Tôn vinh quan hệ chiến lược và nhịp cầu văn hóa đương đại
Phát biểu tại buổi họp báo, Đại sứ Italia tại Việt Nam Marco Della Seta – nhấn mạnh rằng Tuần phim Italia là một trong những hoạt động ngoại giao văn hóa trọng điểm hằng năm của Đại sứ quán. Bước sang năm thứ tư tổ chức, mục tiêu cốt lõi của chương trình không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu nghệ thuật thứ bảy của Italia, mà hướng tới việc phản ánh sự vận động của xã hội Italia đương đại.
Theo Đại sứ, thông qua các bộ phim, hình ảnh đất nước Italia sẽ trở nên gần gũi, dễ tiếp cận hơn với công chúng Việt Nam, qua đó tăng cường sự thấu hiểu lẫn nhau và bồi đắp mối quan hệ Hợp tác Chiến lược Việt Nam – Italia (được thiết lập từ năm 2013) dựa trên nền tảng kết nối con người và hai quốc gia.

Đại sứ Marco Della Seta khẳng định: “Điện ảnh là một con đường giàu sức mạnh để khám phá di sản văn hóa phong phú, sức sáng tạo đương đại và sự đa dạng của xã hội Italia. Thông qua việc tuyển chọn các bộ phim Italia gần đây, chúng tôi mong muốn chia sẻ những câu chuyện hấp dẫn, khơi gợi những góc nhìn mới, đồng thời tiếp tục củng cố mối gắn kết văn hóa và sự hiểu biết lẫn nhau giữa Italia và Việt Nam".
Toàn bộ hoạt động của tuần phim được xây dựng theo định hướng đối thoại hai chiều, tạo điều kiện để các nhà làm phim, giới chuyên môn và khán giả trực tiếp thảo luận. Đáng chú ý, sau khi thử nghiệm hình thức bán vé vào năm ngoái nhằm khảo sát cơ cấu khán giả nhưng gặp tình trạng nhiều người mua vé song không đến rạp, Ban Tổ chức đã quyết định quay trở lại chính sách miễn phí vé hoàn toàn trong năm 2026. Điều chỉnh này nhằm tối ưu hóa tỷ lệ lấp đầy phòng chiếu và xóa bỏ rào cản tiếp cận đối với khán giả đại chúng, đặc biệt là giới trẻ.

Chia sẻ trực tuyến từ Rome , ông Antonio Termenini – Giám đốc Nghệ thuật của Liên hoan phim (LHP) Châu Á tại Rome kiêm Giám đốc Nghệ thuật Tuần phim Italia tại Việt Nam - chia sẻ những đánh giá về 6 bộ phim được lựa chọn (gồm 5 phim ra mắt năm 2025 và 1 phim ra mắt năm 2024) đại diện cho diện mạo điện ảnh Italia tại thời điểm hiện tại. Bên cạnh các đạo diễn tên tuổi đã định hình phong cách là những nhà làm phim trẻ có tác phẩm đầu tay, 6 bộ phim thuộc nhiều thể loại: chính kịch, hài châm biếm, phim lịch sử - âm nhạc, phim hành trình (road-movie) và phim về tuổi trưởng thành (coming-of-age). Điểm chung của cả 6 tác phẩm là đều đã được ghi nhận về mặt chuyên môn tại các LHP quốc tế lớn (Venice, Cannes, Locarno, Toronto, Chicago) hoặc đạt doanh thu thương mại cao và giành các giải thưởng điện ảnh uy tín của Ý như David di Donatello và Nastri d'Argento.
Mở ra cơ hội để giao lưu và học hỏi
Tại sự kiện, đạo diễn Nguyễn Lê Hoàng Việt và nhà sản xuất Trang Đào (Đồng sáng lập không gian điện ảnh tài liệu và thử nghiệm Doc Cicada) đã đưa ra những nhận xét từ góc độ người làm nghề. Đánh giá về cơ hội quan sát nghề nghiệp, đạo diễn - nhà sản xuất Nguyễn Lê Hoàng Việt cho biết: “Danh sách phim năm nay có sự đa dạng rõ rệt về thể loại và chủ đề, giúp người xem không chỉ nhìn vào bề dày lịch sử, văn hóa mà còn tiếp cận trực tiếp điện ảnh và xã hội Italia đương đại. Với tư cách một người làm phim ngưỡng mộ đạo diễn Paolo Sorrentino, việc được xem bộ phim mới nhất của ông từng chiếu mở màn LHP Venice là cơ hội để tôi tìm lại nguồn cảm hứng sáng tạo từ một bậc thầy. Đồng thời, vì bản thân cũng đang phát triển dự án phim dài đầu tay, tôi đặc biệt quan tâm đến Người yêu dấu (Sweetheart) của đạo diễn trẻ Margherita Spampinato để học hỏi cách thế hệ làm phim mới tại Italia tư duy và sử dụng ngôn ngữ hình ảnh trong tác phẩm đầu tay của họ”.

