Là tác phẩm đầu tiên áp dụng Nghị định số 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, bộ phim Thanh âm vượt đại dương sẽ được phát hành tại hơn 190 cụm rạp thương mại lớn trên cả nước, mở rộng cơ hội tiếp cận công chúng đối với dòng phim phục vụ nhiệm vụ chính trị. Được chính thức phát hành đúng dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7, bộ phim như một lời tri ân của hậu thế với những chiến sĩ Cách mạng đã cống hiến và hy sinh vì độc lập dân tộc.

Tham dự buổi lễ ra mắt có Vụ trưởng Vụ Văn hóa, Văn nghệ, Ban Tuyên giáo Trung ương Trần Phương Lan; Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường; Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam Đỗ Lệnh Hùng Tú cùng lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, các nghệ sĩ, nhà làm phim và đông đảo khán giả.

IMG_3076.JPG

Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường phát biểu tại buổi lễ ra mắt

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định đây là buổi giới thiệu một dự án phim đầy ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Sự kiện này còn diễn ra vào một thời điểm hết sức đặc biệt: kể từ ngày 15/7/2026, Nghị định 189/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát hành, phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị chính thức có hiệu lực. Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Cục Điện ảnh đã nhanh chóng phối hợp với Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, Công ty VTC cùng các đơn vị liên quan để triển khai việc chính thức phát hành dự án phim này.

Cục trưởng cho biết, Nghị định 189 gồm 4 chương và 14 điều, tập trung vào hai nội dung cốt lõi: Thứ nhất: Khuyến khích tất cả các tổ chức, cá nhân tham gia phổ biến và phát hành các phim do Nhà nước đặt hàng. Thứ hai: Quy định rõ về việc phân chia lợi nhuận. Trong trường hợp phát sinh doanh thu, sau khi khấu trừ các chi phí hợp lệ, đơn vị phát hành sẽ nộp lại cho ngân sách Nhà nước tối thiểu là 30%.

Cục trưởng Đặng Trần Cường nhấn mạnh: “Đây chính là căn cứ pháp lý quan trọng để chúng tôi đưa những tác phẩm điện ảnh do Nhà nước đặt hàng tiếp cận rộng rãi hơn với người dân thông qua hệ thống rạp chiếu phim thương mại. Việc này không chỉ mở rộng khả năng tiếp cận các bộ phim phục vụ nhiệm vụ chính trị cho đông đảo khán giả mà còn tạo ra cơ hội lớn hơn cho sự phát triển của điện ảnh nước nhà. Với Thanh âm vượt đại dương, ngành Điện ảnh không đặt mục tiêu doanh thu lên hàng đầu. Nếu coi Nghị định 189 là cơ sở pháp lý để vận hành, thì việc đưa dự án phim này vào khai thác thương mại chính là một "bước chạy đà" quan trọng. Qua đó, có thể kiểm tra và hoàn thiện toàn bộ quy trình, giúp các đơn vị dễ dàng tiếp cận và phổ biến rộng rãi các bộ phim do Nhà nước đặt hàng trong tương lai”.

IMG_3084.JPG
Biên kịch Đào Thùy Trang chia sẻ tại buổi lễ ra mắt phim

Đại diện cho đoàn làm phim, biên kịch Đào Thùy Trang xúc động chia sẻ, Thanh âm vượt đại dương là lời hứa danh dự suốt 10 năm với Côn Đảo của chị. Hành trình này bắt đầu từ 10 năm trước, những tư liệu về người tù chiến sĩ tại Côn Đảo tạo nên một thôi thúc mãnh liệt trong lòng khi chị đặt chân đến hòn đảo thiêng liêng ấy và tự hứa với lòng mình phải kể lại câu chuyện này cho thế hệ mai sau. Với Đào Thùy Trang, bộ phim không chỉ tái hiện lịch sử mà còn là hành trình truyền tải những giá trị bất diệt về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và khát vọng tự do. Chị kỳ vọng tác phẩm sẽ trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ về nghị lực sống cho khán giả hiện đại. 

