Tham dự buổi chiếu ra mắt phim tối 13/10 có PGS, TS Bùi Hoài Sơn - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XVI; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường cùng đoàn làm phim Chuyện tình Khau Vai, các chuyên gia, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả.

W-Ê kíp làm phim.jpg
Ê-kíp làm phim Chuyện tình Khau Vai ra mắt khán giả

 Bộ phim Chuyện tình Khau Vai xoay quanh mối tình tuyệt đẹp nhưng đầy bi kịch giữa chàng Ba (người dân tộc Nùng) và nàng Út (Con gái Tộc trưởng người Giáy). Tình yêu của họ bị ngăn cản do luật tục giữa hai dòng tộc và sự khác biệt về địa vị xã hội. Để bảo vệ người yêu của mình, hai người đành rời xa nhau với lời hẹn ước sẽ gặp lại nhau tại phiên chợ đầu năm trên Khau Vai vào ngày 27/3 âm lịch. Mối tình dang dở của họ đã đi vào truyền thuyết, trở thành biểu tượng cao đẹp cho tính nhân văn, sự hòa hợp dân tộc và khát vọng tự do yêu đương của đồng bào vùng cao. Cảm động trước tình yêu thủy chung và sự hy sinh của đôi trai gái, người dân các dân tộc trên vùng Cao nguyên đá đã lấy ngày 27/3 âm lịch làm ngày họp chợ hằng năm, để cho những đôi trai gái lỡ duyên có thể gặp nhau hàn huyên tâm sự, từ đó “Chợ tình phong lưu Khâu Vai” ra đời, cho tới nay đã trở thành một không gian văn hóa đặc sắc vùng cao mà ít nơi có được. 

W-Nguyễn Thế Kỷ.JPG.jpg
PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, tác giả nguyên tác tiểu thuyết Chuyện tình Khau Vai phát biểu tại buổi lễ

Chia sẻ tại buổi ra mắt, tác giả nguyên tác: PGS, TS Nguyễn Thế Kỷ - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nhắc đến hiện tượng "liên văn bản" và "liên ngành nghệ thuật" trong lý luận văn học thông qua hành trình sáng tác bắt đầu từ năm 1997, khi ông đến Mèo Vạc (Hà Giang) và xúc động viết nên bài thơ Góc nhỏ Khau Vai. Từ bài thơ ấy, năm 2013, tác phẩm được dựng thành kịch bản cải lương do NSND Triệu Trung Kiên (Nhà hát Cải lương Việt Nam) đạo diễn, được Nhà hát Cải lương Trần Hữu Trang (TP.HCM) dựng tiếp vào năm 2019. Sau đó, tác giả Nguyễn Thế Kỷ hoàn thiện cuốn tiểu thuyết Chuyện tình Khau Vai, kịch bản phim cùng tên được chuyển thể từ tiểu thuyết, do hai nhà biên kịch Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã chấp bút. Ông ví câu chuyện tình này như “Romeo và Juliet của Việt Nam” bởi sức sống bất tử và giá trị nhân văn sâu sắc. 

Phát biểu tại buổi ra mắt phim, ông Phan Đình Thanh - Tổng giám đốc Công ty CP Phim truyện 1 - Giám đốc sản xuất của bộ phim nhấn mạnh áp lực lớn khi nhận dự án đặt hàng từ Bộ VHTTDL. Bằng sự nỗ lực suốt gần một năm qua của cả tập thể đoàn làm phim, ông hy vọng bộ phim sẽ chạm tới trái tim người xem qua câu chuyện tình yêu đôi lứa thuần khiết và nét đẹp văn hóa vùng cao.

Được quay tại vùng cao Tây Bắc: trải dài từ Cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc, Sín Mần đến vùng Đông Bắc như Lạng Sơn…, bộ phim mang đến phần hình ảnh mãn nhãn với những bối cảnh hoành tráng: những dãy núi đá tai mèo hùng vĩ mù sương, những cánh đồng hoa tam giác mạch cùng những địa danh checkin đã nổi tiếng trên bản đồ du lịch. Trên nền bối cảnh ấy, điểm nhấn của phim bên cạnh câu chuyện tình yêu chính là việc phục dựng lại chân thực các phong tục tập quán, trang phục truyền thống đặc trưng của dân tộc Giáy và Nùng: từ những điệu hát giao duyên, lễ cúng, lễ hội xuân mừng năm mới, đám cưới dân tộc Giáy đến không khí thiêng liêng náo nhiệt của phiên chợ tình vùng cao, tất cả đã tạo nên một không gian văn hóa bản địa đặc sắc.