Ở góc độ phát hành, nhà sản xuất Trang Đào chỉ ra thực tế rằng thông thường, ngay cả người trong ngành muốn xem phim Italia cũng phải tự tìm kiếm trực tuyến hoặc chờ tham dự các LHP quốc tế. Do đó, tuần phim là dịp hiếm hoi để khán giả đại chúng tiếp cận điện ảnh Italia đương đại tại rạp chiếu chính thống. Chia sẻ về sự đồng cảm chuyên môn đối với hai tác phẩm trong chương trình, chị nhận xét: “Phim Những viên kim cương (Diamanti) đưa người xem ra phía sau ánh đèn sân khấu để nhìn vào công việc của những người phụ nữ làm phục trang – lực lượng thầm lặng nhưng đóng vai trò thiết yếu. Điểm đáng chú ý là câu chuyện về phụ nữ này lại được kể qua lăng kính của một nam đạo diễn từ chính trải nghiệm thời ông còn làm trợ lý sản xuất. Bên cạnh đó, phim Ly cuối (Le Città di Pianura) mang lại góc nhìn hiện sinh rất thực tế của một đạo diễn trẻ”.
Tại Hà Nội, Tuần phim sẽ khai mạc vào 19 giờ 30 ngày 27/10 tại Trung tâm Chiếu phim Quốc gia (87 Láng Hạ, Hà Nội) với bộ phim Ân xá (La grazia) của Paolo Sorrentino - phim khai mạc LHP Venice năm 2025. Phim Bậc thầy quần vợt (Maestro) xoay quanh một huấn luyện viên quần vợt lớn tuổi và tay vợt trẻ triển vọng. Còn Mùa xuân (Primavera) của Damiano Michieletto kể về một nữ nhạc công trẻ trong trại trẻ mồ côi thế kỷ XVIII. Người yêu dấu (Sweetheart) - bộ phim đầu tay của Margherita Spampinato kể về cậu bé lớn lên bên bà, là câu chuyện dịu dàng về tuổi mới lớn. Ly cuối (Le città di pianura) lại là một bộ phim hài – chính kịch của Francesco Sossai theo chân hai người đàn ông trung niên ở vùng Veneto và một sinh viên kiến trúc, ba con người cùng lên đường dù chẳng ai biết mình sẽ đi đâu… Cũng là một phim hài, Những viên kim cương (Diamonds) của Ferzan Özpetek lại khai thác câu chuyện về phụ nữ và quan hệ gia đình.
Nhằm duy trì không gian trao đổi học thuật, dù Giám đốc Nghệ thuật Antonio Termenini không thể tham dự trực tiếp, Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Italia sẽ phối hợp cùng các chuyên gia, nhà nghiên cứu và nhà làm phim Việt Nam tổ chức các buổi hỏi đáp, thảo luận trực tiếp tại các suất chiếu khai mạc, bế mạc cũng như một số buổi chiếu ở cả Hà Nội và TP.HCM. Trong khuôn khổ chương trình, vào chiều 28/10, tại Casa Italia, một buổi tọa đàm điện ảnh sẽ diễn ra với chủ đề "Trò chuyện: Điện ảnh không đứng một mình - Tính liên ngành trong nghệ thuật từ góc nhìn điện ảnh".
Các bộ phim sẽ được chiếu bằng tiếng Ý, kèm phụ đề tiếng Việt và tiếng Anh. Vé được phát miễn phí từ 10 giờ đến 17 giờ hằng ngày, từ ngày 20/10/2026 tại Casa Italia (18 Lê Phụng Hiểu, Hà Nội).