Diên viên giao lưu với khán giả.jpeg
 Đoàn làm phim giao lưu cùng khán giả

Sau buổi chiếu phim, khán giả đã cùng giao lưu với đoàn làm phim, chia sẻ những cảm xúc và đặt nhiều câu hỏi xoay quanh quá trình sáng tạo cùng những nỗ lực bền bỉ của cả một tập thể làm phim và các diễn viên. Phía sau những thước phim chân thực và khốc liệt tại nhà tù Côn Đảo chính là một hành trình dài vượt khó của đoàn làm phim, với nhiều tâm sự đầy cảm động. 

Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Đào Duy Phúc nói rằng, ê-kíp mong mỏi bộ phim sẽ được phát hành rộng rãi đến với công chúng. "Đối với chúng tôi, điều quan trọng nhất không phải doanh thu mà là được cống hiến hết mình để mang đến một tác phẩm chất lượng, có giá trị nghệ thuật và đến được với đông đảo khán giả. Tôi cũng mong, sau bộ phim này sẽ có nhiều những bộ phim do nhà nước đặt hàng được phổ biến rộng rãi, để những thông điệp của người nghệ sĩ trong các tác phẩm điện ảnh đến được với đông đảo công chúng".

Thanh âm vượt đại dương do đạo diễn Đào Duy Phúc và Nguyễn Mạnh Hà thực hiện, dựa trên kịch bản được biên kịch Đào Thùy Trang dày công nghiên cứu và hoàn thiện, lấy cảm hứng từ những tù nhân chính trị kiên trung tại Nhà tù Côn Đảo giai đoạn 1945-1954. Quá trình sản xuất phim diễn ra từ tháng 11/2024 đến tháng 1/2025 với những bối cảnh được quay trực tiếp tại nhà tù Côn Đảo, nơi từng được xem là chốn địa ngục trần gian nhưng cũng là nơi chứng kiến những bản hùng ca sáng ngời về ý chí bất khuất, kiên trung của những người tù Cách mạng. 

Bộ phim tái hiện cuộc đấu tranh đầy gian khổ của các tù nhân chính trị trước sự tra tấn tàn bạo của chế độ thực dân. Xen giữa mất mát và đau thương là hình ảnh những con người luôn giữ vững niềm tin vào thắng lợi của cách mạng, đoàn kết vượt qua thử thách và nuôi dưỡng khát vọng độc lập, tự do cho dân tộc.

IMG_3080.JPG
Đoàn phim Thanh âm vượt đại dương tại sự kiện ra mắt bộ phim

Thanh âm vượt đại dương quy tụ dàn diễn viên thực lực thuộc nhiều thế hệ, từ những nghệ sĩ gạo cội có quá trình dài cống hiến cho điện ảnh Việt Nam như: NSND Bùi Bài Bình, NSƯT Đặng Tất Bình đến những diễn viên trẻ như: Nguyễn Thùy Dương vai Tâm (Mây), Nguyễn Quang Thuận vai Duy, Nguyễn Vĩnh Xương vai Sec Cut và các diễn viên nước ngoài Maurise Nash vai Chúa đảo, Martin Kruger vai Cai ngục Gary hay Charlie Win vai nhạc sĩ…

Xem phim, nhiều khán giả đã chia sẻ, đây là dự án điện ảnh mang ý nghĩa chính trị và giáo dục truyền thống sâu sắc, khắc họa chân thực cuộc đấu tranh của những người tù chính trị đối mặt với sự tra tấn tàn nhẫn của chế độ thực dân, đồng thời tôn vinh ý chí bất khuất, tinh thần đoàn kết và khát vọng độc lập, tự do của các thế hệ cha anh.

Thanh âm vượt đại dương sẽ chính thức khởi chiếu từ ngày 24/7 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và hơn 190 cụm rạp lớn trên cả nước để phục vụ đông đảo công chúng, mở rộng cơ hội tiếp cận tác phẩm tới đông đảo khán giả nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

 Phim được phân loại phổ biến đến người xem từ đủ 13 tuổi trở lên (T13).