xuất, các đơn vị nghệ thuật và công chúng, qua đó phát hiện, khuyến khích và lan tỏa những tài năng trẻ trong lĩnh vực văn hóa – nghệ thuật. Từ đó góp phần tăng cường thực hành sáng tạo, giúp viên được làm nghề ngay trên ghế nhà trường, thúc đẩy sự kết nối giữa đào tạo nghệ thuật với đời sống nghề nghiệp và góp phần phát triển công nghiệp văn hóa của nước nhà.
Cùng với việc công bố Liên hoan nghệ thuật "Chuyện thanh xuân", Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội chính thức giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu mới, được xây dựng trên nên tảng kế thừa các giá trị truyền thống và hướng tới hình ảnh sáng tạo, năng động, cởi mở và hội nhập.
Bộ nhận diện mới không chỉ là sự đổi mới về logo và hình thức đồ họa, mà là một hệ thống hình ảnh thống nhất nhằm tăng cường tính nhận diện của nhà trường trên các nền tảng truyền thông, trong môi trường đào tạo - sáng tạo và các hoạt động hợp tác trong nước, quốc tế.
Thông qua diện mạo mới, nhà trường mong muốn truyền tải câu chuyện về một cơ sở đào tạo nghệ thuật có hơn 45 năm bề dày truyền thống, đồng thời luôn chủ động đôi mới để thích ứng với những yêu cầu mới của đời sống nghệ thuật và công nghiệp văn hóa. Nhà trường sẽ tiếp tục đẩy mạnh đổi mới đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất, tăng cường thực hành sáng tạo, mở rộng hợp tác với các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp và đối tác quốc tế trong tương lai.
Liên hoan diễn ra từ ngày 5 đến 17/12/2026.