
Theo ông Nguyễn Đình Tự, Trưởng Phòng Quản lý TDTT - Sở VHTTDL thành phố Hải Phòng: Thể thao cộng đồng không chỉ giúp cải thiện thể chất mà còn hỗ trợ sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết trong Nhân dân. Qua đó, mọi người khỏe mạnh về thể chất, giảm áp lực lên hệ thống y tế. Phong trào đã phát triển rộng khắp và tương đối đồng đều tới mọi đối tượng, địa bàn kể cả vùng xa và hải đảo. Các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian được khôi phục và phát triển mạnh, đặc biệt là vào các dịp lễ, hội, Tết cổ truyền của dân tộc và các ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước, thành phố. Năm 2025, tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên đạt 38% dân số toàn thành; tỷ lệ gia đình luyện tập thể thao đạt 27% tổng số hộ gia đình trên địa bàn toàn thành phố. Hiện, toàn thành phố có 6.800 câu lạc bộ (CLB) thể thao cơ sở.
Phong trào TDTT ở Hải Phòng đang được duy trì và ngày một phát triển đa dạng, với nhiều môn thể thao ở nhiều ngành nghề khác nhau như: khối công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phát triển mạnh môn Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền, Tenis, Pickleball…; khối thanh niên, học sinh lại yêu thích môn Bóng đá, Bóng chuyền, Đá cầu... Các hội Phụ nữ, Người cao tuổi thường tập luyện Thể dục dưỡng sinh, Đi bộ, Cầu lông, Bóng chuyền hơi… Hoạt động thể thao thường diễn ra mỗi buổi chiều sau giờ làm việc, từ trung tâm TP đến trụ sở UBND các xã, phường; trên sân chơi, bãi tập của các cơ quan, đơn vị, công viên, khu vực bờ hồ, Nhà văn hóa và trên những con đường mới mở... Mỗi người theo sở thích, lứa tuổi, điều kiện kinh tế, thời gian, sức khỏe chọn cho mình một môn thể thao thích hợp để rèn luyện. Từ đó, đã hình thành nhiều nhóm, nhiều đội thể thao trong các cơ quan, đơn vị, trường học, khu dân cư.
Cứ 17h hằng ngày tại sân bóng chuyền hơi thôn Bắc, xã Hà Bắc, các thành viên CLB Bóng chuyền hơi lại có mặt đông đủ để cùng hăng say tập luyện trong không khí thoải mái, đầy ắp tiếng cười. Ông Nguyễn Thanh Hà, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Sự nghiệp công xã Hà Bắc chia sẻ: Sau sáp nhập, xã Hà Bắc có 18 thôn, khu dân cư. Đáng chú ý, 100% thôn, khu phố đều có Nhà văn hóa, sân thể thao đạt chuẩn, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng của Nhân dân. Các hoạt động TDTT diễn ra sôi nổi, tạo nên không khí vui tươi, gắn kết trong cộng đồng dân cư. Vào các dịp lễ, Tết, xã và các thôn, khu dân cư đều tổ chức giải thể thao quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho người dân. Nhờ đó, đời sống văn hóa tinh thần và sức khỏe của bà con ngày càng được nâng cao, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh. Tỷ lệ người dân luyện tập thể thao thường xuyên đạt khoảng 40%.
Hằng ngày, tại các điểm công cộng trên địa bàn thành phố, không khí tập luyện thể thao của người cao tuổi luôn diễn ra sôi nổi, hào hứng. Có nhiều môn thể thao được người cao tuổi chọn lựa: đi bộ, khiêu vũ, nhảy dân vũ, yoga, thiền, bóng chuyền hơi, các bài tập dưỡng sinh tay không hoặc với dụng cụ: quạt, kiếm gỗ… tùy vào sở thích, tình trạng sức khỏe, điều kiện luyện tập của từng người. Trong đó, thể dục dưỡng sinh được nhiều người lựa chọn bởi tính tập thể, sự phối hợp giữa các cá nhân, giao lưu giữa các thành viên. Khi luyện tập thuần thục, các đội thể dục dưỡng sinh có thể tham gia biểu diễn trong các sự kiện văn hóa, thể thao của thành phố và các địa phương bạn.
