Ngày 21-1, tại Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi (xã An Nhơn Tây), Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đã tổ chức lễ công bố bộ sách Củ Chi - Đất thép Thành đồng (Nxb Tổng hợp TP.HCM ấn hành), công trình có ý nghĩa chính trị - lịch sử sâu sắc, góp phần lưu giữ và lan tỏa những giá trị truyền thống của vùng “đất thép” này.

Từ lâu, Củ Chi được xem là “đất thánh cách mạng” trong khu Tam giác sắt Củ Chi - Bến Cát - Trảng Bàng, nơi được mệnh danh là “ra ngõ gặp anh hùng”. Mỗi tên đất, mỗi tên người nơi đây đều gắn với những kỳ tích được hun đúc từ trí tuệ, công sức và máu xương của nhiều thế hệ, làm nên truyền thống đấu tranh kiên cường của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.
Tại Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và dũng sĩ các lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng miền Nam lần thứ hai, tổ chức ngày 17-9-1967, Củ Chi vinh dự được Ủy ban Trung ương Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam tuyên dương danh hiệu cao quý “Đất thép Thành đồng” và tặng thưởng Huân chương Thành đồng hạng Ba. Danh hiệu ấy không chỉ là niềm tự hào mà còn là sự ghi nhận xứng đáng cho những hy sinh, đóng góp to lớn của vùng căn cứ cách mạng này.
Với mong muốn lưu giữ và phát huy, lan tỏa các giá trị lịch sử, tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy tổ chức biên soạn bộ sách Củ Chi - Đất thép Thành đồng. Công trình nhằm khắc họa chân thực cuộc sống, chiến đấu, học tập, lao động của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân gắn bó với Củ Chi qua các giai đoạn lịch sử, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ hôm nay.

Sau 4 năm triển khai, bộ sách Củ Chi - Đất thép Thành đồng đã hoàn thành và xuất bản 1.000 bộ, gửi đến các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội thành phố, các cơ quan nghiên cứu khoa học, trường học, thư viện, bảo tàng, đảng ủy các xã, phường, đặc khu...
Bộ sách Củ Chi - Đất thép Thành đồng gồm 3 tập: Tập 1 - Những vấn đề chung có 17 bài viết, tác giả là các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo, chuyên gia, nhà nghiên cứu viết theo thể loại chính luận, phân tích, đánh giá sự kiện và ý nghĩa lịch sử; Về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên chiến trường Củ Chi có 21 bài viết, tác giả là các nhà khoa học lịch sử, cơ quan quân sự, Huyện ủy Củ Chi và một số nhân chứng viết theo thể loại lịch sử, có chú trọng đề cập sự kiện cụ thể. Tập 2 - Nhớ lại và suy nghĩ gồm 108 bài viết theo thể hồi ký, hồi ức của tác giả là cán bộ, chiến sĩ và người dân, tái hiện các sự việc, sự kiện cụ thể về cuộc sống, quá trình công tác, học tập, hoạt động, chiến đấu ở chiến trường Củ Chi. Tập 3 - Tập hợp các tư liệu quan trọng như danh sách Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân huyện Củ Chi, các sự kiện tiêu biểu, hệ thống ảnh tư liệu và phần phụ lục, góp phần hoàn chỉnh bức tranh lịch sử về vùng “Đất thép Thành đồng”.

Theo ông Trần Văn Khuyên - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM, quá trình biên soạn được triển khai nghiêm túc, khoa học, bảo đảm tính chính xác về tư liệu và chiều sâu nội dung. Ban Biên soạn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị, câu lạc bộ truyền thống kháng chiến để lập danh sách nhân chứng, sưu tầm hồi ức, hồi ký và gửi gần 150 giấy mời viết bài đến các nhân chứng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và nhà khoa học.
Bộ sách đặc biệt làm nổi bật hệ thống địa đạo Củ Chi cùng nghệ thuật chiến tranh nhân dân độc đáo, thể hiện sự sáng tạo, mưu trí và lòng dũng cảm của lực lượng cách mạng trong điều kiện chiến đấu vô cùng gian khổ. Không chỉ mang giá trị lịch sử, bộ sách còn góp phần giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm gìn giữ, phát huy những giá trị mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.