Diễn ra từ ngày 24 đến 26/6, tại Nhà A, Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC - TP.HCM), Triển lãm Quốc tế về Viễn thông, Công nghệ Thông tin và Truyền thông (Vietnam ICTComm 2026) cùng Triển lãm Quốc tế Phim và Công nghệ Truyền hình (Telefilm Vietnam 2026) có sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn kết nối quan trọng của cộng đồng công nghệ, truyền thông và công nghiệp nội dung trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI) phát triển mạnh mẽ. Sự kiện quy tụ nhiều doanh nghiệp trong nước cùng các đối tác đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc), Hồng Kông (Trung Quốc), Philippines, Ấn Độ... 

Tham dự Lễ khai mạc Vietnam ICTComm 2026 và Telefilm Vietnam 2026 sáng 24/6 có: PGS, TS Tạ Quang Đông - Thứ trưởng Bộ VHTTDL; ông Đặng Trần Cường - Cục trưởng Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL); ông Phạm Đức Nghiệm - Phó Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và Doanh nghiệp công nghệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cùng đông đảo doanh nghiệp, chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, truyền thông và công nghiệp nội dung trong nước, quốc tế.

Điện ảnh, truyền hình tận dụng cơ hội từ chuyển đổi số

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông nhấn mạnh việc tổ chức đồng thời hai triển lãm tại TP.HCM không chỉ tạo nên một không gian giao lưu, hợp tác và xúc tiến thương mại quy mô lớn mà còn phản ánh xu hướng hội tụ ngày càng rõ nét giữa công nghiệp nội dung và công nghiệp số. Đây cũng là minh chứng cho sức hấp dẫn ngày càng lớn của thị trường Việt Nam đối với các doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế trong lĩnh vực điện ảnh, truyền hình và công nghệ.

Theo Thứ trưởng, sự phát triển của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, điện toán đám mây và các nền tảng phân phối nội dung trực tuyến đang làm thay đổi toàn diện phương thức sáng tạo, sản xuất, phát hành và tiếp cận sản phẩm văn hóa. Đây vừa là thách thức, vừa mở ra cơ hội mới cho sự phát triển của điện ảnh, truyền hình và công nghiệp nội dung số. 

Thu truong 2.jpg
Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông phát biểu - Ảnh: BTC

Trong chiến lược phát triển đất nước, Đảng và Nhà nước luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, đồng thời là nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng cho phát triển bền vững. Thứ trưởng nhấn mạnh Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã tạo ra những định hướng quan trọng để các ngành kinh tế, trong đó có lĩnh vực văn hóa, điện ảnh, truyền thông chủ động nắm bắt các cơ hội của thời đại số. Đây không chỉ là yêu cầu của quá trình phát triển mà còn là động lực để hình thành các mô hình sáng tạo mới, nâng cao sản xuất, chất lượng và năng lực cạnh tranh của các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Những năm gần đây, ngành Điện ảnh Việt Nam ghi nhận nhiều bước phát triển tích cực về quy mô thị trường, năng lực sản xuất cũng như mức độ hội nhập quốc tế. Nhiều tác phẩm điện ảnh, chương trình truyền hình và sản phẩm nội dung số của Việt Nam đã từng bước tiếp cận thị trường khu vực và quốc tế, khẳng định vị thế ngày càng rõ nét.

Trong bối cảnh đó, Telefilm Vietnam 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là một diễn đàn chuyên ngành uy tín của khu vực. Không chỉ là triển lãm giới thiệu sản phẩm và công nghệ, Telefilm Vietnam đang từng bước trở thành thị trường giao dịch nội dung, bản quyền và hợp tác sản xuất quan trọng, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam kết nối với đối tác quốc tế, mở rộng thị trường và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu của ngành công nghiệp điện ảnh, truyền hình và nội dung số.

Tham quan.jpg
Thứ trưởng Tạ Quang Đông và các đại biểu tham quan gian trưng bày tại Telefim Việt Nam 2026 - Ảnh: Nhật Nam 

Năm nay Telefilm Vietnam được tổ chức đồng thời với Vietnam ICTComm cho thấy ranh giới giữa ngành công nghệ và ngành nội dung đang dần được xóa nhòa.