Chia sẻ về quá trình sản xuất và những thách thức phía sau màn ảnh, ông Phan Đình Thanh cho biết, để đưa một truyền thuyết mang đậm màu sắc văn hóa lên màn ảnh rộng, ê-kíp sản xuất đã vượt qua nhiều thách thức. Đầu tiên là về bối cảnh, sự phát triển của chương trình nông thôn mới khiến việc tìm lại không gian cổ xưa của hai dân tộc Giáy và Nùng trở nên vô cùng khó khăn. Đoàn phim đã phải khảo sát và ghi hình rải rác qua nhiều địa phương từ Ba Vì, Đồng Mô, Lạng Sơn, Lào Cai đến Hà Giang; mỗi nơi chỉ quay được một phân đoạn hoặc trường đoạn để ghép lại thành không gian chợ tình Khau Vai chân thực nhất. 

Bên cạnh đó còn là thách thức về kịch bản và văn hóa. Nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã chia sẻ, bà cùng biên kịch trẻ Lê Anh Thúy đã dành nhiều tâm huyết để cân bằng giữa sự lãng mạn thơ mộng của câu chuyện và nhịp điệu điện ảnh. Đặc biệt, việc phân định rạch ròi nét văn hóa, trang phục và tập tục giữa dân tộc Nùng và dân tộc Giáy (vốn có nhiều điểm tương đồng ở vùng cao phía Bắc) đòi hỏi sự nghiên cứu tỉ mỉ với sự cố vấn của PGS, TS Lò Giàng Páo. 

Đạo diễn Trần Chí Thành ghi nhận sự đồng hành sát sao của PGS, TS Lò Giàng Páo trong việc hướng dẫn chính xác các nét văn hóa bản địa, giúp ê-kíp sáng tạo bối cảnh, phục trang và viết lời thoại phim sao cho tự nhiên, dễ tiếp nhận mà vẫn đảm bảo gần gũi.

Bộ phim quy tụ đội ngũ sáng tạo tên tuổi cùng sự kết hợp giữa các diễn viên gạo cội và những gương mặt trẻ , gồm đạo diễn Trần Chí Thành; Giám đốc hình ảnh NSND Vũ Quốc Tuấn; Nhạc sĩ NSND Trọng Đài; Họa sĩ thiết kế Vũ Việt Hưng, Trần Khánh Dư. Diễn viên trẻ Sỹ Hưng (Quán quân Next Top Model) vào vai nam chính chàng Ba, Á hậu Việt Nam 2024 Vân Nhi vào vai nữ chính nàng Út cùng sự tham gia của NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, Á hậu Cuộc thi Hoa hậu Quốc gia Việt Nam 2024 Đỗ Thị Phương Thanh, các diễn viên: Nguyễn Mạnh Hà, Hoàng Minh Hưng, Hải Vi...

W-Đoàn làm phim giao lưu với khansgiar sau buổi chiếu.JPG.jpg
Đoàn làm phim giao lưu với khán giả sau buổi chiếu

Buổi ra mắt phim ghi nhận nhiều ý kiến chia sẻ tâm huyết từ đoàn làm phim, các nhà chuyên môn và khán giả tham dự. PGS, TS Nhà văn Nguyễn Thế Kỷ bày tỏ sự hài lòng với bộ phim và đánh giá cao khả năng nhập vai của hai diễn viên trẻ Sỹ Hưng và Vân Nhi khi đã bắt được "hồn vía" của nhân vật. PGS, TS Lò Giàng Páo - Cố vấn dân tộc học của bộ phim nhận định, Chuyện tình Khau Vai không chỉ kể về một mối tình đầu dang dở mà còn phản ánh chân thực toàn cảnh xã hội vùng cao thời kỳ cũ với những luật tục khắt khe. Tác phẩm giúp khán giả thấu hiểu sâu sắc hơn về đời sống, tâm hồn và sự kiên cường của đồng bào các dân tộc miền núi.

NSƯT Hoàng Hải bày tỏ sự xúc động khi lần đầu tiên được xem trọn vẹn tác phẩm sau những ngày quay vất vả, trải qua nắng nóng, giá lạnh và thậm chí sự cố ngã ngựa gãy xương sườn. Ông chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới được xem một bộ phim lãng mạn, đầy cảm xúc mà không cần đến drama như thế này!” Đồng quan điểm, nhà văn Phạm Ngọc Tiến chia sẻ ngắn gọn: “Giữa bộn bề áp lực đời sống, Chuyện tình Khau Vai ra rạp như một luồng gió mát làm dịu nhẹ cõi lòng. Đây thực sự là một bộ phim Nhà nước đặt hàng được làm rất tốt!"

Bộ phim Chuyện tình Khau Vai có độ dài 115 phút, được phép phổ biến phân loại K (Dành cho mọi lứa tuổi), phim dự kiến sẽ được chiếu ra rạp chính thức nhân dịp Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11/2026).