Có thể nói, chưa bao giờ các sự kiện thể thao phong trào ở Hải Phòng lại diễn ra sôi động và quy mô như hiện nay. Đặc biệt là từ tháng 10, tháng 11/2025 khi Đại hội TDTT cấp xã, phường, đặc khu được tổ chức rộng khắp, nhiều giải thể thao đã được cấp cơ sở tổ chức, thu hút hàng chục nghìn VĐV tham gia. Cũng từ đó, nhiều bộ môn thể thao phù hợp với sở thích, nhu cầu, độ tuổi được người dân lựa chọn, hăng say tập luyện. Để phong trào TDTT đạt kết quả cao trong giai đoạn mới, các xã, phường, đặc khu đã và đang dành sự đầu tư nâng cao điều kiện về cơ sở vật chất như: sân thể thao, Nhà văn hóa cấp thôn, tổ dân phố nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện TDTT ngày càng cao của người dân. Việc phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa - thể thao gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” cũng là nhiệm vụ quan trọng mà toàn thành phố thực hiện và đã đạt được những kết quả tích cực.
Nói tới sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao quần chúng ở thời điểm hiện tại, không thể không nhắc đến vai trò quản lý và định hướng của các cơ quan chức năng. Đơn cử là ngày 19/10/2025, Giải chạy Gemadept run 2025 với thông điệp “Bước chạy tiên phong” được Sở VHTTDL phối hợp với Công ty CP Gemadept tổ chức tại Quảng trường Nhà hát thành phố Hải Phòng, với sự tham gia của 1.000 VĐV ở nhiều lứa tuổi. Và trước đó, ngày 28/9/2025, Giải chạy “Bước chân Đại hội - Nhịp đập di sản 2025” chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ nhất đã được tổ chức và thu hút 1.200 VĐV tham gia, với 2 cự ly 5 km và 10 km trên cung đường quanh hồ Côn Sơn. Ngoài hai giải đấu trên, hoạt động chạy bộ ở thành phố Cảng không còn là những phong trào tự phát của một vài nhóm nhỏ mà đã phát triển thành các sự kiện, thu hút đông đảo người dân và VĐV chuyên nghiệp tham gia. Cùng với đó, hàng năm, Sở VHTTDL vẫn tổ chức hàng chục giải thể thao cấp thành phố. Hoạt động phối hợp giữa ngành VHTTDL với các Sở, ban, ngành, đoàn thể... được thực hiện có hiệu quả. Qua mỗi giải đấu không chỉ góp phần nâng cao phong trào TDTT, rèn luyện sức khỏe trong cộng đồng mà còn thắt chặt tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa các VĐV và người dân.
Trưởng phòng Phòng Quản lý TDTT - Sở VHTTDL Hải Phòng, ông Nguyễn Đình Tự cho biết: Trong giai đoạn 2025-2030, ngành VHTTDL tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai các văn bản hướng dẫn của Nhà nước về công tác TDTT tới toàn thể Nhân dân trên địa bàn để mọi người hiểu rõ lợi ích của hoạt động TDTT đối với bản thân, gia đình, cộng đồng. Vận động mọi người dân tự chọn cho mình môn thể thao phù hợp để rèn luyện hàng ngày, tạo thói quen hoạt động TDTT hợp lý lâu dài. Đẩy mạnh các hoạt động TDTT ở cơ sở; kết hợp phát triển các môn thể thao hiện đại với khai thác, bảo tồn, phát triển các môn thể thao dân tộc, các trò chơi vận động dân gian. Duy trì, mở rộng, đa dạng hóa các loại hình hoạt động TDTT, tăng cường thành lập các CLB TDTT cơ sở, các tổ, đội, nhóm TDTT hoạt động tại khu dân cư, cơ quan, đơn vị, trường học... Tăng cường xã hội hóa các hoạt động TDTT. Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất và hoạt động thể thao trong trường học. Đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp các thiết chế văn hóa - thể thao ở cơ sở. Nâng cao năng lực quản lý, tổ chức các hoạt động TDTT, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, huấn luyện viên, hướng dẫn viên, cộng tác viên, TDTT cơ sở. Đặc biệt, ngành VHTTDL đang tích cực phối hợp với các Sở, ngành, địa phương tham mưu xây dựng 2 đề án về TDTT: Đề án “Phát triển TDTT thành phố Hải Phòng đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”, Đề án “Phát triển Bóng đá thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” để trình Thành ủy ra Nghị quyết.
PHƯƠNG THANH
Nguồn: Tạp chí VHNT số 649, tháng 7-2026