“Một bộ phim, một chương trình truyền hình hay một sản phẩm nội dung số thành công không chỉ phụ thuộc vào ý tưởng sáng tạo mà còn dựa trên năng lực ứng dụng công nghệ trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ sản xuất, hậu kỳ, lưu trữ, phân phối đến tiếp cận khán giả” – Thứ trưởng nói.

Thứ trưởng cho rằng nếu nội dung là giá trị cốt lõi của ngành công nghiệp văn hóa thì công nghệ chính là động lực tạo ra những phương thức sáng tạo mới, mô hình kinh doanh mới và thị trường mới. Các công nghệ như AI, thực tế ảo, phim trường số, nền tảng phát trực tuyến và các giải pháp truyền dẫn hiện đại đang mở ra những cơ hội phát triển chưa từng có cho ngành điện ảnh, truyền hình và truyền thông.

Khẳng định vai trò đồng hành của cơ quan quản lý nhà nước, Thứ trưởng cho biết Bộ VHTTDL sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, tổ chức nghề nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp nhằm hoàn thiện cơ chế, chính sách; cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy hợp tác quốc tế; hỗ trợ đổi mới sáng tạo và phát triển thị trường cho các ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh, truyền hình và nội dung số.

Chup anh luu niem voi BTC.jpg
Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường (bìa phải) chụp ảnh lưu niệm với Ban tổ chức - Ảnh: Nhật Nam 

Khẳng định tiếp tục mở rộng cơ chế hỗ trợ điện ảnh 

Sau lễ khai mạc Vietnam ICTComm 2026 và Telefilm Vietnam 2026, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông và Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường đã có các buổi gặp gỡ, trò chuyện cởi mở và thân thiện với những đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim lớn tại khu vực phía Nam như Lotte Cinema, CJ CGV Việt Nam...

Tại các buổi làm việc, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã thông tin về những tăng trưởng tích cực của điện ảnh Việt Nam gần đây, ghi nhận những đóng góp đáng kể của các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim trong việc mở rộng thị trường, đầu tư cơ sở hạ tầng và phát triển khán giả, bồi dưỡng đội ngũ sáng tạo. 

Thứ trưởng cho biết Nhà nước đang tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến thuế, phí, đầu tư sản xuất phim, xây dựng rạp chiếu, hợp tác Nhà nước và tư nhân... nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho ngành điện ảnh phát triển. Như áp dụng mức thuế suất ưu đãi 5% cho các hoạt động điện ảnh (Nghị quyết số 28/2026/QH16 về phát triển văn hóa Việt Nam), tỷ lệ phân chia doanh thu giữa nhà nước và đơn vị phát hành được xác định theo thỏa thuận, nộp về ngân sách tối thiểu 30% doanh thu sau khi đã trừ các khoản thuế phí (Nghị định 189/2026/NĐ-CP quy định chi tiết về hoạt động phát hành và phổ biến phim phục vụ nhiệm vụ chính trị, có hiệu lực từ ngày 15/7/2026). Các thủ tục cấp phép cho đoàn phim nước ngoài vào Việt Nam quay phim cũng đang được đơn giản hóa, trong khi nhiều địa phương chủ động hỗ trợ các đoàn phim triển khai dự án. Thứ trưởng khẳng định mục tiêu của ngành là duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm, cơ quan quản lý sẽ tiếp tục nghiên cứu các chính sách cởi mở hơn để hỗ trợ các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim. 

Lottecinema.jpg
Thứ trưởng Tạ Quang Đông, Cục trưởng Đặng Trần Cường và đại diện Lotte Cinema - Ảnh: Nhật Nam 

Nhân dịp này, Thứ trưởng  mời các đơn vị tham dự Liên hoan Phim quốc tế Hà Nội lần thứ VIII (HANIFF 2026) dự kiến diễn ra từ ngày 24 – 28/11/2026. Liên hoan năm nay có nhiều điểm mới, như lần đầu tiên tổ chức “Chợ phim”, hướng tới hình thành hệ sinh thái kết nối giữa sản xuất, phát hành và thị trường chuyên nghiệp, đặc sắc. Địa điểm tổ chức Liên hoan là Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia với không gian rộng lớn, đáp ứng tốt hơn nhu cầu giao lưu và kết nối của các đơn vị điện ảnh.

