Nhằm đáp ứng nhu cầu thực tế hiện nay, sáng 25/6 tại Hà Nội, Thư viện Quốc gia Việt Nam đã tổ chức lớp tập huấn Truyền thông thư viện trong kỷ nguyên số. Tham dự lớp tập huấn có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện, Trung tâm Chuyển đổi số Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cán bộ làm công tác thư viện của các thư viện công cộng, thư viện chuyên ngành, thư viện đại học và các trung tâm thông tin - thư viện trong khu vực phía Bắc từ thành phố Huế trở ra. 

W-Ong Dung phat vieu.jpg
Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng  phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Giám đốc Thư viện Quốc gia Việt Nam Nguyễn Xuân Dũng cho rằng: Trong những năm gần đây, cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và quá trình chuyển đổi số quốc gia đã và đang tạo ra những thay đổi sâu sắc trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với ngành Thư viện, chuyển đổi số không chỉ là việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động chuyên môn, xây dựng tài nguyên thông tin số hay phát triển các dịch vụ thư viện hiện đại, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ trong công tác truyền thông nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, phục vụ và kết nối với người sử dụng thư viện. 

Truyền thông thư viện đóng vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính chiến lược của ngành. Truyền thông không chỉ là hoạt động thông báo sự kiện đơn lẻ, mà là quá trình kiến tạo hình ảnh, định vị giá trị công cộng và vận động sự ủng hộ từ xã hội. Sự xuất hiện của trí tuệ nhân tạo (AI) và các công nghệ số mở ra cơ hội đổi mới toàn diện, giúp người làm thư viện tối ưu hóa quy trình từ phân tích nhu cầu, lập kế hoạch đến sản xuất nội dung đa nền tảng.

Dai dienj tinh Băc Ninh.jpg
Đại diện Thư viện tỉnh Bắc Ninh tham gia phát biểu thảo luận

Trong môi trường số hiện nay, truyền thông đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng của mỗi thư viện. Nếu như trước đây thư viện chủ yếu thực hiện chức năng lưu trữ, tổ chức và cung cấp thông tin một cách truyền thống thì ngày nay, thư viện còn phải chủ động quảng bá nguồn tài nguyên, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ thông tin, xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu và tăng cường tương tác với người dùng thông qua các nền tảng số.

Sự phát triển mạnh mẽ của mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các công cụ truyền thông đa phương tiện đang mở ra nhiều cơ hội để các thư viện tiếp cận người dùng hiệu quả hơn. Tuy nhiên, bên cạnh những cơ hội đó cũng đặt ra không ít thách thức về kỹ năng xây dựng nội dung, quản trị các kênh truyền thông, phân tích nhu cầu người dùng, bảo đảm tính chính xác của thông tin và nâng cao hiệu quả truyền thông trong môi trường số.

Xuất phát từ yêu cầu thực tiễn đó, thực hiện Quyết định số 476/QĐ-BVHTTDL ngày 10/3/2026 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức tập huấn chuyển đổi số cho ngành Thư viện, lớp tập huấn Truyền thông thư viện trong kỷ nguyên số được Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức nhằm trang bị cho đội ngũ người làm thư viện những kiến thức và kỹ năng cần thiết về xây dựng chiến lược truyền thông, phát triển nội dung số, ứng dụng các nền tảng mạng xã hội, khai thác các công cụ công nghệ mới phục vụ truyền thông thư viện.

Theo chương trình: Ngày 25/6, học viên sẽ được truyền đạt chuyên đề: Từ quảng bá truyền thống đến hệ sinh thái truyền thông số thông minh; đồng thời tham quan thực tế tại Thư viện Quốc hội và Tòa nhà Quốc hội Việt Nam. Ngày 26/6, chương trình tiếp tục với các chuyên đề: Tư duy truyền thông và hiểu công chúng thư viện; Viết bài đăng mạng xã hội (Facebook, Zalo); Chụp ảnh và quay video ngắn bằng điện thoại; Thiết kế Canva và lập kế hoạch truyền thông một trang.

Cac dai bieu chup anh luu niem.jpg
Các đại biểu và học viên tham dự khai mạc lớp tập huấn “Truyền thông thư viện trong kỷ nguyên số”

Thông qua lớp tập huấn này, các học viên cùng trao đổi, học hỏi kinh nghiệm, chia sẻ những cách làm sáng tạo, những mô hình truyền thông hiệu quả; từ đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động thư viện, thu hút người sử dụng và khẳng định vai trò của thư viện trong xã hội số.