
Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàn Kiếm nhấn mạnh: chương trình năm nay được xây dựng với tinh thần kết nối hài hòa giữa không gian phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm - nơi hội tụ những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa tiêu biểu của Hà Nội. Không chỉ dừng lại ở việc trưng bày hay trình diễn, “Tết Việt - Tết Phố” hướng tới tạo điều kiện để người dân và du khách trực tiếp tham gia, trải nghiệm và cảm nhận Tết bằng nhiều giác quan, qua đó “sống trong di sản” theo đúng nghĩa.
Trong suốt thời gian diễn ra chương trình, nhiều nghi lễ truyền thống mang đậm giá trị tinh thần của Tết cổ truyền được tái hiện và phỏng dựng công phu như rước lễ cửa đình, lễ cáo yết Hoàng thành hay dựng cây Nêu ngày Tết. Bên cạnh đó là các hoạt động trải nghiệm gắn với nếp sống thanh lịch của người Hà Nội xưa như gói bánh chưng, gọt hoa thủy tiên, cùng hệ thống gian hàng chợ Tết truyền thống, các chương trình nghệ thuật dân gian và những triển lãm mỹ thuật đương đại được lồng ghép hài hòa trong không gian di sản.

Một điểm nhấn đáng chú ý của chương trình năm nay là Hội chợ hoa Tết truyền thống phố cổ do phường Hoàn Kiếm tổ chức trên tuyến phố Hàng Lược - Phùng Hưng. Không gian quen thuộc này tiếp tục được “đánh thức” mỗi độ Xuân về, gợi nhớ ký ức Tết Hà Nội xưa với sắc hoa, hương Xuân và nhịp sống chậm rãi, tinh tế.
Theo bà Nguyễn Hồng Trang, thông qua những trải nghiệm chân thực, giàu cảm xúc, chương trình kỳ vọng sẽ góp phần lan tỏa sâu rộng các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt tới thế hệ trẻ - những người đang ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí hiện đại. Việc tiếp cận di sản bằng hình thức trải nghiệm trực tiếp không chỉ giúp nuôi dưỡng tình yêu văn hóa truyền thống mà còn bồi đắp niềm tự hào, ý thức giữ gìn bản sắc, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Nội - Việt Nam thân thiện, hiếu khách tới bạn bè quốc tế.

Năm nay, chương trình tạo dấu ấn rõ nét khi mở rộng sự liên kết giữa các di tích trong khu phố cổ với không gian hồ Hoàn Kiếm, tôn vinh sự giao thoa giữa di sản văn hóa vật thể và các thực hành văn hóa phi vật thể. Di tích số 22 Hàng Buồm lần đầu tiên được lựa chọn làm không gian tái hiện Tết và chợ Tết vùng đồng bằng Bắc Bộ, mang đến cái nhìn sinh động về sinh hoạt văn hóa truyền thống của cư dân Bắc Bộ xưa. Trong khi đó, ngôi nhà Di sản 87 Mã Mây, sau quá trình tu bổ, chính thức mở cửa đón khách trở lại, tái hiện không gian sinh hoạt của một gia đình Hà Nội trong những ngày cuối năm, gợi nên cảm giác gần gũi, ấm áp.

Các nghi lễ rước truyền thống và dựng cây Nêu tiếp tục được tổ chức với quy mô mở rộng và cách tiếp cận mới. Đoàn rước xuất phát từ khu vực Ô Quan Chưởng, di chuyển qua nhiều tuyến phố cổ và không gian đi bộ hồ Hoàn Kiếm, với sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa truyền thống, nghệ nhân và đông đảo người dân. Hình ảnh 15 con ngựa có người cưỡi, cùng những tác phẩm ngựa gỗ do thiếu nhi phường Hoàn Kiếm sáng tạo đã tạo nên điểm nhấn sinh động, vừa tôn vinh hình tượng con giáp của năm, vừa thể hiện sự tiếp nối văn hóa giữa các thế hệ.


Chương trình “Tết Việt - Tết Phố” Xuân Bính Ngọ 2026 diễn ra đến 17-3-2026 tại nhiều địa điểm trong khu phố cổ và khu vực hồ Hoàn Kiếm, với chuỗi hoạt động phong phú kéo dài suốt mùa Xuân. Thông qua sự kiện, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời hướng tới mục tiêu giáo dục di sản, gắn bảo tồn với phát triển du lịch, thương mại và kinh tế sáng tạo, góp phần xây dựng hình ảnh Hà Nội - thành phố sáng tạo, nơi truyền thống và hiện đại cùng hòa quyện trong sắc Xuân Hoàn Kiếm 2026.