Trao đổi với các đơn vị, Cục trưởng Cục Điện ảnh Đặng Trần Cường khẳng định các nhà sản xuất và phát hành, phổ biến phim yên tâm khi đầu tư vào thị trường điện ảnh Việt Nam. Theo ông, lĩnh vực văn hóa nói chung và điện ảnh nói riêng đang và sẽ nhận được sự quan tâm lớn từ Nhà nước. Cục Điện ảnh sẽ luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà sản xuất, phát hành và phổ biến phim.

Liên quan đến Công văn 1040 (ban hành ngày 16/6/2026) Cục trưởng Đặng Trần Cường cho biết chỉ mang tính chất khuyến cáo, không nhằm hạn chế hay cấm đoán sáng tạo. Trước sự gia tăng mạnh của dòng phim kinh dị thời gian qua, Cục Điện ảnh đề nghị các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim đa dạng hóa đề tài, thể loại; đồng thời phát huy trách nhiệm xã hội trong việc định hướng thẩm mỹ, nâng cao đời sống tinh thần cho công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Mục tiêu là thúc đẩy thị trường điện ảnh phát triển cân bằng, đa dạng, đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khán giả.

Trong buổi gặp gỡ chiều ngày 24/6, các đại diện của CGV đã chia sẻ nhiều điểm sáng trong hoạt động của đơn vị. Trong đó, chương trình Cuộc thi phim ngắn dành cho các nhà làm phim trẻ tiếp tục phát hiện và ươm mầm nhiều tài năng mới. Một số tác phẩm tham gia chương trình đã được lựa chọn trình chiếu hoặc đề cử tại các liên hoan phim quốc tế uy tín như Cannes và Toronto.

Trao doi voi CGV.jpg
Cuộc trò chuyện cởi mở, thân thiện giữa Thứ trưởng Tạ Quang Đông với đại diện CJ CGV Việt Nam - Ảnh: Nhật Nam 

Đại diện CGV cũng cho biết đang tiếp tục mở rộng hệ thống rạp tại nhiều địa phương như Đà Nẵng và Thanh Hóa, đồng thời xúc tiến đầu tư sản xuất các dự án điện ảnh mới. Tuy nhiên, CGV cũng nêu ra một số khó khăn hiện nay, đặc biệt là việc tìm kiếm các kịch bản có chất lượng cao và bài toán cân đối chi phí sản xuất.

Theo đại diện CGV, chi phí sản xuất phim Việt hiện đã tăng khoảng 30-40% so với giai đoạn trước, khiến áp lực thu hồi vốn ngày càng lớn. Đồng thời đề xuất nghiên cứu các chính sách ưu đãi thuế cho các đoàn phim nước ngoài quay tại Việt Nam tương tự như trường hợp của Thái Lan, nhằm tăng sức cạnh tranh trong thu hút các dự án quốc tế.

Một nội dung được các bên trao đổi là vấn đề giá vé xem phim. Đại diện CGV cho rằng mức giá vé quá thấp sẽ ảnh hưởng đến khả năng thu hồi vốn để tái đầu tư sản xuất phim, đầu tư vào công nghệ và trang thiết bị, cơ sở hạ tầng cho rạp chiếu. Từ đó, các bên đã thảo luận về khả năng xây dựng khung tham chiếu đối với giá vé (giá trần, giá sàn) như một số lĩnh vực dịch vụ khác (máy bay, taxi). 

Cục trưởng Đặng Trần Cường cũng đề xuất các đơn vị sản xuất, phát hành và phổ biến phim cung cấp số liệu thống kê liên quan đến giá vé tại các hệ thống rạp trên toàn quốc. Cơ quan quản lý nhà nước sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan đánh giá thực trạng thị trường, từ đó nghiên cứu các giải pháp phù hợp, hài hòa lợi ích của nhà đầu tư, đơn vị phát hành và khán giả, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của điện ảnh Việt Nam.